Đôi khi chỉ 1 phút lơ là của bạn bé đã có nguy cơ bị bỏng. Nếu gặp trường hợp này các mẹ hãy bình tĩnh tìm cách xử lý thay vì tỏ ra luống cuống và hốt hoảng. Dưới đây là những kiến thức trong việc sơ cứu khi bị bỏng để bảo vệ an toàn cho làn da của con mẹ nên biết nhé! Bé bị bỏng sẽ đau rát dai dẳng và gây tâm lý hoang mang Các bước sơ cứu ban đầu Bỏng là một dạng tổn thương trên da do nhiệt độ gây ra, xuất phát từ những vật dụng có sức nóng lớn,... Trong các loại bỏng, bỏng nước sôi là trường hợp thường xảy ra nhiều ở trẻ nhỏ nhất. Nếu con bị bỏng, trước tiên phải kéo bé ra khỏi khu vực chịu bỏng để được an toàn. Nếu bé bị bỏng mà đang mặc quần áo, mẹ hãy cởi bỏ quần áo của con ra nhanh nhất có thể, để vết thương không trở nên trầm trọng hơn. Tiếp đó mẹ hãy cởi bỏ đồng hồ và trang sức ở khu vực bị bỏng, nếu có. Với các vết bỏng rộp da, bạn hãy nhắc con hạn chế chà xát da vào các vật cứng và nguồn nhiệt. Chữa trị kịp thời Trước tiên, hãy đưa bé đến vòi nước sạch và đưa vòi nước mát chảy qua vùng da bị bỏng khoảng 20 phút. Đây là cách giúp giảm nhiệt ở vùng da bị bỏng, giảm tổn thương da và giúp con cảm thấy bớt đau rát hơn. Có thể áp dụng cách làm này trong 3 giờ đồng hồ sau khi bé bị bỏng. Tiếp theo, mẹ hãy làm mát vết bỏng bằng khăn mát, nhưng chú ý không làm mát toàn bộ cơ thể để tránh trường hợp con bị nhiễm lạnh. Nếu vết bỏng rộng, mẹ cũng chỉ nên làm mát vết bỏng trong vòng 20 phút. Nếu để lâu hơn, bé rất dễ bị hạ nhiệt toàn bộ cơ thể và điều này không tốt cho sức khỏe của con. Bước cuối của tiến trình sơ cứu là dùng khăn sạch, ướt bao bọc vết bỏng để bé cảm thấy dễ chịu ở vùng da bị bỏng hơn. Chú ý khi chữa bỏng cho trẻ nhỏ Chưa chắc kiến thức chữa bỏng cho trẻ nhỏ của các mẹ đã đúng và đầy đủ. Vậy, hãy chú ý một vài điểm sau: - Tuyệt đối không chườm đá, nước đá, kem bôi da, kem dưỡng ẩm, phấn rôm vào vết bỏng của bé. Đặc biệt, kem đánh răng, bơ, dầu ăn hay bột mỳ có thể làm cho vết bỏng trở nên khủng khiếp hơn. - Nếu vết bỏng rộng hơn bàn tay của trẻ và ở các vị trí mặt, cổ, tay và bộ phận sinh dục thì mẹ phải lập tức sơ cứu đồng thời gọi cấp cứu - Trong trường hợp khác, bạn cũng cần đưa bé đi gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay nếu vết bỏng chiếm khoảng 20% cơ thể của con, bé bị đau rát dai dẳng và hoang mang.
Bỏng rất khó chịu với ng da độc, lâu khỏi và phức tạp, bỏng nc còn đỡ sợ hơn bỏng bô xe máy. Nhà m có bài thuốc gia truyền trị bệnh này, bạn nào bị có thể liên hệ m lấy thuốc. trẻ nhỏ nhanh thì tầm 3 hay 4 ngày là mọc da non rồi, ng lớn bỏng phải ra viện cấy da thì cũng k sao, k cần đi, thuốc nhà m tự tái tạo lại lớp da nhanh nhất, lâu tầm 15ng là da dẻ bt, sẹo thì vẫn có, tùy cơ địa hay loại bỏng. nếu bỏng nặng chín thịt thì sẽ có sẹo nhưng nhỏ, k to. còn bỏng mà độ 1 hay độ 2 thì k để lại sẹo, nhanh mọc da, bôi vào là thấy mát luôn!
Nếu bị bỏng mà ngâm nước giờ là sai và nguy hiểm vì sẽ làm cho vết bỏng bị phồng nước và có thể làm nhiễm trùng. Tôi biết một loại thảo dược ngâm cồn rất hiệu quả (vì cồn trống nhiễm trùng và dẫn thuốc nhanh ). Khi bị chỉ việc lấy thuốc đó đắp vào sau 30 phút vùng bóng sẽ khỏi mà vùng da đó không phồng lên không có sẹo
ngày bé mình bị bỏng , ông bà cha mẹ lại đổ nước mắm vào , như kiểu làm món ăn hài quá , giờ tay như cái da cóc ^^
Thực ra bỏng mà không có thuốc đặc trị thì rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận rất rễ nhiễm trùng và hậu quả là rất nguy hiểm tính mạng. Trước kia mình có anh bạn do sơ ý khi nướng mực va tay tin lọ cồn bị bỏng đưa đi viện cấp cứu mà vẫn không qua khỏi, khi mình biết tin mang thuốc đến cho anh ấy thì đã muộn. Thật đáng buồn
Ở quê mình bị bỏng mẹ hay chặt mầm chuối ngô để xát nhẹ vào đó, nhựa chuối có tác dụng với vết bỏng thì phải.
Tiền bạc nếu bạn mất thì bạn lại có thể làm ra nhưng danh dự và uy tín nếu bạn đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Thuốc này là do gia đình mình làm ra ngoài công dụng chữa bỏng ra còn chữa muỗi và côn trùng cắn rất hiệu quả. Bạn nói câu đó mình hơi thất vọng vì bạn, hàng ngày mình đứng trước hàng 100 sinh viên trả nhẽ mình đưa ra mấy chuyện vớ vẩn để mất hết danh dự mình sao
Y em k phải như vậy. Mà là vì em cung da mua thuoc gia truyen, ho cung gioi thieu vay, nhung khi dung cung can mat mot thoi gian chu k dc nhu ho noi la mot, hai lan la khoi. Chi mun a khang dinh lai de tin hon thui. Voi lai em dau biet a la giang vien. Hi
Mỗi người có một cơ địa khác nhau không phải ai dùng cũng giống nhau, có người 1 lần khỏi, có nguời 2-3 lần và cũng có trường hợp không khỏi. A khẳng định thuốc bỏng của nhà cực tốt với các loại bỏng và muỗi cắn. Hôm trước e có nói bé nhà e bị ghẻ a có tư vấn cho e nhưng có vẻ e nghi ngờ. A dám khẳng định nếu là ghẻ thuốc của họ là số 1 đấy đảm bảo 1-2 lần e dùng khỏi luôn mà không cần giặt chăn màn, thuốc của họ trẻ con ăn vào không sao a chỉ biết người đó ở Hưng Yên
Đọc bình luận của các bác ở trên, em thấy ai ai cũng mục đích quảng cáo thuốc của mình là chính à? Thực hư tác dụng của nó không biết đã có ai kiểm chứng được chưa? Mình cũng bị bỏng hồi 7 tuổi, nấu canh và dùng tay mở vung để thử trước, ai ngờ bị hơi nóng nồi canh làm đau điếng. Mẹ mang tay dúi xuống nước khoảng 15 phút, sau đó lấy mỡ chăn bôi lên chỗ da phỏng. Vẫn có mụn nước nhưng khá bé và 2 ngày sau thì vỡ và bắt đầu ăn da non. Sau này, khi có cháu, 2 dì cháu chơi với nhau, thằng bé đi giật lùi lại và để nguyên cả một quả mông vào nồi canh. Hoảng hồn quá, sẵn có chậu nước đá vừa tan hết, mẹ hòa thêm chút nước thường để đỡ lạnh rồi đặt thằng bé ngồi vào trong. Lúc đó nó chưa biết đau là gì nên vẫn nghịch như thường, vì nhà hết mỡ trăn, mẹ lấy dầu dừa lên thoa lên mông cho nó. Sau đó mới đưa đến bệnh viện.
mình thấy khi bị bỏng nhiều mẹ bôi kem đánh răng, mỡ trăn... tuy nhiên bôi linh tinh như vậy dễ khiến da bị nhiễm trùng và bị phỏng nặng hơn.
bài chia sẻ hữu ích quá, trước giờ em chỉ biết ngâm chỗ bỏng vào nước cho hạ nhiệt thôi. nhưng cũng đỡ nhiều lắm ạ Em đọc trên trang chuyên về bỏng ý. Bước sơ cứu đầu tiên ngâm chỗ bỏng vào nước rất quan trọng, có thể giảm rất nhiều độ bỏng, giảm bỏng sâu, tránh được sẹo. Sau khi ngâm 20p - 1 tiếng thì băng ép lại vừa phải, sẽ ko bị rộp nước đâu ạ. Em thử rồi. Băng ép khoảng 2 ngày (có thay băng hàng ngày) phần da bỏng khô lại, giống như khi bị dính keo con voi vào tay ý. Không có cảm giác đau rát gì hết. Khoảng 1 tuần hơn thì lên da non và lành hẳn Em cũng đọc về việc bôi kem đánh răng lên vết bỏng, họ cũng khuyên ko nên bôi, vì bôi kem có cảm giác mát, người bị bỏng thấy dễ chịu, nhưng trong kem đánh răng lại có chất làm tăng cảm giác đau ở vết bỏng, hơn nữa chỗ bị bỏng da đang rất yếu, bị tổn thương, không nên bôi linh tinh dễ bị nhiễm trùng ạ