Chào Các Ông Bố Bà mẹ! Hnay tôi muốn cùng mọi ng bàn luận về 1 vấn đề sát sườn trong cs hàng ngày của mỗi GĐ! Đó chính là Bảo vệ Quỹ tài chính Gia đình luôn luôn được an toàn! Theo các Bố mẹ, giải pháp cho vấn đề này là gì? Chúng ta có nên suy nghĩ xem những tài sản vật chất,tiền mặt ta đã bỏ công sức mồ hôi,nước mắt ra để tạo dựng sẽ luôn luôn đc bải vệ,được nguyên venn hay đc phát lợi thêm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào ko?
theo mình bảo vệ con người, sức khỏe trước khi bảo vệ tài sản, tiền bạc vì còn sức khỏe thì chúng ta vẫn mãi làm ra tiền bạc , của cải
Bảo vệ sức khỏe , tinh thần trước . Tinh thần thoải mái , sức khỏe ổn định sẽ làm ra vật chất tiền bạc.
Thank mọi ng đã chia sẻ những qđiểm và nhu cầu của mình! Có một số ý kiến là nên bve sức khỏe GĐ, điều này hoàn toàn đương nhiên rồi. Mình muốn bàn luận sâu hơn 1 chút về vấn đề bảo vệ tài chính,chứ minh. F ko nói bảo vệ cái gì quan trọng hơn Cũng có ng cho rằng bve tài chính là tiết kiệm,gửi ngân hàng, đầu tư kinh doanh.... Thực ra thì.mình đã khám phá ra bản chất của vấn đề bảo vệ tài chính,nên mình muốn chia sẻ ở đây Mọi ng có nghĩ rằng trong csống có rất nhiều việc chúng ta cần chi và cần có tiền mới chi được? Vậy vấn đề ở đây là chi n gì? Và chi như thế nào để ko bị thất thoát nguồn tài chính của GĐ? Chứ cái gì.cũng chi,đến khi có cái cần chi,ko có mà chi, lúc đó mà ko có tài chính để.chi thì.liệu.csống ra sao?
Trước những rủi ro bất trắc, người ta có bốn thái độ và cách phản ứng khác nhau: Thờ ơ, không quan tâm: mặc kệ nó, khi nào xảy ra thì tính, trời kêu ai nấy dạ Né tránh rủi ro: tìm cách đề phòng từ xa. Ví dụ tránh nhiễm độc thực phẩm bằng cách lựa chọn kỹ, tránh tai nạn giao thông bằng cách đi đường thật cẩn thận... Đương đầu rủi ro: chuẩn bị khả năng cao để chống đỡ mọi rủi ro. Ví dụ mua xe hơi thật tốt để tránh thiệt hại khi tai nạn xảy ra, giữ sức khoẻ tốt để có sức đề kháng với bệnh tật... Chuyển giao thiệt hại: chuẩn bị sẵn nguồn lực giúp giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xảy ra. Ví dụ mua bảo hiểm thân xe, mua bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người... Trong bốn cách trên thì nên bỏ cách thứ nhất ra, cách đó quá tiêu cực, không giải quyết được vấn đề. Nên thực hiện cả ba cách còn lại trong điều kiện có thể được. Luôn luôn đánh giá tình hình một cách kỹ lưỡng để nhìn trước các rủi ro tiềm tàng và tìm cách tránh rủi ro, nếu không thể tránh được thì phải chuẩn bị cách đương đầu đồng thời chuẩn bị luôn cách chuyển giao bớt thiệt hại khi rủi ro quá lớn. Yếu tố chính của tài chính gia đình là người làm ra tiền trong gia đình. Bảo vệ tài chính gia đình là bảo vệ người làm ra tiền trước những rủi ro như bệnh tật, tai nạn, mất sớm... Người làm ra tiền phải quan tâm giữ gìn sức khoẻ (không uống rượu, hút thuốc lá...), tránh những tình huống nguy hiểm không cần thiết như là vượt đèn đỏ, chạy xe quá tốc độ và phải tính trước những thiệt hại cao nhất có thể xảy ra khi có vấn đề, và chuyển giao những thiệt hại đó cho công ty bảo hiểm. Ví dụ như khi tai nạn xảy ra làm cho người làm ra tiền bị mất sức lao động thì thiệt hại là mất thu nhập và tốn tiền chăm sóc sức khoẻ thêm hàng chục năm, cần phải chuyển giao thiệt hại đó dưới dạng bảo hiểm nhân thọ với số tiền bảo hiểm bằng 10 năm thu nhập cộng với chăm sóc sức khoẻ.
Lhboi! Bạn phân tích rất hay, ko phải ai cũng nhận ra vấn đề 1cách khách quan như vậy!phần lớn vẫn suy nghĩ tiêu cực (thái độ 1), mặc kệ số phận,may rủi,đến đâu lo đến đó! Và chắc chắn ng thiệt hại đầu tiên và lớn nhất vẫn là chính bản thân họ! Tại sao ko chia sẻ rủi ro của mình với n ng khác và cùng ng khác chia sẻ rủi ro của họ, xã hội này sẽ nhân văn hơn nhiều! Ko biết Lhboi đang có giải pháp gì đối với những rủi ro trong csong?