Thông tin: Bé khóc lặng: Nguy cơ tiềm ẩn!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Vu Thi Bich Thuy, 28/9/2015.

  1. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ có bao giờ nhận thấy bé khóc lặng người, tím tái mặt môi hay thậm chí ngất đi? Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi, chỉ xảy ra ở 5% trẻ em trong giai đoạn từ 1 -3 tuổi, và thường không để lại ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp những cơn khóc ngất này có liên quan đến bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh động kinh

    Theo các bác sĩ khoa nhi, một cơn khóc lặng hay khóc ngất, lả người đi được định nghĩa là một tình trạng khóc bất thường, không có nguyên nhân rõ ràng ở một đứa trẻ khỏe mạnh. Trẻ thường có biểu hiện hít vào một hơi rồi nín lặng, không thở ra. Miệng trẻ há rộng như muốn khóc, nhưng không phát ra tiếng động. Thông thường, những cơn khóc dạng này sẽ làm co thắt các vùng cơ vùng hầu họng khiến trẻ lặng đi, tím tái người, thậm chí có thể giật nhẹ tay chân. Tất cả những trẻ trong giai đoạn từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi đều có nguy cơ gặp phải cơn khóc lặng này. Đặc biệt, 1-3 tuổi là giai đoạn các bé dễ khóc lặng nhất.

    [​IMG]

    Các cơn khóc ngất có thể khác nhau về mức độ và tần xuất. Chúng có thể xảy ra thường xuyên vài lần mỗi ngày hoặc chỉ thưa thớt vài lần mỗi năm. Tuy các cơn này thường rất ngắn, chỉ kéo dài chưa tới 1 phút, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại nhiều di chứng cho sức khỏe, thậm chí gây tử vong cho trẻ.

    1/ Biểu hiện của cơn khóc lặng

    Có 2 dạng khóc lặng và mẹ có thể phân biệt chúng dựa vào những đặc điểm sau:
    – Cơn xanh tím: Thường xuất hiện khi trẻ bực bội hay tức giận chuyện gì đó, cơn khóc bắt đầu do thay đổi kiểu thở. Bé hít vào một hơi rồi nín thở, rồi trở nên xanh tím, nhất là khu vực quanh miệng.
    – Cơn nhợt nhạt: Không phổ biến bằng cơn xanh tím, cơn nhợt nhạt xuất hiện do nhịp tim của trẻ bị chậm lại, và thường xảy ra khi trẻ bị đau đớn. Sau khi hít vào một hơi và nín thở, nhịp tim của trẻ có xu hướng chậm lại, da nhợt nhạt hơn, mồ hôi ra nhiều, và bé sẽ cảm thấy mệt hơn khi dứt cơn. Những bé từng có cơn nhợt nhạt thường có xu hướng bị ngất khi lớn lên.

    2/ Làm gì khi bé có cơn khóc lặng?

    – Giữ bình tĩnh, thường những cơn khóc lặng sẽ nhanh chóng kết thúc. Việc mẹ hoảng loạn, la hét có thể khiến trẻ trở nên hoảng sợ hơn.
    – Đặt bé nằm nghiêng cho tới khi dứt cơn.
    – Không đưa bất kỳ vật nào, kể cả ngón tay vào miệng của bé. Trong trường hợp bé có biểu hiện co giật, mẹ có thể giữ đầu, tay, chân của trẻ. Tránh để những vật cứng, sắt nhọn làm con bị thương.
    – Không lay, lắc người hoặc hắt nước vào người bé
    – Đưa bé đi bác sĩ nếu khi ngờ bé bị chấn thương

    3/ Khi nào cần đưa bé đi khám bác sĩ?


    – Lần đầu tiên trẻ khóc lặng, mẹ nên đưa bé đi khám để loại trừ các nguyên nhân bệnh lý liên quan đến tim mạch hoặc thần kinh.
    – Trẻ dưới 6 tuổi nếu khóc lặng cần được đưa đi bác sĩ ngay.
    – Những cơn khóc lặng xảy ra liên tục, nhất là những cơn xảy ra thường xuyên trên 1 lần/ tuần
    – Trẻ co giật, người cứng đơ kéo dài

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/be-khoc-lang-nguy-co-tiem-an-post2366.dg
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vu Thi Bich Thuy
    Đang tải...


  2. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    đúng là dấu hiệu của tim mới vậy
     
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, mình về phải chú ý xem con mới được, nhưng bé nhà mình khóc thường gào to lắm ý
     
  4. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Bệnh xương khớp như thấp khớp, viêm xương, thoái hóa sụn … không chỉ là bệnh của những người trưởng thành và người già mà còn có thể xảy ra với cả trẻ nhỏ. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy con bạn mắc bệnh xương khớp các mẹ cần lưu ý.

    [​IMG]

    Sưng và đau khớp, đi kèm với viêm họng, sốt cao


    Nếu con bạn có các triệu chứng: sưng đau khớp cổ tay, khớp gối, khớp háng, mắt cá chân, đi kèm với sốt cao, viêm họng, ho khan hoặc có đờm, nổi hạch thì bé đang có nguy cơ cao mắc bệnh thấp khớp. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ 5 – 15 tuổi, phát triển mạnh vào mùa đông hoặc khi thay đổi thời tiết. Bệnh thường là cấp tính, với các cơn đau âm ỉ kéo dài khiến bé rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập.

    Nhiều cha mẹ chỉ nghĩ là sốt thông thường nên đưa con đến khám muộn, dẫn tới biến dạng khớp và các tổn thương ở tim, phổi, da, hệ thần kinh. Nếu bệnh biến chứng nặng có thể gây nguy hiểm tính mạng hoặc trở thành khớp mãn tính, khiến trẻ tàn phế suốt đời. Do đó, khi đã có chẩn đoán thấp khớp cấp, trẻ phải được điều trị ngay bằng các phác đồ khoa học.

    Đau cột sống, cứng lưng, sốt cao, sụt cân

    Trẻ từ 8 đến 15 tuổi nếu có các biểu hiện: đau cột sống, cứng lưng, đặc biệt đau nặng về đêm và lúc sáng sớm mới ngủ dậy, làm hạn chế vận động, đi lại khó khăn, đồng thời sốt cao, gầy yếu, giảm cân thì tức là đã mắc bệnh viêm cột sống dính khớp.

    Đây là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, nếu không chữa trị kịp thời thì toàn bộ cột sống không còn khả năng vận động, trẻ không đứng thẳng, không ngồi xổm được. Bệnh diễn biến kéo dài có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như suy hô hấp, tâm phế mãn, lao phổi, liệt hai chi dưới, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, vóc dáng và tương lai của trẻ. Do đó khi thấy những biểu hiện này, phụ huynh nên đưa con đi khám càng sớm càng tốt để giảm thiểu tổn thương cột sống, cải thiện chức năng và hình thái của trẻ.

    Khớp phát ra tiếng động khi di chuyển

    Nếu bạn nghe thấy những âm thanh lục khục phát ra ở đầu gối, cổ, mắt cá chân, cổ tay hay hông của con khi bé di chuyển thì rất có thể đó là dấu hiệu viêm hoặc thoái hóa sụn khớp.

    Sụn khớp đóng vai trò như miếng đệm giữa các xương, nếu sụn bị thoái hóa sẽ tạo ra một bề mặt thô ráp, thậm chí khiến các phần của xương bị lộ ra. Khi các bộ phận này tiếp xúc, chà xát với nhau sẽ gây đau và tạo ra âm thanh, đặc biệt là ở khớp đầu gối và khớp cổ. Nếu âm thanh phát ra to, trầm ở phần hông thì mẹ cần đưa con đi khám ngay vì nếu không được chẩn đoán kịp thời, trẻ bị trật khớp hông có thể phải chịu tàn tật suốt đời.

    Dáng đi lệch, ngồi xiên xẹo, thường xuyên nhức mỏi lưng


    Nếu con bạn đang trong độ tuổi cắp sách tới trường mà có các biểu hiện như: đi lệch về một bên, ngồi xiên xẹo, thường xuyên nhức mỏi lưng thì chắc chắn bé đã bị biến dạng cột sống.

    Nguyên do có thể do bé phải đeo ba lô quá nặng, ngồi không đúng tư thế hoặc bàn ghế học tập không vừa tầm, khiến bé phải khom lưng hoặc ưỡn ngực, lâu dần khiến cột sống bị tổn thương, gù, vẹo, ảnh hưởng đến vóc dáng và chiều cao trong tương lai.

    Tất cả các bệnh về xương khớp ở trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực và làm giảm chất lượng sống trong cả cuộc đời. Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ sẽ không đạt được khối lượng xương đỉnh cao nhất, do đó khung xương nhỏ và chiều cao khiêm tốn hơn bạn bè đồng lứa, vóc dáng cũng thiếu thẩm mỹ do cột sống bị tổn thương, ngực nhô lép, lưng gù, chân vòng kiềng…, dẫn tới tâm lý mặc cảm, tự ti. Đồng thời, do hệ xương khớp không khỏe mạnh nên trẻ sẽ vận động kém, thiếu sức bền, dễ gặp chấn thương khi tập thể thao hay va chạm. Khi trưởng thành, sức khỏe giảm sút, các chi tàn tật sẽ ảnh hưởng tới không chỉ sinh hoạt hàng ngày mà còn làm giảm cơ hội trong công việc, học tập. Khi về già, nguy cơ bị thoái hóa xương khớp và loãng xương càng tăng cao, làm suy giảm tuổi thọ.

    Do đó, khi phát hiện các triệu chứng mắc bệnh xương khớp, cha mẹ phải đưa con đi khám càng sớm càng tốt để có phác đồ điệu trị hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là các bậc phụ huynh cần có ý thức chăm sóc sức khỏe xương khớp cho trẻ từ sớm, bổ sung cho con chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học. Cần cung cấp đủ Canxi hàng ngày để cơ thể trẻ tự tổng hợp tế bào xương mới, bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 (MK7) giúp tăng cường vận chuyển Canxi từ máu vào xương, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai, ngăn ngừa loãng xương. Các chất khoáng như Kẽm, Magie, Đồng, Mangan, Boron, Silic, Chondroitin,… cũng rất cần cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

    Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp với sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và tăng cường thể dục thể thao, vận động ngoài trời sẽ giúp bé có một khung xương chắc khỏe và bền vững, là nền tảng cho sự thành công trong tương lai.

    Nguồn: http://********/benh-thuong-gap/tre...o-cao-con-ban-mac-benh-xuong-khop-post2016.dg
     
  5. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều bà mẹ cho rằng biếng ăn chỉ là những biểu hiện nhất thời ở mỗi giai đoạn thay đổi thành phần dinh dưỡng cho trẻ, thế nhưng sự thật không đơn giản như bạn đã tưởng.

    Biếng ăn ở trẻ luôn khiến các ông bố, bà mẹ nhức đầu mặc dù… hầu như đứa trẻ nào cũng trải qua tình trạng này. Biếng ăn có thể gây nguy hiểm và trở nên khó trị nếu kéo dài hoặc vượt quá mức bình thường. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý ngay khi những biểu hiện của chứng biếng ăn vừa xuất hiện ở bé yêu.

    [​IMG]

    “Chẩn đoán” chứng biếng ăn


    Khi các bậc cha mẹ thấy con có biểu hiện như: ăn ít hơn so với những trẻ khác; không có dấu hiệu đói dù đã bỏ bữa ăn chính; ngậm thức ăn trong miệng lâu mà không chịu nuốt; bữa ăn kéo dài trên 30 phút; lắc đầu nguầy nguậy trước một số loại thức ăn hoặc không chịu ăn mọi loại thức ăn; chạy trốn, đau bụng hoặc buồn nôn mỗi khi đến bữa… thì bạn cần phải tìm biện pháp can thiệp kịp thời vì bé đã có dấu hiệu của chứng biếng ăn.

    Đây là hiện tượng thường xuyên gặp phải ở trẻ từ 1 – 5 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ liên tục chuyển đổi sang các giai đoạn phát triển quan trọng khác nhau như chuyển từ bú sữa mẹ sang ăn bột dặm, từ bột sang cháo… Hoặc có thể bé đang quá say mê với những điều mới lạ vừa khám phá được như kỹ năng cầm, lật, bò, trườn… mà “lơ là” việc ăn uống.

    Bên cạnh đó, nếu bé yêu của bạn kiên quyết không chịu ăn uống bất kỳ thức ăn gì, bé có thể bị viêm họng, sốt, mọc răng… bởi những căn bệnh cấp tính, mãn tính hoặc bẩm sinh dạng này đều có thể là nguyên nhân gây ra chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ.

    Một nguyên nhân phổ biến khác cũng khiến bé mắc chứng biếng ăn đó là trẻ đã được cung cấp quá nhiều thức ăn bổ dưỡng. Tâm lý chung của các bà mẹ là muốn con phát triển khỏe mạnh, tăng cân đều đặn và đúng chuẩn. Vì thế, nhiều bà mẹ cứ cho con ăn uống tùy thích và ít tuân theo nguyên tắc khoa học cũng như sinh lý học của cơ thể trẻ nên dễ dẫn tới tình trạng trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng.

    Điều trị đúng cách

    * Lựa chọn thức ăn phù hợp:


    Phụ huynh cần lựa chọn đồ ăn và thức uống phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con bởi hệ tiêu hóa non nớt của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, thức ăn tốt và duy nhất với trẻ là sữa mẹ. Trên 6 tháng tuổi, mẹ có thể bắt đầu cho trẻ ăn dặm bằng bột mịn, rồi cháo với số lượng và mức độ đặc tăng dần. Khoảng 2 – 3 tuổi, trẻ đã có thể chuyển dần qua ăn cơm hoàn toàn như người lớn. Việc ăn thức ăn không phù hợp, bị ép ăn nhiều, bị dọa nạt… sẽ khiến trẻ sinh chứng biếng ăn. Đặc biệt, khi cơ thể trẻ không tiêu hóa hết lượng thức ăn đã nạp vào, lượng thức ăn dư thừa sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các cơ quan biến dưỡng, không tốt cho sức khỏe của trẻ.

    * Bữa ăn nhiều màu sắc:

    Các bữa ăn của trẻ cần nhiều màu sắc “xanh xanh đỏ đỏ” để thêm phần bắt mắt, kích thích vị giác của trẻ. Tránh dùng mãi một thực đơn mà hãy thường xuyên thay đổi khẩu vị ở mỗi bữa ăn trong ngày cho trẻ. Thêm vào đó, mẹ hãy trổ tài khéo tay với những món ăn có vị lạ miệng hoặc trang trí thức ăn thành nhiều họa tiết, hình thù yêu thích của trẻ như: mặt cười, siêu nhân, con thỏ… để bé thích ăn hơn.

    * Sử dụng thức ăn thay thế:

    Không nhất thiết phải ép bé ăn thịt nếu bạn nghĩ rằng phải ăn thịt mới cung cấp nhiều protein. Hãy suy nghĩ phương pháp thay các món ăn từ thịt bằng trứng, cá, xúc xích… để trẻ có nhiều sự lựa chọn mà vẫn ngon miệng. Tương tự, nếu con không thích ăn rau, bạn có thể cho bé ăn thêm trái cây. Hoặc nếu trẻ sợ sữa, bạn hãy thử cho bé ăn sữa chua, váng sữa hoặc phô-mai.

    Nguồn:
    http://********/benh-thuong-gap/tre-bieng-an/be-bieng-an-nguy-hiem-hon-ban-nghi-post1702.dg
     
  6. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    m thấy ko những trẻ nhỏ, mà ngay như m ko ăn đc người mệt mỏi ấy chứ
     
  7. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Không cần thiết phải chạm đến những hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu hay chất tẩy rửa trong nhà tắm, mẹ có biết bé vẫn có nguy cơ nhiễm độc từ chính những loại rau quả thơm ngon hay chính từ sữa tắm, dầu gội bé đang sử dụng mỗi ngày?

    Có con nhỏ đồng nghĩa với việc lúc nào mẹ cũng phải túc trực 24/7 để tránh những trường hợp con vô ý chạm phải những loại hóa chất độc hại trong nhà. Tuy nhiên, mẹ có biết, ngoài những loại “chất độc” có nhãn mác rõ ràng, vẫn còn vô số hóa chất độc hại tồn tại một cách lặng lẽ xung quanh con?

    [​IMG]

    Đó có thể là những loại hoa quả, rau củ nhiều hóa chất, là những món thức ăn nhanh ngon mắt nhưng không tốt cho sức khỏe, hoặc thậm chí, chúng có thể len lỏi vào cả dầu gội, sữa tắm của bé nếu mẹ không chọn lựa kỹ càng.

    1/ “Kẻ giết người” trong dầu gội, sữa tắm

    Không phải bất cứ loại dầu gội hay sữa tắm nào cũng an toàn với trẻ, ngay cả những nhãn hàng “xịn” và đắt tiền. Vì vậy, thay vì cứ chăm chăm vào giá thành, mẹ nên lưu ý đến thành phần của các loại sản phẩm định mua cho bé. Tuyệt đối không nên dùng sản phẩm có xuất hiện những loại chất sau:

    – Avobenzone, Benzophenone, PABA: Có mặt trong phần lớn những sản phẩm chống nắng, những hóa chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tác hại của tia cực tím. Tuy nhiên, chúng cũng làm ảnh hưởng đến nội tiết tố, tổn hại đến các tế bào, và có thể dẫn đến nguy cơ ung thư.

    – Paraben: Là một nhóm các chất có khả năng kháng khuẩn và được sử dụng như một chất bảo quản, paraben được tìm thấy trong rất nhiều các loại mỹ phẩm, từ dầu gội, sữa rửa mặt đến các loại thuốc mỡ. Paraben làm ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tiết tố, làm tăng nguy cơ loãng xương và ung thư vú.

    – Dầu khoáng có thể làm tắc lỗ chân lông, cản trở khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng và thải độc của da. Không chỉ làm tăng nguy cơ kích ứng da, theo nghiên cứu, sử dụng những sản phẩm chứa dầu khoáng còn có thể làm tăng nguy cơ bị viêm khớp.

    – Diethanolamine (DEA): Được sử dụng trong quá trình sản xuất của các loại dầu gội và xà phòng, DEA có thể làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển não bộ của thai nhi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan và thận.

    – Sodium lauryl sulfate (SLS) hay Sodium laureth sulfate (SLES): Có mặt trong gần 90% các sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân, SLS và SLES có thể gây kích ứng da, phổi, mắt. Đồng thời, chúng cũng có thể kết hợp với những loại hóa chất khác để tạo nên nitrosamine, chất gây ung thư và tạo nên hàng loạt những vấn đề liên quan đến thận và hệ hô hấp.

    – Phenoxyethanol hoặc ethylene glycol phenyl ether thường được dùng như một chất bảo quản trong các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, trẻ em thường xuyên tiếp xúc với chất này có thể gây những triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy…, thậm chí gây ảnh hưởng nghiên trọng đến hệ thần kinh của trẻ.

    – Chì: Không chỉ có thể gây nên tình trạng buồn nôn, khó chịu, đau đầu…, thường xuyên tiếp xúc với các sản phẩm có chì sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh cũng như sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ.

    2/ Nguy cơ từ thực phẩm

    Ngoài dư lượng thuốc trừ sâu còn sót lại, những loại rau củ quả mẹ mua hàng ngày vẫn còn tồn tại một lượng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt nấm…, và quá trình đào thải những chất này thường diễn ra rất chậm, hoặc khó có thể đào thải hoàn toàn, nhất là với trẻ nhỏ. Tích tụ chất độc lâu ngày có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của não, làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh…

    Nguy hiểm hơn, khi đạt tới “ngưỡng” nhất định, những loại chất này có thể gây đột biến, làm phát triển một số tế bào bất thường trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ung thư hiện nay ngày càng tăng cao.

    Bên cạnh đó, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tồn dư quá nhiều chất đạm NO3 và các loại thuốc kích thích tăng trưởng còn là nguyên nhân gây nên những biến chứng loãng xương và các bệnh tủy sống.

    Vì vậy, khi mua rau củ quả cho gia đình, mẹ nên ưu tiên những nơi bán có uy tín, chất lượng. Không nên ham rẻ mà chọn rau bị dập nát, hư thối. Để rửa rau sach, mẹ nên rửa trực tiếp rau dưới vòi nước sạch, sau đó ngâm nước muối ít nhất trong 15 phút. Để hạn chế nguy cơ rau bị tiêm thuốc kích thích, mùa nào rau nấy, mẹ nhé!

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/canh-giac-voi-nhung-hoa-chat-vo-hinh-khi-cham-soc-tre-post2514.dg
     
  8. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    cái gì cũng tiềm ẩn nguy cơ nhỉ?
     
  9. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Hầu hết trẻ nhỏ đều ít nhất một lần bị tiêu chảy, cho dù mẹ có chăm sóc bé kỹ đến đâu đi nữa. Làm sao để giúp bé vượt qua những ngày mệt mỏi này?

    Các nhà khoa học đưa ra chế độ dinh dưỡng BRAT – gồm 4 loại thực phẩm cần thiết để giúp bé chống lại tiêu chảy. Chúng là chuối (banana), gạo (rice), táo (apple) và bánh mì nướng (toast).

    [​IMG]

    Chuối

    Chuối giúp hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ hơn. Với trẻ trong độ tuổi ăn dặm, có thể nghiền nát chuối tươi hoặc trộn chung với bột của bé.

    Gạo

    Cơm hoặc ngũ cốc từ bột gạo cũng là một loại thực phẩm mà bé nên ăn trong thời kỳ này. Tuy nhiên, với bé còn nhỏ mẹ chỉ nên cho bé dùng ngũ cốc hoặc cháo loãng. Gạo là thực phẩm đường bột nên sẽ lấp đầy dạ dày, giúp bé chống chọi với căn bệnh.

    Táo

    Táo hoặc xốt táo, sinh tố táo rất cần thiết để đẩy lùi tiêu chảy. Xốt táo chứa pectin, có khả năng liên kết phân lỏng. Đồng thời lượng đường tự nhiên trong xốt táo còn giúp bổ sung năng lượng dồi dào. Xốt táo dễ ăn, nhẹ bụng và cung cấp nước cho cơ thể trong những ngày tiêu chảy.

    Tuy nhiên, các món xốt táo được làm sẵn ở ngoài thường chứa lượng đường khá lớn nên có khả năng khiến bệnh tiêu chảy của bé nặng hơn.Vì vậy, mẹ nên tự làm xốt táo hoặc kiểm tra chỉ số dinh dưỡng trên bao bì khi mua.

    Đây được coi là lựa chọn khá lý tưởng vì xốt táo, hoặc táo xắt nhỏ rất dễ phối hợp với các thực phẩm khác cho trẻ, kể cả trẻ ăn dặm, thậm chí còn kích thích vị giác của bé.

    Bánh mì nướng


    Bánh mì khô là một phần trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị tiêu chảy bởi chúng cung cấp “nguyên liệu” lớn để tạo phân ra ngoài. Bên cạnh đó, bánh mì nướng còn chứa rất nhiều cacbohydrate tạo năng lượng và pectin.

    Tuy bé trong tuổi ăn dặm không thể nhai bánh mì nướng nhưng bạn có thể cắt từng miếng cho bé. Bánh mì nướng nên ăn chung với xốt táo hoặc chuối dằm thay cho bơ đường để giảm lượng chất béo.

    Con ơi! Đừng ăn!

    Bơ, sữa, thức ăn dầu mỡ, thức ăn cay (trừ sữa chua)… là những món cần tránh xa hoàn toàn. Kể cả đường thêm vào sữa chua hay bánh mì nướng cũng có khả năng gây tiêu chảy và nôn mửa. Và đừng quên cơ thể bé rất cần nạp đủ nước trong những ngày này. Khoảng 8 đến 10 cốc nước đầy mỗi ngày là con số lý tưởng.

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/thuc-pham-vang-ngua-tieu-chay-cho-be-post1734.dg
     
  10. cuongnhiet1

    cuongnhiet1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Vừa đọc topic trên thấy bảo cho ăn trẻ ăn sữa chua khi bị tiêu chảy, bjo đọc bài này thì lại con ơi đừng ăn Bjo biết làm thế nào?
     
  11. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Sữa chua rất tốt cho trẻ, nhưng nếu bạn dùng không đúng thì nó sẽ là tác nhân gây hại cho trẻ, đây là 1 số kinh nghiệm của em khi cho bé ăn sữa chua:
    + Cho trẻ ăn từ 60g đến tối đa 300g/ ngày. Cụ thể, với trẻ mới tập ăn, chỉ cho trẻ ăn khoảng 2-3 thìa/lần và tăng dần lên, tối đa là 50g/ngày. Nếu trẻ muốn ăn hơn thì cần theo dõi hệ tiêu hóa của trẻ để cân đối nhưng không quá 300g/ngày.
    + Cho trẻ ăn sữa cho vào buổi tối: sau khi ăn tối khoảng 30 phút - 2 tiếng nên cho trẻ ăn thêm sữa chua.
    + Không cho trẻ ăn sữa chua lúc đói.
     
  12. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Vào mùa hè, thời tiết nóng nực khiến nhiệt độc trong cơ thể trẻ tích tụ nhiều và tăng tiết ra ngoài qua tuyến mồ hôi, gây ứ đọng trên da. Kết hợp với bụi, chất nhờn bít kín khiến da trẻ dễ nổi rôm sảy, biểu hiện qua việc da có nhiều sẩn đỏ lấm tấm màu hồng, mọc thành từng đám có khi dày đặc, đặc biệt ở các vùng mồ hôi tiết nhiều như trán, cổ, lưng, ngực, các nếp gấp của cơ thể v.v… khiến bé khó chịu, ngứa ngáy, ăn không ngon, ngủ không yên. Rôm sảy cũng có thể chuyển sang mụn nhọt, mụn mủ, mụn đầu đinh nhanh chóng nếu các mẹ không có biện pháp điều trị ngay cho bé.

    Trong dân gian có nhiều loại thuốc hay để điều trị rôm sẩy ở trẻ, tuy nhiên, nếu không áp dụng đúng phương pháp, các mẹ có thể làm cho tình hình rôm sẩy của bé nặng hơn, có khi dẫn đến viêm nhiễm da, nhiễm trùng máu v.v… Sau đây là một số kinh nghiệm trong việc nên và không nên điều trị rôm sẩy rất hữu ích mà các mẹ có thể tham khảo để bảo vệ làn da mỏng manh cho bé yêu khi mùa hè đang đến.

    [​IMG]

    Trị rôm sẩy – Những điều mẹ nên làm

    Đảm bảo vệ sinh khi tắm nước lá cho bé. Kinh nghiệm dân gian đã cho ra đời nhiều bài thuốc từ thiên nhiên điều trị rôm sảy rất hữu hiệu cho bé. Các mẹ có thể dùng các loại cây, quả có tính mát như mướp đắng, kinh giới, sài đất, chanh, lá tía tô v.v… để tắm cho bé. Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng các loại lá này phải rửa sạch, kỹ, ngâm qua nước muối hoặc thuốc tím trước khi nghiền, lọc hay đun nước tắm vì các loại lá này có thể chứa nhiều vi khuẩn gây hại, thậm chí không chết sau khi đun nấu. Chưa kể các loại lông tơ trên lá cũng dễ gây kích ứng da trẻ.
    Đồng thời, tuy các loại lá này có thể làm mát hoặc cung cấp kháng sinh tự nhiên nhưng lại không hòa tan được chất nhờn trên da, vì vậy bé cần phải được tắm sạch bằng sữa tắm trước khi tráng nước lá. Sau khi tắm xong với nước lá, các mẹ cũng cần tắm sơ qua cho bé bằng nước ấm để rửa trôi lượng bột của lá có thể đọng trên da, gây nhiễm khuẩn.
    Chọn phấn rôm đảm bảo chất lượng. Việc bôi, chấm phấn rôm lên vùng da bị rôm sẩy sau khi tắm sẽ làm dịu cơn ngứa của bé, góp phần điều trị hiệu quả tình trạng rôm sẩy. Tuy nhiên, do trên thị trường có rất nhiều loại phấn rôm với thành phần, liều lượng, nhãn mác khác nhau, nên các mẹ cần cân nhắc chọn những sản phẩm tốt, có thương hiệu và uy tín rõ ràng để tránh gây “tác dụng ngược” cho bé như làm bé bị dị ứng, bị viêm da,v.v…
    Thoáng, mát là rất quan trọng với bé. Khi cùng bé phòng chống tình trạng rôm sẩy, các mẹ nên cố gắng tạo môi trường thông thoáng, mát mẻ cho bé. Ngoài việc chọn quần áo bằng chất liệu cotton thấm hút mồ hôi tốt; thường xuyên tắm cho bé; chườm lạnh hoặc dùng khăn lạnh lau người bé khoảng 4 – 5 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 5 – 10 phút; tạo môi trường thoáng mát cho bé như sử dụng quạt, máy điều hòa với nhiệt độ thích hợp v.v…, các mẹ nên chú trọng đến việc chống nắng cho bé khi đi ra ngoài bằng mũ, nón rộng vành vì ánh nắng sẽ tạo điều kiện cho rôm sẩy phát triển hơn; cho bé uống nước đều đặn và dùng các loại nước mát khác như nước bột sắn dây, nước cam, chanh, rau má v.v….

    Những việc mẹ không nên làm khi bé bị rôm sẩy


    Không vắt nhiều chanh hay đun nước lá quá đặc. Việc vắt nhiều chanh vào nước tắm hay trực tiếp xát chanh lên da dễ khiến da bé bị kích ứng, tổn thương do hàm lượng axit quá cao. Nếu hòa chanh, muối vào nước tắm, không nên dùng quá nhiều mà cần phải để ý tỷ lệ hợp lý, vì nếu không sẽ gây xót và dễ làm kích ứng làn da non nớt của bé. Với việc nấu nước lá, các mẹ cũng không nên nấu quá đặc, vì lượng tinh bột của lá có thể đọng nhiều trên da, gây nhiễm khuẩn, viêm da, dị ứng cho bé.
    Không tắm nước lá khi da bé bị trầy xước, mưng mủ. Khi da đã trong tình trạng sưng đỏ, viêm da quá nặng do bé ngứa, gãi gây trầy xước, mất lớp màng bảo vệ, việc tắm nước lá dù đã qua đun nấu cũng có thể tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập, làm tình trạng nhiễm trùng tăng lên, đôi khi gây những biến chứng không ngờ. Có những trẻ bị viêm nhiễm ở vùng gần hệ thần kinh, mạch máu như mặt, cổ, đầu, nếu mẹ vẫn cho tắm nước lá mà không được điều trị kịp thời có thể gây viêm tắc tĩnh mạch não và để lại di chứng suốt đời.
    Không tắm sữa tắm người lớn hay massage cho bé. Sữa tắm người lớn vốn chứa độ kiềm cao dễ làm cho da bé bị khô, vì vậy càng làm tăng tình trạng nhiễm trùng, rôm sẩy trên da của bé. Trong khi đó, không ít mẹ lại có thói quen massage cho bé bằng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu. Tuy nhiên, trong những ngày hè nóng nực, dùng các loại tinh dầu này chỉ làm tăng thêm tình trạng khó chịu, gây chàm hay mọc rôm sẩy ở bé.
    Không tự ý bôi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu tình trạng bé bị mẩn ngứa nhiều, có các mụn đầu trắng trên da, rôm sẩy dày đặc, đỏ, kéo dài …, các mẹ nên đưa bé đến các chuyên khoa da liễu để khám và điều trị. Tuyệt đối không tự mua thuốc bôi hoặc giữ con lại ở nhà tự chữa, vì có thể làm bệnh nặng thêm, chưa kể các biến chứng có thể gây ra cho bé.

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/nen-va-khong-nen-khi-tri-rom-cho-be-post1744.dg
     
  13. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Trước bé nhà mình bị rôm sảy, cũng phải thường xuyên tắmn ước chè xanh hoặc quả mướp đắng cho mát. Chứ ko dám tắm tranh vì sợ bé sót
     
  14. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều bà mẹ thường xuyên lo lắng, thắc mắc không biết tại sao sau thời gian phải dùng kháng sinh, trẻ bị biếng ăn, dần dần mắc chứng lười ăn lâu ngày. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ, khiến trẻ dễ mắc các bệnh tiêu hóa, suy dinh dưỡng, còi xương…

    [​IMG]

    Kháng sinh là một trong những thủ phạm gây biếng ăn ở trẻ

    Trẻ biếng ăn là một trong những biểu hiện đáng sợ nhất đối với cả trẻ lẫn các ông bố bà mẹ. Trẻ biếng ăn lâu ngày có thể gây ra rất nhiều hậu quả nguy hiểm phía sau như suy dinh dưỡng, còi xương, chậm phát triển…

    Một trong những lý do khiến trẻ biếng ăn là do trẻ phải sử dụng quá nhiều loại kháng sinh, thuốc đặc trị viêm nhiễm khi mắc các loại bệnh. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y Tế trong những năm gần đây, trung bình cứ 1000 trẻ bị ốm, sốt, viêm họng thì hơn 650 trẻ “được” các mẹ cho uống kháng sinh không cần suy nghĩ.

    Đặc biệt, rất nhiều bà mẹ cũng thường xuyên thắc mắc, băn khoăn không rõ vì sao từ sau các đợt điều trị bằng kháng sinh, trẻ hay bị biếng ăn. Thời gian trẻ lười ăn kéo dài khá lâu, nhiều trẻ dần dần bị mắc chứng biếng ăn lâu ngày rất khó chữa. Vậy kháng sinh có khiến trẻ biếng ăn? Câu trả lời là “Có”!

    Kháng sinh đã khiến trẻ biếng ăn như thế nào?

    Bình thường, ruột chúng ta có một hệ vi sinh đường ruột, tập hợp các vi khuẩn có lợi (khoảng 100 tỷ con), gồm nhiều loại khác nhau gọi là vi khuẩn chí. Các vi khuẩn này luôn duy trì ở thế cân bằng, nhằm tăng cường quá trình tiêu hoá, hấp thụ chất dinh dưỡng, thải trừ chất độc hại, kiềm hãm và làm mất tác dụng của các vi khuẩn gây bệnh ở đường ruột.

    Sau một đợt mắc bệnh phải sử dụng kháng sinh do bị bội nhiễm nặng. Các hoạt chất trong thuốc kháng sinh diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời diệt luôn hệ lợi khuẩn trong đường ruột của trẻ.

    Do đó, thức ăn trẻ ăn vào sẽ không được hệ lợi khuẩn giúp tiêu hóa, hấp thu hết, gây nên tình trạng trẻ biếng ăn, chậm lên cân, rối loạn tiêu hóa (phân rắn).

    Điều gì sẽ xảy ra khi trẻ biếng ăn lâu ngày?


    Tình trạng biếng ăn này kéo dài đồng nghĩa “đội quân” vi khuẩn có lợi trong hệ tiêu hóa không được phát triển trở lại sẽ khiến trẻ dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Có thể kể đến một số hậu quả đáng sợ như:

    – Trẻ suy dinh dưỡng: Khi mắc bệnh này trẻ không đáp ứng các chỉ số tăng trưởng, thể trạng còi cọc, thấp bé so với các trẻ khác đồng trang lứa, không tăng cân. Biếng ăn cũng dẫn đến tình trạng mất cân đối các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nếu thiếu vi chất dinh dưỡng, trẻ có thể bị chậm phát triển, bệnh tật như da thô ráp, hay bị cảm lạnh, mắt khô, tóc khô và dễ gãy, da bị ngứa. Nhẹ hơn chậm phát triển, rối loạn tăng trưởng, dễ mắc các bệnh mãn tính do thiếu khả năng miễn dịch.

    – Chậm phát triển tư duy trí tuệ: Trẻ biếng ăn thường không đủ dinh dưỡng và thiếu cân bằng dưỡng chất trong cơ thể, điều đó khiến cho trẻ hay mệt mỏi, cơ thể không đủ lực cho trí óc tập trung và tư duy, vì vậy thường lơ là chuyện học tập và thành tích học tập xấu hơn những trẻ khỏe mạnh. Khoa học cũng đã có những chứng minh lâm sàng, rằng chỉ số phát triển trí tuệ MDI (Mental Developmental Index) của những trẻ biếng ăn chỉ được 96 điểm, tức thấp hơn 14 điểm so với 110 điểm của những bé ăn uống tốt.

    – Rối loạn tâm sinh lý và tính cách: Những trẻ biếng ăn không có đủ dinh dưỡng thường không thích vận động do mệt mỏi, bé thường ủ rũ và không thiết chơi đùa. Điều đó dẫn đến việc hình thành sự chậm chạp và tính cách lập dị so với bạn bè và môi trường xung quanh. Tình trạng này lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng trầm cảm hay tự kỷ ở trẻ nhỏ.

    Nguồn: http://********/benh-thuong-gap/tre...-bieng-an-sau-khi-dung-khang-sinh-post1755.dg
     
  15. manhken2015

    manhken2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/9/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Uống thuốc kháng sinh sẽ làm rối loạn tiêu hóa khiến trẻ biếng ăn
     
  16. manhken2015

    manhken2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/9/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Trẻ bị rôm phải chữa trị kịp thời không trẻ sẽ cảm thấy rất khó chịu
     
  17. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ngoài việc quan tâm đến dinh dưỡng và các bữa ăn của trẻ thì các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm đến các vấn đề về trao đổi chất với môi trường, đi đại tiện của con mình vì rất có thể nhiều bệnh được phát hiện ngay trong quá trình này. Đặc biệt là ở lứa tuổi nhỏ, các trẻ dễ mắc các bệnh về táo bón. Đây là một bệnh thường gặp nhưng nếu phát hiện chậm, trẻ có thể mắc các bệnh nguy hiểm hơn liên quan đến thần kinh hoặc trực tràng.

    [​IMG]

    Trẻ bị táo bón có thể mắc bệnh còi xương, chậm lớn, tắc ruột, đau hậu môn, thiếu máu,…Những điều này không có lợi mà gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bình thường của trẻ.

    Vậy làm sao để phát hiện trẻ đang bị táo bón?

    Hãy theo dõi thường xuyên đến việc đi đại tiện của trẻ, chú ý đến màu phân, hình dạng và độ kết dính. Nếu trẻ đi đại tiện mà đau rát, có dấu hiệu rặn, giữa hai lần đại tiện quá xa nhau, phân rắn và ít, màu sẫm thì có thể bé đang bị táo bón đấy. Trường hợp nặng thì khi đi cầu, bé còn có thể bị ra máu trong phân.

    Vậy vì sao trẻ lại bị táo bón?

    Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến táo bón ở trẻ nhỏ. Một phần lớn trong số đó là do chế độ dinh dưỡng và các bữa ăn hằng ngày. Nếu cha mẹ cho trẻ ăn nhiều những thức ăn gây nóng, ít uống nước, ít ăn rau củ quả, thì rất có thể bé bị thiếu chất xơ khiến quá trình hấp thụ và tạo phân có vấn đề.

    Việc uống sữa không đúng cách cũng là một nguyên nhân gây nên chứng táo bón ở trẻ. Sữa pha quá đặc, uống sữa pha sẵn từ sớm thay cho sữa mẹ, mẹ bị táo bón cho con bú cũng dễ gây cho trẻ bệnh táo bón.

    Hoặc trẻ bị táo bón nhưng cha mẹ không biết, mỗi lần đi vệ sinh thấy đau, nên hình thành tâm lý sợ đi đại tiện, trẻ cố nhịn từ đó mà mắc bệnh nặng hơn.

    Vậy phải làm sao để điều trị chứng bệnh này ở trẻ?

    Tùy từng nguyên nhân cũng như mức độ nặng nhẹ mà cha mẹ của trẻ có những hướng giải quyết khác nhau và giúp trẻ phục hồi dần dần. Hãy chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn và thành phần thức ăn trong khẩu phần của trẻ. Hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều các loại trái cây có vị chát, ăn nhiều rau xanh, quả chín. Nên chọn cho trẻ loại sữa thích hợp để chấm dứt tình trạng đi đại tiện khó. Cho trẻ vận động thường xuyên, chơi thể thao, thường xuyên xoa bóp bụng để kích thích nhu động làm trẻ dễ đi cầu hơn. Chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ của trẻ cũng cần được xem xét lại và sắp xếp hợp lý. Tập cho trẻ thói quen tự đi cầu, đi cầu đúng ngày cũng là một cách giúp trẻ thoát khỏi tâm lý e sợ khi bị táo bón.

    Nếu tình trạng này không có dấu hiệu thuyên giảm hay chấm dứt, cách tốt nhất là đưa trẻ đến bác sĩ để có hướng điều trị kịp thời và tốt hơn.

    Việc quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống của trẻ rất quan trọng. Từ những thứ đơn giản nhỏ nhặt như bữa ăn, giấc ngủ đến những căn bệnh như táo bón đều cần có cha mẹ phát hiện kịp thời. Để con mình lớn lên khỏe mạnh thì phải điều trị ngay từ những căn bệnh nhỏ, nhất là táo bón, vì sự phát triền tương lai sau này của trẻ không bệnh tật gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

    Nguồn: http://********/benh-thuong-gap/tre-bi-tao-bon/tre-bi-tao-bon-phai-lam-sao-post3109.dg
     
  18. Vu Thi Bich Thuy

    Vu Thi Bich Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Trẻ em ngày nay thường được nhiều bậc phụ huynh cho ăn uống đầy đủ, chăm bẵm đến từng ngón tay. Nhưng trẻ lại hay bị bệnh vặt chứ không có sức đề kháng tốt. Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này, một trong số đó đến từ việc tiêu hóa ở trẻ kém dẫn đến khó hấp thu các chất dinh dưỡng cho cơ thể, gây nên những ảnh hưởng xấu cho hệ miễn dịch.

    [​IMG]

    Trẻ được ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới có thể phát triển một cách khỏe mạnh. Nhưng cha mẹ trẻ lại chưa có thói quen giúp con mình ăn uống đúng cách để rèn nên một hệ tiêu hóa tốt.

    Ví dụ như thời điểm cho trẻ ăn thêm chưa hợp lý (quá sớm). Khi đó, hệ tiêu hóa cũng như các men tiêu hóa chưa hoàn thiện đầy đủ để tiêu hóa thêm các thức ăn mới được cung cấp, dễ dẫn đến việc tiêu hóa kém gây rối loạn hệ tiêu hóa, làm chậm sự hấp thu thức ăn của trẻ gây nên chứng khó tiêu, sình bụng.

    Việc chế biến thức ăn không thích hợp cũng là nguyên nhân gây nên quá trình tiêu hóa kém. Dạ dày của trẻ non nớt và nó không có đủ khả năng để tiêu hóa những vật quá cứng, quá lớn vậy nên thức ăn phải được băm nhỏ, nhuyễn và kỹ trước khi chế biến thành món ăn đến tay trẻ. Cũng không nên cho trẻ ăn hay uống quá nhiều cùng một loại thức ăn trong một lúc vì dạ dày trẻ sẽ không thể nào hấp thụ kịp để tiêu hóa hết được.

    Trẻ mắc các bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, nhiễm trùng đường ruột,…cũng gây ra việc tiêu hóa kém. Khi mắc các bệnh này thông thường trẻ phải điều trị bằng thuốc, trong đó có kháng sinh. Kháng sinh có ảnh hưởng không tốt tới cơ thể, gây rối loạn hệ vi khuẩn trong đường ruột, làm men tiêu hóa trong cơ thể giảm hoạt động tạo nên triệu chứng chán ăn, không hứng thú với việc ăn, lâu dần gây nên bệnh.

    Tiêu hóa kém không những không giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn gây ra các bệnh về đường ruột và dạ dày như tiêu chảy, táo bón kéo dài.

    Khi phát hiện trẻ bị các triệu chứng về tiêu hóa kém, cha mẹ nên chủ động giúp trẻ khắc phục và chữa trị. Hãy cho trẻ ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu. Tập cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn. Thỉnh thoảng cho trẻ ăn sữa chua để tăng cường các lợi khuẩn và men tiêu hóa trong dạ dày trẻ. Bữa ăn phải luôn có rau xanh hoặc hoa quả để đảm bảo cung cấp đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất nhằm tránh bệnh táo bón.

    Nếu trẻ bị bệnh nặng hãy cho trẻ đến ngay phòng khám để bác sĩ có hướng giải quyết kịp thời nhất. Cha mẹ hãy quan tâm theo dõi cũng như có giải pháp để điều trị bệnh cho trẻ kịp thời và dứt điểm, đừng chủ quan coi thường việc tiêu hóa kém vì rất có thể, nhiều mầm bệnh được sinh ra ngay từ việc ăn uống đầy đủ nhưng hấp thu không tốt.

    Nguồn: http://********/cham-soc-be/tieu-hoa-o-tre-kem-vi-sao-post3107.dg
     
  19. huyenlinhidol2014

    huyenlinhidol2014 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    con mình mỗi lần rối loạn tiêu hóa mình cho hẳn 1 gói Bio acimin, tvia khỏi hẳn luon. các mẹ thử xem nhé
     
  20. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    mình thấy hiện nay bé tuy được chăm sóc rất kỹ nhưng suốt ngày bệnh, ngoài tiêu hóa kèm thì cảm cúm thì gặp hoài. Chế độ ăn thì suốt ngày sữa này sữa nọ mà ko chịu cho bé ăn cơm, chế độ dinh dưỡng thì nhiều người mình thấy toàn mua ở tiệm bán thức ăn cho trẻ nhỏ
     

Chia sẻ trang này