Để bé không sợ đi nhà trẻ Do ở nhà đã quen và thiếu sự chuẩn bị từ đầu, nên khi bắt đầu đi nhà trẻ, hầu hết các bé đều mắc một tâm lý sợ hãi, sốc nhà trẻ. Vì thế, việc chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi nhà trẻ là vô cùng quan trọng đối với tất cả các bậc phụ huynh. Trong thực tế, có nhiều bé rất hăng hái đến trường. Đó đa số là những đứa bé hướng ngoại, ưa thích khám phá; hoặc bé có nhiều bạn đã đi học và bé hứng thú đi học để có thêm bạn chơi cùng. Còn những bé sợ đến trường mẫu giáo thường nhút nhát hoặc ít bạn, ít được tạo điều kiện tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Lúc nhỏ, bé ít được tiếp xúc, chơi đùa với những bé cùng tuổi (bạn hàng xóm, anh chị em họ…), chỉ quen với môi trường gia đình với những người thân. Đừng “dọa” trẻ Có nhiều bé bị tác động bởi lời nói của mọi người xung quanh về việc “đi nhà trẻ”. Đối với người lớn, đó chỉ là những lời nói đùa nhưng với bé, đó là sự thật. Ví dụ như anh chị trong nhà hay nói: “Mai kia cho Bi đi nhà trẻ cho đỡ quấy"; hoặc "con không ngoan,sau này đi học là cô giáo phạt, không chịu ăn là cô đánh đòn, bỏ đói, nhốt vào tủ"…. Nghe những lời nói đùa đó, bé sẽ cho rằng việc đến trường là bé phải rời xa ba mẹ như “bị bỏ rơi” nên việc ghét nhà bé cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, tuyệt đối không nói đùa những câu tưởng như vô hại nhưng vô tình gây cho bé sự lo lắng, sợ hãi về sự “đáng sợ” của trường lớp, của cô giáo. Ngoài ra, lịch sinh hoạt ở trường cũng không giống với ở nhà làm cho bé dễ “dị ứng” và gây sợ hãi (bị cô mắng, bị bạn cào xước, bị ngã, bị bệnh…). Thậm chí nhiều bé còn bị sụt cân, thay đổi tính khí sau một thời gian bị ép đến trường. Chuẩn bị cho bé đi học Mẹ giải thích cho bé hiểu rằng vườn trẻ có cô bảo mẫu và rất nhiều lớp, mỗi lớp có nhiều bạn để bé chuẩn bị tâm lý vì trẻ con thường sợ tiếng động và nơi đông người. Nhưng bạn cũng đừng tập trung quá vào vấn đề này khiến bé lo sợ. Để bé làm quen dần với trường lớp bằng cách dắt con tới thăm trường trước thời gian bé đi trẻ. Bạn dẫn bé đi mua sắm đồ dùng chuẩn bị đi lớp như bút vẽ, vở, cặp… kể cả thứ chưa cần để bé thấy được tầm quan trọng của việc tới trường: đi học là chuyện nghiêm túc chứ không phải đi chơi. Tránh mua quần áo mới vào dịp khai giảng. Hãy để bé mặc những trang phục quen thuộc hàng ngày vì vào dịp này, bé đã phải làm quen với nhiều cái mới rồi, đừng để bé phải lạ lẫm với cả bộ quần áo của mình. Tạo hứng thú cho bé với trường lớp Tạo tâm thế, hứng thú cho bé đến trường bằng những câu chuyện kể, “tâm sự mẹ con”; “giới thiệu” và tiếp cận môi trường mới bằng cách đưa bé đến trường xem các bạn chơi đùa, sinh hoạt có cha mẹ cùng đi và cùng chơi. Dần dần rút ngắn thời gian có mặt cùng bé ở trường đến khi bé quen với môi trường lớp học. Thời gian đầu, khi bé mới đi nhà trẻ, cha mẹ phải thường xuyên chuyện trò với bé về những gì đã xảy ra ở trường, để tạo hứng thú cho bé. Ngay cả khi bé cho rằng không có gì vui, cũng phải chỉ ra những điều hay, tạo cho bé cảm giác thoải mái. Làm quen với môi trường ngoài gia đình Trước thời gian chuẩn bị cho con đến trường, cho bé giao tiếp, chơi đùa với những bạn nhỏ cùng tuổi; đưa bé đi chơi, đến những nơi công cộng (công viên) để bé tập làm quen với môi trường bên ngoài gia đình. Thời gian đầu đi học, nên cho bé học khoảng nửa buổi để tập làm quen (có thể có mặt cha mẹ hoặc anh chị). Thay đổi thói quen sinh hoạt Một trong những nguyên nhân khiến bé không thích đi nhà trẻ còn là việc thay đổi thói quen sinh hoạt. Vì thế, phụ huynh hãy tìm hiểu trước lịch sinh hoạt ở nhà trẻ mà mình chuẩn bị gửi con để tập cho bé sinh hoạt ở nhà theo lịch sinh hoạt của nhà trẻ nhằm giúp bé thích nghi dễ dàng hơn và không bỡ ngỡ. Tập cho bé sinh hoạt (ăn, ngủ, học) theo sinh hoạt của trường vào cả những ngày nghỉ. Tránh sự bất nhất về sinh hoạt giữa ở nhà và ở trường, vì như vậy khiến cho bé khó thích nghi và dễ lo lắng đến ngày đi học. Không nên đốt cháy giai đoạn Phải để trẻ làm quen dần với việc đi lớp. Những ngày đầu, nên để bé học một buổi, trưa đón về nhà. Sang ngày thứ ba, đón về trưa rồi chiều lại đưa tới lớp. Tiếp đó, nếu bạn dự kiến để bé ăn bán trú tại trường thì cần phải dứt khoát, không đưa đi đón về như trước nữa. Phải cho bé đi học đều đặn để bé làm quen và hiểu rằng đây là nơi bé sẽ tới hàng ngày. Mẹ cần đúng giờ. Nếu ngày nào bạn cũng đưa trẻ tới trường muộn trong khi các bạn của bé đã vào hàng cả thì bé sẽ cảm thấy chuyện mình đến sau là bất thường. Nếu bạn đến đón muộn, bé sẽ thấy sợ hãi khi các bạn lần lượt về hết còn mình phải ở lại sau. Lập kế hoạch với bé. Bạn hãy kẻ cho bé một thời khoá biểu. Ngày nào phải đi học, bạn hãy tô màu đỏ, ngày nghỉ cuối tuần, tô màu xanh để bé quen dần với việc theo dõi ngày đến lớp. Tạo cho con những điểm mốc Ban đầu, nên để bé mang theo chú gấu bông quen thuộc ở nhà tới lớp sẽ giúp bé cảm thấy an toàn hơn. Buổi sáng đưa bé tới lớp, bạn hãy lưu lại đôi chút để trò chuyện với cô giáo, hỏi thăm xem bé ăn uống, nghỉ ngơi ra sao, quan sát các bạn trong lớp bé… Nhưng không nên ở quá lâu vì trẻ hiểu rằng trường học là nơi không có mặt cha mẹ. Mẹ cần nói tạm biệt kể cả khi bé đang mải chơi với bạn vì nếu không, khi trò chơi kết thúc, bé sẽ tìm kiếm bố mẹ đấy. Nên cho bé biết ai sẽ đón bé vào buổi chiều để con bạn yên tâm. Buổi tối về, mẹ hãy hỏi về những hoạt động trong ngày để bé cảm nhận được rằng bố mẹ quan tâm đến mình. Nếu bé không chịu nói, cũng đừng nài nỉ vì không phải bé nào cũng nhớ được mình làm gì hôm nay. Xử lý những rắc rối Nếu bé khóc mỗi khi bạn đưa tới lớp, cũng đừng nên lo lắng và tránh rơi nước mắt theo bé. Mẹ cần dịu dàng vuốt ve, an ủi, đưa bé vào lớp rồi trở ra nhanh. Nếu buổi tối bé khó ngủ, tỉnh dậy quấy khóc, tè dầm ra giường…thì bạn nên hiểu những điều đó hoàn toàn bình thường với đứa trẻ mới đi học. Đừng trách mắng mà hãy giúp bé thấy an tâm… Nguồn sưu tầm Hội những người đã có con
Tiện đây mình cũng xin chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm của mình. Khi còn khoảng 06 tháng nữa mình phải cho bé đi gửi trẻ. Thế là hai vợ chồng e nói với bé. khi con lớn hơn và con phải ngoan thì bố mẹ mới cho con đi lớp chơi với các bạn nhỏ. Thế là bé nhà mình có vẻ hơi "thèm khát". Hihi. Sau gần tới ngày thì thỉnh thoảng nói hn con ngoan bố mẹ sẽ cho con đi thăm lớp trước. Thế là thỉnh thoảng e cho bé tới lớp trông trẻ gần đó cho bé quen dần. Sau đi học mây buổi đầu bé cũng khóc nhưng sau e giải thích gia đình mỗi người sẽ có một công việc và công việc bla bla.... May sao sau đó bé đi trẻ ngoan lắm. hihi
bài viết rất hữu ích cho các bà mẹ, em thấy về cơ bản là mẹ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho con, nhưng thái độ và cách đổi xử cảu cô giáo ở lớp cungx ảnh hưởng đấy ah, con bé nhà em cũng đi học sớm 12thang đã gửi rồi, cũng mất 1 tg đầu con khóc sau đó bé quen dần, giờ nhiều khi mẹ đón về rồi đi qua lớp mà thấy cô vẫn chạy vào ôm chơi với cô đã, em thấy nên chonj dc cho con cô giáo nào thực sự có tâm yêu thích trẻ con thfi mình sẽ yên tâm hơn.
cu nhà e 2 tuổi đến nơi rồi , muốn cho bé đi nhà trẻ mà cứ nhìn thấy đứa trẻ khác là vội vàng chạy núp sau bà hay mẹ, như vậy ko biết đi trẻ thì tn , lo quá các mẹ à
Ui cu nhà em đi được hơn 1 tuần rồi, mà sợ lắm cm ạ Cứ sáng tới nơi là sợ, khóc, bấu víu lấy bm, ko chịu theo bác đón Chiều thì cứ ra cửa đứng khóc đòi về thôi Hay các cô ép cháu nó quá nhỉ, mà hôm nào cũng đói ngấu, mẹ đón về là lao vào mâm cơm, như kiểu bị bỏ đói cả ngày ấy, híc
cu nhà mình 27 tháng cho đi học, bây giờ đi học đc hơn 2 tháng rồi, trộm vía cu con ham chơi nên nhanh hòa đồng, buổi đầu tiên đi ko khóc vì đang thích khám phá, mấy buổi sau mới khóc, sau đó thì con quen dần và đi học ngoan lắm, nhớ đc tên các cô và các bạn cùng lớp, nhiều hôm đón mà còn mải chơi chưa muốn về cơ
Bé mạnh dạn thì có thể quen ngay lúc đầu. Bé nhút nhát chút thì cần thời gian. Thường những buổi đầu, cô giáo nói với phụ huynh: nếu bé khóc, cô giáo sẽ gọi mẹ đến rước sớm. Những hôm đầu, có thể bé chỉ học 1/2 ngày. Ba mẹ cần tạo tâm lý thoải mái cho bé như chia sẽ của chủ top. Ba mẹ cũng phải mạnh mẽ, đừng thấy con mè nheo mà thôi, không cho bé đến lớp nữa. Khoảng 1 đến 2 tuần là bé sẽ quen và thích nghi. Cần tham khảo người quen xem trường đó trước giờ giữ bé thế nào, có tai tiếng gì không,...nếu có phản hồi tốt thì chọn cho bé. Lúc đầu, chở bé đến trường tầm chiều mát, lúc đó các phụ huynh đón bé và cho bé chơi. Cho các bé cùng chơi với nhau, để cho bé cảm nhận được môi trường, thích nghi dần, để những ngày đầu không quá bỡ ngỡ.
Cu nhà em cực kì hòa đồng, lại vô cùng ham chơi, bt đi cv là ko cần bm luôn, đi khắp nơi chơi ấy Thế mà trc khi đi học nửa tháng liền em đều đưa tới lớp vào buổi chiều, ấy nhưng đi học vẫn ko ổn chút nào Trường đó ko có camera nên em cũng ko biết các cô tn nữa, chỉ biết đc 1 phần thôi à
Quan trọng là môi trường ở nhà trẻ, nếu các cô tốt, các bạn chơi vui và có nhiều trò chơi thì mình nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng thích đi nhà trẻ thôi bạn ạ. Bé nhà mình sáng dạy thấy bố mẹ chuẩn bị đi làm còn tự động cầm balo đưa bố mẹ để chuẩn bị đi đến lớp ý chứ
Có lẽ mình chọn sai trường cho con rồi, hôm nay thằng cu nhất định ôm mẹ ở nhà, khóc lóc thảm thiết, ko chịu đi học
hồi đầu gái nhà mình đi học cũng mất vài tuần. mỗi ngày đón con từ trường về mình đều dành thời gian trò chuyện và gần gũi con hơn. nói nhiều hơn về việc vì sao nên đi học. may là gái cũng hợp tác.
Bé nhà mình cho đi học thử mấy hôm ở trường tư thục,,thấy cu cậu tính tình có thay đổi.. Đến hôm T4 ,lúc tắm cho bé thấy vết bẹo thâm tím ở mông..Hic..cho con ở nhà chờ đủ tuổi vào trường công vậy.. Giờ cứ nhắc đi học là sợ,sắp vào năm học mà ko biết cách nào để dỗ cu cậu...