Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :((:((

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Chitmother, 9/8/2010.

  1. Chitmother

    Chitmother Thành viên mới

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ xem lại phòng của bé vì bé ở phòng riêng. Mình đi khám mấy lần mà bác sĩ kê thuốc tây uống nhưng vẫn chưa hết. Mình đăng kí cho bé đi khám lại đây :((
     
    Đang tải...


  2. baovy2010

    baovy2010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Bé mà hay bị về đường hô hấp, do nhà bạn để không khí trong phòng không thoáng rùi, với lại ẩm ướt cũng ảnh hưởng rất lớn đến đường hô hấp của bé, môi trứờng xung quanh nữa, bạn phải kỉêm tra cả môi trường xung quanh nhà bạn nữa nha..
     
  3. Mẹ tũn con

    Mẹ tũn con Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến những kết quả này, trong đó dinh dưỡng đúng trong giai đọan này đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch của bé. Trẻ vào thời kì này không được ăn uống đa dạng mà chỉ uống sữa là chủ yếu, chức năng gan của bé lại non yếu nên chưa có khả năng tổng hợp các chất tốt mà nhu cầu lại cao vì đây là giai đoạn các tế bào thần kinh của trẻ phát triển nhanh nhất cả về số lượng lẫn kích thước. Vì thế, bạn cần chăm sóc kĩ bé bằng các loại sữa nhé :)
     
  4. thuong.con

    thuong.con Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Bé nhà mình lúc 4 tháng cũng bị ho, viêm họng. Bà nội và bà ngoại cháu hấp lá hẹ cùng mật ong rồi cho cháu uống nhấm nháp cả ngày. Chỉ hai ngày thôi là cu Mít nhà mình đã khỏi rồi. Mẹ Chit thử xem sao chứ uống kháng sinh khổ con lắm, người lớn còn mệt nữa là trẻ con.
     
  5. vo.nhobe

    vo.nhobe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Thang nhóc cua minh tuân trước bi viem hong minh dung la hung chanh (o SG goi la la rau tan ) minh xay nhuyên roi háp voi mát ong hay dương phen. Nhóc minh ương chi co 3 ngay thoi la khoi han, Ban áp dung thu xem sao.
     
  6. Mẹ Nhimcop

    Mẹ Nhimcop UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    4,002
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình cũng Pr cho sản phẩm nhà mình chuyên chữa các bệnh về đường hô hấp là các loại siro nguồn gốc thảo dược lại này vừa tiện dụng, an toàn không có tác dụng phụ và theo đánh giá của các mẹ cũng rất hiệu quả, có thể dùng dự phòng hàng ngày và dùng điều trị khi nhiễm bệnh. Hiện nay mình đang có 2 loại là siro phật thủ mạch nha và siro quất mạch nha. Nguồn nguyên liệu thì đảm bảo tuyệt đối an toàn, các mẹ có thể tham khảo đường link dưới TP của tớ dưới chữ ký.

    Các mẹ có thể tham khảo thêm bài viết về thuốc ho cho trẻ con hiện nay

    Khuyến nghị mới cho trẻ dưới 6 tuổi
    Hiện ở Mỹ, Canada, thuốc ho, thuốc cảm OTC (thuốc dùng không cần đơn) cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể là đơn chất nhưng phần lớn hơn là có ít nhất 2 trong các chất dưới đây: hạ sốt (acetaminohen, ibuprofen), giảm ho (dextromethorphan), kháng histamin (chlopheniramin, phenergan), chống sổ mũi (phenylephrin, pseudomeohedrin, phenylpropanolamin), long đàm (guaifenesin)... Thị trường nước ta thường có các thuốc như siro alimimerazin, atusin, ameflu... cũng chứa 1 hay nhiều thành phần trong các chất nói trên.

    FDA cho dùng thuốc ho, thuốc cảm OTC cho trẻ em lần đầu tiên năm 1976. Lật giở lại quyết định này, người ta thấy có các khiếm khuyết sau: không có số liệu về hiệu quả và độ an toàn làm cơ sở. Các hướng dẫn sử dụng vẫn căn cứ trên số liệu nghiên cứu ở người lớn mà suy ra (từ 2 - 5 tuổi dùng 1/4, từ 5 - 12 tuổi dùng 1/2 liều người lớn) mà chưa có nghiên cứu kiểm định lại ở trẻ em dưới 6 tuổi. Không có hướng dẫn dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Mãi đến năm 2007, FDA mới xem lại việc này.

    Từ những nghiên cứu thực tế...


    Các nhà khoa học đã phân tích 35 dạng thuốc có chứa histamin dùng điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên 9.000 người lớn và trẻ em thấy: thuốc không đem lại lợi ích gì về lâm sàng, cụ thể là không làm giảm sung huyết mũi, không giảm chảy nước mũi, hắt hơi, không cải thiện các dấu hiệu chủ quan khác. Trong nghiên cứu này cũng cho thấy thành phần chống sung huyết phối hợp trong thuốc tuy có đem lại một số lợi ích cho người lớn nhưng cũng không đem lại lợi ích nào cho trẻ < 5 tuổi. Trong một tổng phân tích khác thấy thuốc có làm giảm sung huyết so với người không dùng thuốc khác biệt khoảng 6%. Tuy nhiên, trong tổng phân tích này không có các nghiên cứu dùng cho trẻ em nên cũng không thể áp dụng cho trẻ dưới 12 tuổi.

    Chương trình hợp tác giám sát phản ứng thuốc có hại Mỹ (CADES) tổng kết trong năm 2004-2005 có 7.091 trẻ dưới 12 tuổi phải cấp cứu do dùng thuốc ho, thuốc cảm OTC, chiếm khoảng 6% trong tổng số các trường hợp cấp cứu liên quan đến dùng thuốc chung. Trong số này có 25% dùng thuốc đúng hướng dẫn nhưng kết cục không như mong muốn, 60% dùng thuốc không có người trông coi. Số trẻ em đến khám vì tác hại của thuốc ho, thuốc cảm OTC gấp 8 lần so với thuốc khác. Nhóm trẻ có tỷ lệ cao nhất là trẻ dưới 5 tuổi và nhóm có tỷ lệ phản ứng có hại cao nhất là trẻ dưới 2 tuổi (Schae fer -2008).

    Trung tâm Kiểm soát bệnh của Mỹ (CDC) cũng cho biết, năm 2005 có 1.519 trẻ em phải cấp cứu vì các vấn đề liên quan đến dùng thuốc ho, thuốc cảm OTC (báo cáo CDC-2005).

    Trong một nghiên cứu khác cho biết trong số 274 trẻ cấp cứu do vấn đề liên quan đến dùng thuốc ho, thuốc cảm thì có tới 5% bị tai biến nặng đe dọa tính mạng (Pitetti-2008). Điều đặc biệt nghiêm trọng là trong các thuốc ho, thuốc cảm OTC có chứa một số thành phần có tính độc cao và đó là nguyên nhân gây ra tử vong cho trẻ.

    Những công bố mới đây nhất (2009) cho thấy đầy đủ hơn và nghiêm trọng hơn về việc dùng các thuốc này ở trẻ em. Từ các nguồn dữ liệu được khảo sát trong đó có y văn, các dữ liệu của FDA, số liệu của các nhà sản xuất cho thấy, trong 189 trường hợp tử vong có 118 trường hợp có liên quan đến dùng các thuốc ho, thuốc cảm OTC, trong đó có 103 trường hợp dùng không có đơn của thầy thuốc và 88 trường hợp dùng quá liều. Hai yếu tố kết hợp gây nên tử vong được đưa ra là trẻ <2 tuổi dùng với mục đích an thần và dùng 2 hoặc hơn 2 biệt dược trùng hoạt chất. Cũng lưu ý là có 10 trường hợp nghi là có dụng ý giết người (Dart RC-2009).

    Và khuyến nghị

    Từ kết luận trên, từ quý 3/2009, Bộ Y tế Canada không tán thành việc sử dụng tất cả các dạng thuốc ho, thuốc cảm OTC cho trẻ em dưới 6 tuổi và đề nghị cần thận trọng khi dùng các chế phẩm này cho trẻ em trên 6 tuổi. FDA cũng khuyến nghị không dùng thuốc ho, thuốc cảm OTC cho trẻ dưới 4 tuổi.

    Ở nước ta, đặc điểm của thời tiết và khí hậu là điều kiện thuận lợi cho trẻ dưới 6 tuổi dễ bị ho và cảm sốt. Trong số này có một số là do nhiễm khuẩn (dùng kháng sinh theo phác đồ), phần còn lại khá lớn là do nhiễm virut sẽ tự khỏi. Tuy nhiên nhiều người vẫn cho trẻ dùng các thuốc ho, thuốc cảm OTC và tưởng là do hiệu quả của thuốc. Những nghiên cứu của Mỹ cho biết, thuốc ho, thuốc cảm OTC không đưa lại lợi ích gì về lâm sàng, trong khi đó lại đưa đến một tỷ lệ cao về tai biến, trong đó có một tỷ lệ cao các trường hợp nặng gây tử vong. Nước ta có những biệt dược tương tự như của Mỹ, Canada (do các nước trong khu vực hay nước ta sản xuất) vẫn được dùng rộng rãi không cần đơn. Theo khuyến nghị ở Mỹ và Canada, không nên dùng các loại thuốc này cho trẻ dưới 6 tuổi và thận trọng dùng cho trẻ trên 6 tuổi.

    DS. Bùi Văn Uy

    Nếu các mẹ có nhu cầu dùng các loại thuốc ho từ thảo dược liên hệ với Mẹ Nhimcop để được tư vấn và có những sản phẩm: An toàn nhất, hiệu quả nhất và giá tốt nhất.

    Mẹ Nhimcop
     
  7. Mẹ tũn con

    Mẹ tũn con Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Các bé uống thuốc kháng sinh nhiều thường gây ra chứng biếng ăn, chán ăn và nặng hơn là suy dinh dưỡng. Bởi vậy các mẹ chú ý đừng cho bé uống thuốc kháng sinh nhiều nhé, nên chăm sóc qua chế độ dinh dưỡng hoặc dùng thảo dược ấy
     
  8. mekunhim

    mekunhim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2008
    Bài viết:
    1,994
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mẹ nó cho mình ít thông tin nữa đi, đang có nhu cầu cho con đi khám đông y đây vì uống kháng sinh nhiều hại quá. Ốm sốt, hết đợt thuốc này đến thuốc kia, chán lắm.
     
  9. Mẹ tũn con

    Mẹ tũn con Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình thấy nếu bé uống nhiều kháng sinh thì phải uống cả thuốc bổ nữa không thì bé sẽ lười ăn lắm. Ngoài ra các mẹ nên cho con ăn nhiều hoa quả và uống nhiều nước nhé.
     
  10. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình thấy mẹ nó nên tăng cường miễn dịch cho bé thông qua mấy cách sau đây:
    6 Cochin tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ
    Chúng ta không thể ngăn trẻ tiếp xúc với đồ vật bẩn, không thể cản trẻ không được chùi mũi ra tay áo… nhưng có thể giúp trẻ khó nhiễm bệnh dù thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn.
    Chống cúm bằng thực phẩm
    Luôn chú ý tới những gì trẻ sẽ ăn và uống là yếu tố cơ bản để tạo nên hàng rào miễn dịch, giúp bảo vệ trẻ khỏi sự lây nhiễm.
    Theo chuyên gia dinh dưỡng Rachel Riddiford, TT Nhi Dayton (Mỹ), trẻ cần ăn 5 loại rau quả mỗi ngày để cung cấp đủ vitamin C, E, A cùng các phytochemical cơ bản để có được hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ngoài ra, trẻ cần được ăn sữa chua có bổ sung probiotic mỗi ngày.
    Trứng, các loại hạt họ lạc, thịt và cá sẽ cung cấp cho hệ miễn các vitamin B6, B12, kẽm và selen.
    Những thực phẩm khác bao gồm sữa (cung cấp vitamin A và D), ngũ cốc bổ sung vi chất B6, A, axit folic, selen, sắt và kẽm… sẽ cung cấp cho hệ miễn dịch khả năng tiêu diệt các “vật thể lạ” xâm nhập vào cơ thể trẻ.
    Thực phẩm có omega-3 và các chất chống ôxy hóa sẽ giúp trẻ không bị cảm lạnh.
    Tránh các thực phẩm, đồ uống có đường, có ga. Tránh các loại thực phẩm có nhiều đường fructose… những loại snack ngọt vì chúng sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim.
    Ngủ đủ giấc
    Các chuyên gia sức khỏe Nhi cho rằng ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm mới giúp cho hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất.
    Khi cơ thể ở trong trạng thái ngủ say, huyết áp sẽ giảm, quá trình phục hồi và tăng trưởng sẽ diễn ra, năng lượng sẽ được tích lũy, máu tăng cường tới các cơ bắp và hormone sẽ được tiết ra…
    Thời lượng ngủ mỗi ngày của trẻ như sau:
    - Trẻ sơ sinh: 10,5-18 tiếng
    - Trẻ 3-11 tháng: 9-12 tiếng mỗi đêm, thêm 2-4 tiếng cho các giấc ngủ ngày.
    - Trẻ 1-3 tuổi: 12-14 tiếng
    - Trẻ 3-5 tuổi: 11-13 tiếng
    - Trẻ 5-12 tuổi: 10-11 tiếng
    Việc của bạn là tạo cho trẻ thói quen ngủ đúng giờ, nơi ngủ thoải mái, an toàn.
    Vận động thường xuyên
    Nhiều nghiên cứu cho thấy sự liên quan giữa một hệ miễn dịch khỏe mạnh với việc tập thể dục thể thao ở trẻ (đi bộ nhanh hay chơi đá bóng…).
    Trẻ thường xuyên vận động, ít có thời gian ngồi trước màn hình tivi hay máy tính sẽ khỏe mạnh và ít ốm hơn những trẻ khác.
    Cho trẻ bú mẹ
    Sữa mẹ cung cấp các dưỡng chất cơ bản cho sự phát triển của trẻ và hơn thế, sữa mẹ còn chứa các kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ.
    Nghiên cứu cho thấy trẻ bú mẹ ít bị viêm tai giữa hơn.
    Vitamin và khoáng chất bổ sung
    Trẻ cần được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất để tăng trưởng và phát triển cũng như xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh.
    Vitamin và thực phẩm tốt nhất là từ thực phẩm.
    Nếu bạn nghĩ rằng trẻ thiếu vi chất nào đó do thói quen uống thì cần trao đổi với bác sĩ nhi để được tư vấn cụ thể.
    Rửa tay với xà phòng
    Đây là một câu nói rất quen thuộc nhưng nhiều người lại quên hoặc không để ý.
    Rửa tay giúp ngăn chặn vi khuẩn không xâm nhập vào chể, từ đó hỗ trợ cho hệ miễn dịch.
    Dưới đây là những lưu ý khi hướng dẫn trẻ rửa tay:
    - Dùng nước ấm
    - Xoa tay vào nhau, xoa lòng bàn tay, mặt ngoài của tay và giữa các ngón tay
    - Hát bài hát happy birthday 2 lần để biết chính xác thời gian cần thiết khi rửa tay.
     
  11. mebin1911

    mebin1911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Bé nhà mình cũng bị viêm họng. Trời cứ trở lạnh là thấy lo con ốm. Hôm nọ mua phật thủ mạch nha cho con uống mà thấy khó quá. Nó ko uống lại được thêm bà và bố bênh làm mình tức quá đi mất. Chảng bit lam thế nào cho nó uống ngon lành bây h. Giúp mình với.
     
  12. Mẹ tũn con

    Mẹ tũn con Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Bạn gì ơi, xem bài này nè, có thể ít cho bé đó

    Tăng cường miễn dịch đường hô hấp cho trẻ

    Thời tiết nắng nóng, ô nhiễm môi trường và cả cách chăm sóc trẻ không đúng là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tần suất mắc các bệnh về đường hô hấp ở trẻ. Bác sĩ Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa hô hấp BV Nhi đồng 1 cho biết.

    Trẻ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tăng vọt
    Thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để các loại vi rút, vi khuẩn phát triển. Chỉ mới bắt đầu mùa nắng nóng, cộng thêm những thay đổi thất thường của giai đoạn giao mùa, đã khiến các bệnh viện Nhi rơi vào tình trạng quá tải. Số lượng trẻ mắc các bệnh hô hấp và tiêu hóa tăng cao, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen phế quản...
    Một BS chuyên khoa hô hấp của BV Nhi Trung ương cho biết, ngoài bệnh viêm phổi gia tăng, trẻ bị bệnh hen cũng ngày một nhiều. Điều đáng lo ngại là rất nhiều bậc cha mẹ đã nhầm lẫn bệnh hen với các bệnh hô hấp thông thường khác, rồi cho trẻ dùng kháng sinh kéo dài, dẫn đến hậu quả là trẻ không khỏi được bệnh mà sức khoẻ bị suy giảm nghiêm trọng, bệnh trở nặng, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ. Chính vì vậy, nếu thấy có các triệu chứng như khó thở, ho nhiều, ho kéo dài trên 1 tuần, sốt cao liên tục 3 – 4 ngày,... cần đưa trẻ đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.

    Tại sao trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp
    Có thể nói hệ thống hô hấp ở trẻ em là cửa ngõ rộng mở cho virút, vi khuẩn xâm nhập dễ dàng, bởi đây là nơi thường xuyên tiếp cận với môi trường bên ngoài. Các tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi, miệng, tai, da… Nhờ hệ thống lông chuyển và chất nhầy đường hô hấp (có chứa nhiều kháng thể bảo vệ ) nên các vi sinh vật này sẽ bị bắt giữ lại, bị tiêu diệt và bị quét ra ngoài, do đó chúng không thể gây bệnh được. Tuy nhiên, đường hô hấp trẻ em còn ngắn và hẹp, không có đủ kháng thể bảo vệ trong chất tiết đường hô hấp, hệ thống lông chuyển hô hấp lại hoạt động còn kém nên tác nhân gây bệnh đi vào đường hô hấp và gây bệnh rất dễ dàng.
    Những dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm nhiễm đường hô hấp chỉ là ho có thể kèm theo sổ mũi, hắt hơi, sốt,... Ở trường hợp nặng hơn, trẻ có thể biểu hiện khó thở rõ rệt hơn: thở nhanh, thở co lõm lồng ngực. Thậm chí trong trường hợp rất nặng, trẻ có thể bỏ bú, không uống được, ngủ li bì, tím tái do thiếu oxy.

    Đối phó với nguy cơ nhiễm bệnh từ đường hô hấp
    Hiện nay, khi thấy trẻ có triệu chứng về viêm đường hô hấp, các bậc cha mẹ đã nghĩ ngay đến chuyện không cho trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng như dùng kháng sinh cho trẻ. Nhiều bậc cha mẹ còn tự ý cho trẻ dùng kháng sinh, đây là điều vô cùng nguy hiểm,. Trong trường hợp dùng không đúng thuốc hoặc dùng không đúng liều lượng, trẻ bị kháng thuốc sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Do đó, nếu trẻ có những triệu chứng liên quan đến hô hấp, tốt nhất nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ ngay nhất là khi trẻ bắt đầu có dấu hiêu khó thở.
    Tuy nhiên “Việc phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, do vậy, các bậc cha mẹ nên chủ động tăng cường sức đề kháng cho bé để giúp bé vượt qua được những nguy cơ bệnh tật.”, Bác sĩ Tuấn khuyên. Cần tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ theo lịch, duy trì nguồn sữa mẹ càng lâu càng tốt. Với những trẻ không được bú mẹ hoặc đã thôi bú mẹ, phải đảm bảo cho trẻ có một nguồn dinh dưỡng cân đối và đầy đủ trong chế độ ăn uống hằng ngày. Và khi chọn sữa cho bé, nên lưu ý chọn các loại sữa cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu giúp hệ miễn dịch đường hô hấp khỏe mạnh.
    Một số nghiên cứu khoa học tại Canada và Mỹ đã cho thấy, nếu cung cấp sớm DHA, ARA với hàm lượng đạt mức khuyến cáo trong chế độ ăn của trẻ sẽ hỗ trợ khả năng cân bằng đáp ứng miễn dịch, từ đó giảm đáng kể tỉ lệ mắc các bệnh đường hô hấp trong 3 năm đầu đời *. Bên cạnh đó, việc cho trẻ ngủ đủ giấc, giữ môi trường xung quanh trong sạch cũng được xem là phương pháp khoa học để giúp bé tăng cường sức đề kháng, tránh được các bệnh ở đường hô hấp, vốn rất phổ biến ở trẻ.
     
  13. chich bong xinh

    chich bong xinh Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Trước tiên, do khí hậu của mình hè thì nóng ẩm, lạnh thì hanh khô nên trẻ rất hay gặp vấn đề về mũi họng. Kinh nghiệm của tớ rút ra từ con tớ là: cứ mỗi sáng thức dậy là nhỏ nước muối sinh lý, đánh răng cọ lưỡi rồi súc miệng nước muối, không biết nhổ ra thì uống 1 ngụm không sao. Tối khi tắm xong cũng nhỏ mũi, đi đâu thì bịt khẩu trang , về đến nhà nhỏ mũi. Nhớ là nếu bé bị trớ thì phải nhỏ thật nhiều nước muối ngay lúc đó rồi hút sạch.
    Nếu có triệu chứng của hắt xì và chảy nước mũi lập tức nhỏ ngay nước muối và nhỏ thêm nemydexan (riêng nemydexan thì ngày 3 lần) còn nước muối thì thỉnh thoảng lại nhỏ, xong lại hút sạch mũi cho bé. Bắt đầu húng hắng ho thì cho uống ngay autussin cùng kết hợp nhỏ mũi như trên.
    Nếu tiếp tục nặng lên thì cho đi khám. Nhưng mẹ nó cứ thử áp dụng võ này xem, hiệu quả lắm. Từ kinh nghiệm của tớ, tớ phổ biến cho rất nhiều mẹ cùng công ty, tần xuất bị viêm tai mũi họng của các bé giảm hẳn.
    Tý quên, đối với những bé hay ra mồ hôi trộm thì tốt nhất là lau lưng hoặc thay áo thường xuyên.Bé nhà mình khi ngủ là mẹ lại lăm lăm cái máy sấy bên cạnh, cứ thỉnh thoảng lại phải dậy sấy cho con.Nhưng trộm vía từ hồi 24 tháng tới giờ(40 tháng) không bị ho hắng và chưa phải dùng kháng sinh đâu (vì có võ rồi).
    Kết luận là : không ho thì không sốt, không sốt thì không ốm, không ốm thì ăn ngoan, ăn ngoan thì tăng cân, tăng cân thì mau lớn, mau lớn thì đề kháng lại tốt, đề kháng tốt thì lại không ốm.=> bố mẹ an tâm.
    Mong bé nhà bạn không bị ốm đau lặt vặt nữa nhé.
     
    Sửa lần cuối: 18/8/2010
    ChitmotherMẹBillbu thích.
  14. thuong.con

    thuong.con Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Cho mình hỏi ARA là gì vậy? Trước giờ mình mới nghe DHA thôi mấy mẹ ơi :(
     
  15. AnChi

    AnChi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Bạn nên xịt mũi và họng hàng ngày cho bé, ít nhất 2 lần khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể tự làm chanh ngâm mật ong cho bé uống hàng ngày mỗi ngày một hai thìa nữa. Đừng cho bé nằm sàn đá hoa hay sàn gỗ không nhé, kể cả trời nóng đến mấy, có quạt vào là dễ lạnh lưng lạnh ngực lắm.
     
  16. AnChi

    AnChi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    cho thêm ít mật ong vào bạn ạ, ngọt là con thích đấy. Tớ thì làm chanh mật ong cho con uống hàng ngày.
     
  17. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Đồng ý với mẹ này, con nhà tớ xịt nước muói biển từ bé nên thành quen, ko sợ nữa, xịt mũi họng hàng ngày luôn, bé còn khoái nữa chứ.
     
  18. Mẹ tũn con

    Mẹ tũn con Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Cũng tương tự nhau đó bạn, 2 chất này đều có trong sữa mẹ và rất cần thiết cho sự phát triển của bé đó. Bạn xem thêm thông tin ở dưới nhé

    Hai loại axit béo này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển và duy trì "sức mạnh" của trí não. DHA, ARA từ nguồn thực phẩm thiên nhiên hay nhân tạo đều phát huy hiệu quả ngang nhau, vấn đề quan trọng là tỷ lệ và hàm lượng.

    Các nghiên cứu đã chứng minh, axit béo DHA và ARA làm tăng chỉ số trí tuệ của trẻ em và làm chậm sự lão hóa của trí não người trưởng thành. Chúng chiếm khoảng 1/4 trọng lượng khô của não. Vì vậy, nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là sữa bột, được bổ sung chất này và các tiền chất của chúng (omega 3, omega 6).Tuy nhiên, theo ông Garry Wainscott, chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc Công ty Dinh dưỡng Teknolink, Australia, nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh, chỉ một phần rất nhỏ các tiền chất chuyển hóa thành DHA và ARA, còn phần lớn được cơ thể dùng vào việc bổ sung năng lượng và tạo thành những chất có lợi cho hệ miễn dịch. Vì vậy, nên bổ sung trực tiếp DHA và ARA vào thực phẩm.
     
  19. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Thực ra trên thị trường, hiện rất nhiều thực phẩm, nhất là sữa bột, cũng có bổ sung DHA và ARA. Vì vậy mẹ nào không đủ sữa thì có thể mua các loại thực phẩm hay sữa bột có lượng DHA và ARA tiêu chuẩn để bổ sung cho bé nhé. tỷ lệ DHA/ARA chuẩn là 1/2 vì đây là tỷ lệ gần giống với sữa mẹ nhất.
     
  20. mẹ cún hư

    mẹ cún hư Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé nhà em rất hay gặp các vấn đề về đường hô hấp :(:)((

    Mình thì thấy rằng hồi này nóng quá, con mình sức đề kháng lại kém nên ốm là thường thôi, đến người lớn chúng mình còn thấy mệt mỏi nữa là chúng nó. Con mình đợt này suốt ngày viêm họng, lai bị sưng thêm mấy cái răng hàm nên sức đề kháng lại kém hơn, cứ khỏi một tuần hoặc nửa tháng lại bị lại.Mặc dù bà ngoại trông cháu rất cẩn thận. Con mình cứ lên được vài lạng rồi lại trở về vị trí cũ sau đợt viêm họng. Mình thì vẫn phải tin tưởng và cho con uống thuốc theo bác sĩ thôi chứ không dám cho con uống thuốc nam, còn lá hẹ và húng chanh chỉ dùng cho các bé dưới 6 tháng còn sức đề kháng của sữa mẹ và mới chớm viêm nhẹ chứ các bé đã dùng kháng sinh rồi sợ không ổn. Hồi trước mình cũng rất sợ cho con uống KS, sau mới được mọi người giải thích rằng con mình không phải ho gió và bị viêm nên bắt buốc phải theo KS, chỉ có điều là bs cho ks nhẹ hay nặng thôi, con nhà mình bs hay cho uống Hiclor, Oraclor.... thuộc dòng kS nhẹ, thấy khỏi. Nhưng cũng có khi chỉ viêm họng như vậy mình cho con khám ông bs gần nhà thì ông kê Zinnat, sợ lắm. Các mẹ cần cân nhắc khi cho con uống thuốc, không cho uống cũng không ổn đâu, để quá lại chạy vào phế quản hoặc phổi đấy nhưng cần tham khảo thêm và hỏi kỹ bác si về hướng điều trị và dòng ks đó thế nào?
     

Chia sẻ trang này