cu phát nhà mềnh mới được có gần 3 tuổi mà bữa nay thấy hay xem tivi và điện thoại nhiều quá. nhiều lúc bé biếng ăn chỉ cần đưa cho bé cái diện thoại là ăn liền, bé quấy khóc đưa cho bé điện thoại là bé nín ngay. mình cũng không biết là như vậy có tốt không nữa hic nhờ các mẹ tư vấn giúp nhé
Công nhận là tuổi này các thiên thần rất khó bảo nhiều lúc muốn cấm nhưng chúng khóc nhè không sao dỗ được cuối cùng đành phải thỏa hiệp hic
giống bé nhà mình, khi ăn cũng đòi mẹ mở nhạc, không được là ăn vạ, không chịu ăn, mà đưa điện thoại ra thì cứ cúi gằm xuống xem điện thoại, không chịu ăn. Mình toàn phải đưa cho bé xem một tí ngắt nguồn để màn hình tối đi rồi lấy cớ điện thoại mẹ hết mất pin rồi, nó đói rồi, để mẹ cho nó đi ăn một lúc rồi mở cho con xem sau nhé. Bé thấy điện thoại tối om, ấn ấn không lên rồi mới chịu đưa cho mình cất đi
Hì mẹ xử lý tình huống khéo quá be có khó tính đến mấy cũng khó mà nhõng nhẽo giận hương hay khóc nhè được mình phải học làm theo cách này mới trị được chúng
Theo em là không tốt đâu mn ơi, nếu như vậy quen dần bé sẽ có xu hướng làm ngược lại ý của mình để đòi bằng được cái bé muốn (muốn xem điện thoại nên không chịu ăn.....), ngoài ra, xem ti vi và điện thoại nhiều quá từ khi còn bé sẽ làm giảm trí tưởng tượng của bé, bởi tưởng tượng làm gì khi ti vi, điện thoại cho bé thấy hết mọi thứ rồi theo em cái này mn nên rèn bé dần dần, nếu bé biếng ăn thì để cho bé nhịn đói, bé sẽ biết sợ bị đói và biết giá trị của việc được ăn no, ngoài ra, mn cũng có thể trò chuyện và dắt bé đi chơi bên ngoài nhiều hơn, như vậy thì bé cũng chả kịp có thời gian nghĩ đến điện thoại nữa
mẹ nói đúng đấy hình như mình cũng co nghe về việc nếu để cho bé xem ti vi và điện thoại nhiều quá từ khi còn bé sẽ làm giảm trí tưởng tượng của trẻ, vụ này có vẻ không tốt thật chắc phải cấm luôn quá
Chị đừng lạm dụng thế thứ nhất là rất có hại cho mắt của con thứ 2 các bạn ấy đam mê rồi sau cuộc sống của các bạn ấy chỉ xung quang với cái thế giới công nghệ thôi tuổi này của các bạn ấy phải hòa nhập với thế giới thiên nhiên thì tốt hơn vui chơi để khám phá thế giới sẽ giúp con phát triển toàn diện hơn mn ạ.
con nít giờ thông minh lắm mây chị ơi, em thấy đứa nào mà ham chơi game vậy mới thông minh, tuy nhiên nên cho trẻ cho chừng mực, để giúp trẻ phát triển não bộ trong cách tuy duy
cám ơn susu mình cũng hiểu mà nên giờ đang hạn chế đây chứ sợ lắm cứ suốt ngày điện thoại rồi lớn lên lúc nào cũng đam mê game rồi sống ảo thì nguy hiểm lắm
công nhận giờ chúng thông minh hơn mình ngày xưa, bé nhà mình vậy chứ đưa cai9s điện thoại thích chương trình gì là bé có thể mở ra ngay. chẳng bù cho mình ngày xưa chẳng biết gì cả
Su nhà em chẳng có tivi gì cả em tắt cả ngày vi đi lớp cũng được xem rồi điện thoại thì càng không đi học về là lấy sách vở ra vẽ tô màu k lại lang thang sang hàng xóm chơi. Thỉnh thoảng cho giải trí một chút với mèo oggi thôi
Tất nhiên là khong tốt rồi, mình thấy đa số các gia đình giờ cho con xài điện thoại, máy tính bảng tùm lum.
Giống y hệt bé nhà mình, mình chỉ vào tới cửa nhà là điện thoại đâu rồi mẹ, híc, lười vận động nên ốm nhiều mà
bé nhà mình cũng thế, đi học thì thôi, về đến nhà kiểu gì cũng phải đòi xem bằng đc. biết là xem nhiều k tốt nhưng những lúc có 1 mẹ 1 con ở nhà muốn làm gì thì vẫn phải cho con xem để tranh thủ làm thôi
mình cũng có mấy đứa cháu xem tivi nhiều quá giờ mới tý tuổi đã bị cận thị nặng nghĩ thấy mà lo cho con mình