Kinh nghiệm: Những sai lầm thường gặp trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Quatori, 1/10/2015.

  1. Quatori

    Quatori Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu và nhạy cảm, chính vì vậy trẻ rất dễ bị mắc các chứng bệnh về tiêu hóa. Trong đó, tiêu chảy là bệnh mà trẻ hay mắc phải nhất và thường ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Điều này, đã làm các cha mẹ vô cùng lo lắng và không biết phải làm sao, chăm sóc như thế nào khi trẻ bị mắc bệnh này. Bài viết dưới đây sẽ giúp các cha mẹ hiểu hơn về bệnh và những điều cần lưu ý trong điều trị bệnh tiêu chảy ở trẻ em.

    [​IMG]

    Tiêu chảy ở trẻ em là gì?

    Tiêu chảy là dấu hiệu do rối loạn chức năng bài tiết và hấp thụ của ống tiêu hoá. Khi các bé bị đi ngoài phân lỏng, nhiều nước từ 3 lần/ngày trở lên thì được xác nhận là bị tiêu chảy.

    Do chức năng của đại tràng của bé chưa ổn định nên một số trẻ nhỏ còn bú mẹ, 2-3 ngày mới đi ngoài 1 lần, một số bé khác thì đi ngoài 2-3 lần/ ngày, thì vẫn là những triệu chứng bình thường.

    Chính vì vậy muốn chắc chắn trẻ có bị tiêu chảy hay không thì nên xem xét thêm các yếu tố sau :

    - Lượng dịch trong phân tăng hay giảm, độ rắn, đặc của phân như thế nào.

    - Sự thay đổi tính chất, màu sắc phân như: phân có nhày hoặc máu hay không?

    - Số lần đi vệ sinh có tăng nhiều lần so với mọi ngày.

    - Trẻ thường đòi uống nhiều nước hơn.

    Khi có những biểu hiện này, các cha mẹ cần đưa con đi khám hoặc hỏi các bác sĩ để có những lời khuyên điều trị tiêu chảy cho trẻ em đúng cách.

    Nguyên nhân và những con đường lây lan của bệnh tiêu chảy

    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiêu chảy ở trẻ em là do nhiễm vi khuẩn, nhiễm virus, nhiễm ký sinh trùng, ngộ độc thức ăn hay tác dụng phụ của thuốc…

    Tùy vào từng nguyên nhân cụ thể, bệnh tiêu chảy có thể lây lan qua các con đường sau:

    - Nguồn nước và môi trường xung quanh.

    - Thói quen vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày: rửa tay trước khi ăn và sau khi vệ sinh

    - Vệ sinh an toàn thực phẩm.

    - Dùng kháng sinh cho trẻ không đúng cách gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột

    Một số sai lầm thường gặp của các bậc phụ huynh trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em.

    - Kiêng cho các con ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng, chỉ cho ăn cháo trắng với đường hoặc muố: Như vậy không cung cấp đủ dinh dưỡng (Calo) cho các con, khiến các con nhanh suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và không thể chống được bệnh tật.

    - Không cho các con ăn hải sản vì nghĩ chúng có nhiều chất “tanh” từ đó dễ gây tiêu chảy: Đúng là trong tôm, cua, cá... thường có các vi khuẩn gây tiêu chảy nên nếu nấu không chín kỹ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, chỉ cần các phụ huynh mua các hải sản này tươi ngon, chế biến kỹ thì sẽ không sao mà nó còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho các bé.

    - Một số mẹ còn cho con ít uống nước hơn, sợ con uống nhiều lại đi ngoài nhiều hơn: Khi bé bị tiêu chảy sẽ mất nước và điện giải (muối khoáng) nên việc bù lại là cần thiết. Các con nên bú mẹ nhiều hơn, uống nhiều nước hoa quả, nước Oresol

    - Tự cho bé uống kháng sinh vì nghĩ bé bị nhiễm khuẩn đường ruột: Khi bé bị tiêu chảy không phải do nhiễm khuẩn, cho uống kháng sinh sẽ làm bệnh nặng thêm do kháng sinh diệt hết vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi dùng kháng sinh nên đi khám bác sĩ để được kê đơn đúng bệnh

    - Không cho trẻ ăn sữa chua: Thực chất sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa trẻ vì có chứa các lợi khuẩn, vitamin.

    - Các cha mẹ không cho các con ăn dầu mỡ vì sợ các con khó tiêu: Ta vẫn nên cho bé ăn dầu thực vật trong các bữa ăn, nhờ dầu mà bé mới hấp thu được các vitamin D, A, giúp phòng còi xương, giúp mắt sang khỏe.

    Dr.Min - 091 323 1762
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quatori
    Đang tải...


  2. Lương Thị Kim Phúc

    Lương Thị Kim Phúc Thành viên mới

    Tham gia:
    13/9/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Lưu ý thêm với các mẹ, việc bổ sung dung dịch ORESOL cực kì quan trọng khi trẻ tiêu chảy, có khả năng bù nước và điện giải, tránh việc trẻ bị kiệt sức. Nhưng nếu bổ sung sai thì như con dao hai lưỡi, gây nguy hiểm cho trẻ. Pha đúng tỷ lệ là điều quan trọng nhất, pha loãng ko có tác dụng bù điện giải, pha đặc có nguy cơ trụy tim mạch, cấp cứu rát nguy hiểm. Pha đúng liều lượng theo tờ hướng dẫn sử dụng ( thông thường gói nhỏ là 200ml mẹ nên lấy bình sữa của con đong nước sẽ chuẩn nhất. )sẽ giúp trẻ phục hồi nhanh chóng.
     
    Quatori thích bài này.
  3. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Khi bé còn nhỏ mày bị tiêu chảy nếu trong 1 ngày mà không dứt thì tốt nhất nên cho bé đến bệnh viện. Hệ tiêu hòa của trẻ còn quá yếu nếu không được sự tư vấn của bác sỹ mà cho bé ăn không đúng sẽ gây nguy hiểm
     
    Quatori thích bài này.
  4. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Hic, con mình cứ uống oresol là nôn sạch, lần nào cũng như lần nào!
     
    Quatori thích bài này.
  5. Quatori

    Quatori Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
  6. blackeny_jee

    blackeny_jee Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng xin chia sẻ chút kinh nghiệm phát hiện ra bé thiếu nước do tiêu chảy, các mẹ tham khảo nhé:
    [​IMG]
    5 dấu hiệu nhận biết bé bị tiêu chảy
    ---------------------------
    Với trẻ nhỏ, bệnh tiêu chảy là bệnh rất khổ biến và là một trong những nỗi lo ngại lớn của các bậc phụ huynh. Phân của trẻ bị tiêu chảy có màu sắc và mùi không giống nhau cho từng trường hợp do vấn đề này phụ thuộc vào những gì bé được ăn (sữa mẹ, sữa công thức hay thức ăn đặc). Phân của bé thường lỏng hơn phân của người lớn tuy nhiên khi phân đột nhiên lỏng hơn bình thường hoặc chảy nước nhiều thì đó là dấu hiệu trẻ bị tiêu chảy.

    Tiêu chảy có thể làm thay đổi sự cân bằng bình thường của nước và muối (chất điện giải). Khi có quá nhiều nước và chất điện giải bị mất trong tiêu chảy, trẻ sơ sinh có thể bị mất nước. Mất nước có thể xảy ra rất nhanh ở trẻ sơ sinh trong vòng một hoặc hai ngày sau khi tiêu chảy bắt đầu và nó có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh.
    Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành xin gửi tới các bạn 05 dấu hiệu mất nước chứng tỏ trẻ bị tiêu chảy
    1. Đi tiểu ít thường xuyên hơn bình thường (ít tã ướt)
    2. Khó chịu, khô miệng, Không có nước mắt khi khóc
    3. Buồn ngủ bất thường hay thờ ơ
    4. Trũng điểm yếu trên đỉnh đầu của em bé
    5. Da không đàn hồi như bình thường (không đàn hồi trở lại khi bị chèn ép nhẹ nhàng)

    Ngoài ra có các triệu chứng khác như Sốt 102 độ F hoặc cao hơn, đau bụng, máu hoặc mủ trong phân, hoặc phân có màu đen, trắng, hoặc màu đỏ, thờ ơ, ói mửa…
    (Nguồn: https://www.facebook.com/benhvienhathanh - Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành)
     
  7. phucnguyenpiaggio

    phucnguyenpiaggio Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    nhà mình chỉ không cho bé ăn chất tanh như tôm, cá vào buổi sáng thôi vì ăn sáng những đồ này rất dễ nôn
     
  8. Quatori

    Quatori Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình trước cũng thế, không dám cho ăn vào buổi sáng. Nhưng từ khi dùng men vi sinh Fermentix ,con mình ăn uống nhỉnh hẳn, ăn tôm cá vào buổi sáng cũng không sao nữa . Bạn thử cho bé dùng thử xem. Mình thì thấy nó tốt với lành lắm .
     
  9. cuongnhiet1

    cuongnhiet1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Mình chuẩn cho con ăn cháo trắng và muối, kiêng luôn cả đồ tanh :(
     
  10. Quatori

    Quatori Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8

Chia sẻ trang này