Sau khi áp dụng các phương pháp để tăng khả năng mang thai tự nhiên mà không có kết quả, các cặp vợ chồng nên đến các cơ sở y tế để được kiểm tra tìm ra nguyên nhân gây hiếm muộn và điều trị. Các bác sĩ sẽ căn cứ vào nguyên nhân gây hiếm muộn để tư vấn cho các cặp vợ chồng các biện pháp hỗ trợ sinh sản sau: Kích trứng Phương pháp kích trứng được áp dụng cho những phụ nữ rụng trứng không thường xuyên hoặc các tế bào trứng không thể trưởng thành để có thể thụ thai. Để có thể sử dụng phương pháp này, người vợ phải có ít nhất một vòi trứng thông và buồng tử cung bình thường, người chồng phải có tinh dịch đồ bình thường. Bệnh nhân sẽ được sử dụng thuốc kích trứng qua đường uống hoặc tiêm, bác sĩ sẽ theo dõi dựa trên xét nghiệm nội tiết, siêu âm canh noãn và hướng dẫn vợ chồng quan hệ xung quanh thời điểm rụng trứng. Để có khả năng thành công cao, bệnh nhân cần tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ để tăng khả năng thụ tinh vào thời điểm trứng rụng. Bệnh nhân không được phép tự ý sử dụng thuốc kích trứng mà không có chỉ định của bác sĩ do thuốc có tác dụng kích thích không chỉ một và nhiều các nang noãn phát triển. Khi đó khả năng có thai ở người phụ nữ cũng cao hơn nhưng nguy cơ đa thai là rất lớn, dễ dẫn đến những tình trạng nguy hiểm cho mẹ và thai nhi sau này như tiền sản giật, sinh non, thai lưu, … Thụ tinh nhân tạo Thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) là phương pháp can thiệp điều trị hiếm muộn tương đối đơn giản, hiệu quả mà không quá đắt đỏ. Đây là phương pháp dùng một ống thông nhỏ, bên trong có chứa tinh trùng đã lọc rửa, chọn lọc, đưa qua cổ tử cung và bơm trực tiếp vào buồng tử cung. Quá trình thực hiện rất nhanh (khoảng 2-5 phút) và thường không gây đau đối với người bệnh. Hiện nay, phương pháp này rất phổ biến, tỷ lệ thành công sau mỗi chu kì điều trị bằng IUI trong khoảng 18-20% đối với phụ nữ dưới 35 tuổi. Cũng giống như các phương pháp hỗ trợ sinh sản khác, tỷ lệ thành công giảm dần theo độ tuổi người vợ. Ngoài ra, tỷ lệ thành công tùy thuộc vào nhiều yếu tố như : chỉ định điều trị, nguyên nhân vô sinh, số lượng nang noãn, nang noãn càng nhiều thì tỉ lệ thành công càng cao, số lượng tinh trùng di động cao khả năng thành công cao hơn. Phẫu thuật nội soi Phẫu thuật nội soi được chỉ định khi việc điều trị nội khoa không có tác dụng trong các trường hợp: - Buồng tử cung bất thường - Buồng trứng đa nang - Tắc vòi trứng - Lạc nội mạc tử cung - Vô sinh không rõ nguyên nhâ Việc can thiệp bằng phẫu thuật giúp chẩn đoán, tìm ra nguyên nhân vô sinh ở các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân và tác động trực tiếp đồng thời loại bỏ những nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ. Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) So với các phương pháp còn lại, phương pháp TTTON là một giải pháp kĩ thuật cao trong việc điều trị hiếm muộn, đã được thực hiện ở nhiều bệnh viện phụ sản trên cả nước. TTTON đươc chỉ định trong trường hợp người vợ bị tắc hai vòi trứng, rối loạn rụng trứng, người chồng có tinh trùng bất thường và đã IUI thất bại 4 – 6 chu kì. Kỹ thuật TTTON bao gồm các bước: - Kích thích buồng trứng - Chọc hút trứng - Chuẩn bị tinh trùng - Cho tinh trùng thụ tinh với trứng trong môi trường nuôi cấy - Nuôi phôi - Chuyển trả phôi vào buồng tử cung Xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1997, phương pháp TTTON đã có những bước tiến dài, hiệu quả có thể đạt 40 – 50% và áp dụng hầu hết các kĩ thuật hiện đại như nuôi cấy phôi nang, hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser, … góp phần mang đến thiên chức làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Mình cũng bị BTĐN, Mình có uống thuốc kích trứng và làm IUI 2 chu kì rồi, đợt vừa rồi mình vừa nghỉ xong. Đang chuẩn bị đi làm tiếp mà chưa biết nên đi khám ở đâu đây ? Vào bệnh viện thì lâu quá mình chỉ muốn tìm bs nào giỏi giỏi để làm tư thôi mà chưa biết theo ai đây/
Thấy nhiều anh chị bị muộn con quá, mà em cũng sắp lấy ck cũng thấy lo lắng quá, k biết có gặp khó khăn gì trong chuyện con cái không? Tiện đây mọi người cho em hỏi là trước khi lấy ck cần đi khám gì và tiêm phòng gì không ạ
Bạn thử uống cao ích mẫu nguyên chất 1 thời gian xem sao nhé! Nhiều người đa nang buồng trứng kinh nguyệt đã đều trở lại và nội tiết ổn định sau khi uống cao ích mẫu đấy!
Em cũng hy vọng là như vậy. Đàn bà con gái mà không làm tròn thiên chức thì khổ lắm. Chưa lấy chồng mà đã lo lắng thế này rồi :'(
M đã từng thử qua ít nhất là 2 bước đầu tiên rồi, chẳng ăn thua gì, cuối cùng vẫn có con đấy. Các mẹ giữ tình thần thoải mái nhé, cái này vô cùng quan trọng.
5 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÁY CẮT ĐỐT ĐIỆN CAO TẦN 1. Chỉ một lần trị tận gốc, không tái phát: Từ biệt các nhược điểm của phẫu thuật truyền thống như hiệu quả điều trị không lý tưởng, liệu trình điều trị kéo dài, dễ tái phát, điều trị lâu không hiệu quả. . . . 2. Tổn thương nhỏ: Không gây tổn thương cho các tổ chức bình thường của cổ tử cung, vết cắt nhẵn không để lại sẹo, không ảnh hưởng tới chức năng sinh sản hay chất lượng cuộc sống sinh hoạt vợ chồng. Vết cắt ngọt, ít gây tổn thương cho tổ chức (vết cắt rất nhỏ, chỉ vào khoảng 20 microns), tái thiết lại cấu trúc của các tế bào mô, không để lại sẹo, không xảy ra tình trạng khô, xơ cứng như các phương pháp truyền thống thường mắc phải, theo thống kê, khoảng 2/3 bệnh nhân có thể đạt được hình ảnh tiêu bản tổ chức hoàn hảo không ảnh hưởng đến xét nghiệm giải phẫu bệnh. 3. Không đau: Không cần gây mê, chỉ gây tại chỗ, ít biến chứng không tiếp xúc với da, không có dòng điện chạy qua cơ thể, không gây bỏng, tính an toàn cao, phẫu thuật rất ít gây chảy máu hay nhiễm trùng. 4. Liệu trình điều trị ngắn: thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ với 3 phút phẫu thuật có thể hoàn thành, không cần nằm viện, không ảnh hưởng tới công việc và học tập. 5. Vùng tổ chức sau phẫu thuật hồi phục hoàn toàn: không có hiện tượng vùng tổ chức sau phẫu thuật bị chảy máu kéo dài, bị cháy như khi sử dụng dao điện làm phẫu thuật theo cách truyền thống. BSCK 1 Trần Thị Thu Thủy pk sản phụ khoa 118 Nguyễn Đổng Chi - Cầu Diễn Hà Nội
chị Liên hệ bác sỹ Thủy viện phụ sản trung ương ở tạ quang bửu xem chị em theo bsy đó giờ cũng có bầu rồi. hoặc bác sỹ Trinh phụ sản tw ở thành công