Khi mới luyện nghe tiếng anh nếu bạn không có phương pháp hay những nguyên tắc nhất định bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Luyện nghe tiếng anh giúp ích rất nhiều trong việc bạn học tieng anh giao tiep. Vậy hãy đọc 3 sai lầm sau đây để tránh mắc phải nhé: Thứ nhất, bạn nghe nhưng lại không hề biết rằng mình đang nghe cái gì. Điều này rất hay xảy ra, nhất là khi bạn mới học tiếng Anh học vốn từ vựng quá ít. Nếu như bạn nghe một từ (cụm từ, câu) nào đó lần đầu tiên, bạn hoàn toàn không có một ý tưởng hay khái niệm nào về cái mà bạn nghe được. Khi bạn nghe mà không hiểu từ mình nghe được nghĩa là gì, diễn tả hiện tượng hay hành động nào, thì cho dù bạn có nghe 100 lần, bạn cũng không hiểu từ đó. Dĩ nhiên là, sẽ có bạn nói rằng “Tôi có thể suy đoán từ ngữ cảnh, từ những cái nghe được để hiểu nghĩa”, hoặc “Tôi có thể nhìn hình ảnh để đoán nghĩa” … Điều này hoàn toàn đúng với những bạn có khả năng tương đối. Còn nếu bạn nghe rất kém, nghe một đoạn audio 300 từ, không có video hay hình ảnh minh họa, hơn 60% từ vựng trong đó bạn mới nghe lần đầu… thì dù có nghe hoàn, nghe mãi, nghe đi nghe lại cả chục lần thì bạn cũng khó có thể hiểu được. Cách phát âm tiếng anh chuẩn Thứ 2, bạn nghe một nội dung quá ít lần. Ví dụ, hôm nay bạn luyện nghe và nghe được 1 từ mới là “bản lĩnh”. Nhưng tận 3 tháng sau, bạn không nghe thấy từ “bản lĩnh” được nói thêm bất cứ lần nào nữa. Khi đó, nếu bạn nghe thấy từ “bản lĩnh”, bạn sẽ thấy quen quen nhưng không hiểu được “bản lĩnh” nghĩa là gì. Đó chính là vì bạn nghe 1 từ mới quá ít lần trong thời gian ngắn, nên bộ não không thể ghi nhớ lâu được. Thứ 3, bạn phát âm sai nên nghe không hiểu. Ví dụ, bạn biết cái tủ lạnh được viết là “cái tủ lanh”, thế nhưng bạn lại đọc là “cái hủ lạnh”. Khi đó, trong não bạn chỉ hình dung ra hình ảnh cái tủ lạnh khi nghe người khác nói “cái hủ lạnh”. Còn khi người khác nói “cái tủ lạnh” thì não bạn không hiểu người người ta đang nói cái gì, dẫn đến bạn không nghe được. Để nghe tốt và hiệu quả, khi nghe một bài nghe có nhiều từ mới, bạn hãy làm theo những hướng dẫn sau: Các bước để nghe hiệu quả 1 bài nghe mới Đọc script trước khi nghe, hãy chọn lọc những câu từ chưa biết, chưa hiểu mà tra cứu cho rõ. Làm các bài luyện tập về từ vựng. Vừa nghe vừa nhìn script, chú ý những phần bạn không nghe được, chú ý cách phát âm (nhất là những từ mới hoặc từ bạn phát âm sai), chú ý giọng điệu của người nói… Và tiếp theo, bạn đóng script lại và chỉ nghe thôi. Khi nghe toàn bộ bài nghe từ đầu đến cuối, không ngắt quãng và nắm được hết các ý (90% nội dung audio. Không cần nghe rõ từng từ, mà chỉ cần nắm rõ các thông điệp chính là được). Một số lưu ý khác khi luyện nghe tiếng anh Nếu bạn muốn nghe tốt về chủ đề nào, hãy nghe nhiều bài nghe, nhiều nội dung khác nhau về cùng chủ đề đó. Nếu như bạn từng nghe 4 bài nghe khác nhau nói về chủ đề “Đi chơi cuối tuần”, chắc chắc ở bài nghe thứ 5, bạn sẽ nghe dễ dàng và hiểu nhiều hơn. Chắc chắn rằng khi luyện nghe ở radio bạn sẽ thấy nhàm chán hơn khi nghe bằng video clip. Bởi vì bạn có thể xem hình ảnh để hình dung bài nghr đang nói về cái gì. Hình ảnh kết hợp âm thanh cũng giúp khả năng ghi nhớ tốt hơn. Hãy chú ý luyện phát âm và tập nói theo đúng ngữ điệu những gì bạn nghe được. Điều này có 2 cái lợi. Thứ nhất, bạn phát âm đúng thì nghe cũng chính xác, rõ ràng hơn. Thứ hai, nói lại những gì bạn đã nghe giúp bạn nhớ lâu hơn. Với cách luyện nghe này, từ vựng của bạn sẽ tăng nhanh chóng, không những khả năng nghe của bạn được cải thiện mà khả năng phát âm, nói của bạn có được tiến bộ. Dĩ nhiên, phương pháp này sẽ không giúp bạn nghe tiếng anh giỏi nếu bạn không kiên trì áp dụng nó để đạt được kết quả mong muốn. Nếu áp dụng nó liên tục 1 tháng, chắc chắn bạn sẽ thấy mình có nhiều tiến bộ.
Like cho thớt . Cơ mà tốt nhất lúc mới luyện nghe đừng cố nghe từng từ từng chữ là gì, hay nghe xem chính xác họ nói cái gì. Cứ nghe thôi Nghe nhiều rồi sẽ thành quen hết
mình đang đi học lại tiếng anh, bắt đầu lại từ các phát âm, công nhận khó nhớ thật và phải nói đi nói mới nhớ được phát âm của nó. theo mình khi học tiếng anh cần học từ phát âm trước rồi từ đó mình học các từ mới sẽ dễ hơn rất là nhiều
Từ xưa nước mình toàn học ngữ pháp trước, rồi mới học nghe nói, mà thầy cô trước phát âm toàn sai, Nên bh những người tầm 20 tuổi phát âm sai nhiều quá công nhận là nên đi học phát âm trước thì học nghe sẽ hiệu quả hơn ^^