Tranh luận: Nhiều tiền sớm có phải là tốt?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi webmaster, 22/4/2015.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Chúng ta thường ước ao trở nên giầu có và muốn có được một cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên theo mình thì có nhiều tiền sớm quá so với khả năng tiêu tiền thì đó không phải là tốt mà là một thảm hoạ.

    Chúng ta thử nhìn xung quanh xem, thử tưởng tượng nếu đứa bé cao lớn như người lớn mà trong giai đoạn tập đi thì hậu quả sẽ như thế nào? Một đứa bé từ 1 đến 2 tuổi chỉ cao độ 80 cm ngã sẽ không đau lắm, nhưng một đứa bé 1 đến 2 tuổi mà cao 1m70 ngã liên tục thì khả năng dập sọ, gẫy xương là rất cao. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta chưa bao giờ tập lái xe ô tô mà tự nhiên lên lái chiếc xe tải lớn thì hậu quả thế nào? Khả năng gây tai nạn là rất cao.

    Cũng vậy, đối với tiền bạc. Chúng ta thấy nhiều người trúng xổ số nhưng sau một thời gian số tiền bay hết thì người đó lại chìm đắm trong nghèo nàn thậm chí có thể còn mắc thêm vài chứng nghiện ngập. Nhiều gia đình từ trong ngõ nhưng nhà nước quy hoạch nhà họ trở ra mặt đường hoặc nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng một số tiền lớn. Nhưng mình thấy khá nhiều gia đình như vậy lại có con trở nên nghiện ngập hoặc hư hỏng.

    Vậy nên không hẳn có nhiều tiền sớm đã tốt, thậm chí còn có hại. Và khi chúng ta chưa giầu, chúng ta nên vui mừng vì điều đó, và nên tìm cách trở nên giầu có một cách chậm và chắc. Chúng ta nên học cách làm giầu giống như sự phát triển của một đứa bé. Đầu tiên còn ẵm ngửa rồi biết lật, biết ngồi, biết bò, rồi mới chập chững tập đi... trước khi có thể biết chạy.

    Đó là quy luật mà chúng ta có thể nhìn thấy ở mọi mặt trong cuộc sống. Và chắc chắn bạn sẽ trở nên giầu có nếu áp dụng đúng theo quy luật trên đây thay vì tìm cách làm trái quy luật. Một đứa bé đẻ ra đã cao 1m80 thì chắc chắn nó không sống được vì chỉ cần vài lần ngã nhẹ khi tập đi đã chết rồi. Cũng vậy, khi chưa có kinh nghiệm kinh doanh mà muốn làm tỷ phú ngay thì chắc chắn sẽ thất bại và thất bại nhiều và sớm sẽ làm chúng ta mất đi sự tự tin và hy vọng.

    Do vậy, thay vì muốn giầu nhanh, muốn trở thành tỷ phú sớm chúng ta nên học cách phát triển từ từ. Bắt đầu bằng việc tập tiết kiệm mỗi ngày 5 ngàn đồng, rồi 10 ngàn đồng,... rồi kinh doanh gì đó nho nhỏ, rồi phát triển dần lên giống như đứa bé biết lẫy, biết ngồi, biết bò, tập đi rồi mới có thể chạy được.

    Một trong những cách tốt giúp bạn làm giầu là nên đọc và tham gia thảo luận tại mục Kinh nghiệm kinh doanh, tại đó có nhiều người, nhiều trải nghiệm và trao đổi giúp chúng ta phát triển kỹ năng vượt qua những khó khăn ở từng giai đoạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. giangmy9x

    giangmy9x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Mình rất thích đọc những bài của anh "bhkien" ở những mục kinh doanh hay kinh nghiệm sống, rất triết lý , sâu sắc hơn hết là rất hợp với thực tế xã hội ngày nay.
     
    webmaster thích bài này.
  3. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Em từng được đào tạo 1 câu: Lý do thất bại là không biết được các quy luật tự nhiên
     
    mecubi14webmaster thích.
  4. hainam121

    hainam121 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Cho e xin phép nắn bác bác 1 cái là "trúng xổ số" chứ ko phải là "trúng sổ số", mong bác đừng giận mà like e 1 cái :)
     
    webmaster thích bài này.
  5. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Cám ơn bạn, mình đã sửa lại.
     
    mecubi14hainam121 thích.
  6. kittylun

    kittylun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    em nghĩ vấn đề nào cũng có mặt này mặt kia. có điều kiện sớm và có khả năng kinh doanh/sử dụng tiền hợp lý thì hiển nhiên cũng ko hại gì.

    em chỉ góp ý tí tí thế thui ạ :)
     
  7. hainam121

    hainam121 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Cái mốc hợp lý cho việc bắt đầu có tiền của là 26 đến 36 tuổi :)
     
  8. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Mình không nói về độ tuổi đâu. Vì tuỳ từng người, tuỳ từng gia đình mà việc giáo dục về tài chính sớm hay không.

    Ý mình muốn nói là có nhiều tiền hơn mức hiểu biết về giá trị của đồng tiền và cách sử dụng chúng là điều không tốt.

    Ví dụ bản thân mình hiểu biết về đồng tiền cũng chưa đủ để có thể có nhiều tiền. Nếu bây giờ mình có cả tỷ đô la chắc có khi cũng là một thảm hoạ đối với mình.
     
    giangmy9xhainam121 thích.
  9. hainam121

    hainam121 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, e có hiểu ý của bác với "mức hiểu biết về giá trị của đồng tiền và cách sử dụng chúng", e chỉ đang cố gắng cụ thể nó với con số tuổi tác mà bác có nói về học cách làm giàu như 1 đứa bé "là quy luật mà chúng ta có thể nhìn thấy ở mọi mặt trong cuộc sống" và em cho rằng ở độ tuổi 26 đến 36 tuổi là cái độ tuổi bắt đầu có hiểu biết về giá trị của đồng tiền và cách sử dụng chúng - đây hoàn toàn là 1 quan điểm cá nhân về mặt tuổi tác và sự hiểu biết về giá trị đồng tiền.

    E hoàn toàn thừa nhận với bác rằng nếu không có "hiểu biết về giá trị của đồng tiền" thì đúng nó là 1 thảm họa :)

    Chúc bác sức khỏe
     
    webmaster thích bài này.
  10. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    đã có nhiều tiền từ sớm. và giờ thì lại đi kiếm từng đồng.
     
  11. hainam121

    hainam121 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Ko phải ai cũng có đủ bản lĩnh kiếm lại từng đồng như bạn đâu! Chúc bạn thành công ;)
     
    dv.phucan thích bài này.
  12. huonghanoi

    huonghanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    quan trọng là biết giá trị đồng tiền,cách làm ra tiền,cách tiêu tiền và cách giữ tiền đúng ko bạn
     
  13. menhim_21

    menhim_21 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    E cũng thấy vđề k nằm ở chỗ có nhiều tiền sớm hay muộn. Mà ở chỗ ý thức, cách suy nghĩ của con ng về đồng tiền, cách sử dụng và nhận thức.
     
  14. Nội Thất MiNi

    Nội Thất MiNi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2015
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy cái này không chuẩn lắm Anh ah. Theo em nên tính theo cái mốc mọi người bắt đầu lăn lộn với cuộc sống thì chuẩn hơn. Vì có rất nhiều người trẻ tuổi thành công sớm bởi họ lăn lộn với cuộc sống sớm hơn, có lý tưởng sống sớm hơn nên 20 đã thành công, còn với nhiều người vào đời muộn hơn nên thành công muộn hơn ( ví dụ " theo quan điểm cá nhân nha " Các bạn sinh viên học xong ra trường đã 22 tuổi rồi, mất vài năm làm quen với việc kiếm tiền mới bắt đầu có lý tưởng rõ ràng, thêm nhiều năm theo đuổi lý tưởng nữa mới thành công nên sẽ có tiền muộn hơn.
     
    hainam121 thích bài này.
  15. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    mình có ông anh trước mua ô tô này nọ có vẻ rất giàu có. Nhưng rồi 1 tgian sau phải lên núi cách ly với cuộc sống vì công việc đi xuống. Âu cũng là tăng trưởng nóng quá mà ra ;))
     
  16. Nội Thất MiNi

    Nội Thất MiNi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2015
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Thực sự việc tăng trưởng nóng vài năm trước tạo nên nhiều đại gia thật, cảm tưởng như kiếm tiền dễ thật, Nhưng chỉ sau vài năm kinh tế đi xuống thì cũng không biết bao đại gia đi theo, nhà cửa, oto đều bán sạch lại thêm những khoản nợ khổng lồ không biết bao giờ trả nổi, Nhiều người còn phải bỏ trốn. Làm ăn chộp giật giàu nhanh nhưng cũng nguy hiểm quá
     

Chia sẻ trang này