Chào các mẹ, Em là Hoàn, hiện đang quản lý và giảng dạy Lớp Tiếng Anh cấp II chuyên sâu Passion-For-English. Em đã dạy Tiếng Anh 8 năm và đã giúp thành công cho rất nhiều thế hệ học sinh đạt được mục tiêu cũng như ước mơ về môn tiếng Anh của mình. Thực sự đó vừa là niềm vui và cũng là một chút tự hào nho nhỏ trong sự nghiệp dạy học của em. Tuy nhiên, em vẫn muốn giúp nhiều bạn học sinh học tốt môn tiếng Anh hơn nữa, giúp các bạn ấy cảm thấy học tiếng Anh thật dễ và luôn luôn có một nguồn đáng tin cậy để giải đáp thắc mắc. Bởi vậy, sau rất nhiều hôm suy nghĩ, em đã quyết định mạn phép lập TOPIC này NHẰM GIÚP ĐỠ CÁC BẬC PHỤ HUYNH VÀ CON CÁI GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC VỀ MÔN TIẾNG ANH. Các bé nhà mẹ có khó khăn gì về tiếng Anh, các mẹ chỉ việc post thông tin đó lên trên topic và em sẽ cố gắng giải thích chi tiết cặn kẽ nhất có thể. Đồng thời, em cũng sẽ post những câu hỏi ấy vào Fanpage của em để giúp các bạn học sinh trong lớp của em đọc và nắm thêm kiến thức. Mục tiêu chính của em là giúp các bạn học tốt hơn trong môn Tiếng Anh, có niềm đam mê với Tiếng Anh và gặt hái nhiều thành công hơn nữa nhờ môn Tiếng Anh làm nền tảng. Em rất mong nhận được sự đồng tình và ủng hộ của tất cả mọi người! Thân, ThS. Nguyễn Minh Hoàn. P/S: em xin phép AD giữ topic này để giúp các mẹ và bé có thêm nguồn tiếng Anh bổ ích.
con mình 3 tuổi mình cũng đang tự dạy con học tiếng anh kiểu vừa học vừa chơi, mình sẽ thường xuyên vào topic này để học hỏi kinh nghiệm các mom.
Có chương trình học tiếng Anh theo chủ đề mang tên Baby Einstein rất hay và hiệu quả. Các bài này có sẵn trên youtube. Chị có thể vừa cho bé xem vừa dạy cho bé nhé.
Bé nhà mình cũng 3 tuổi, đi học ở trường cũng có học môn Tiếng ANh giáo viên nước ngoài. Nhưng mình thấy ở độ tuổi này học chưa hiệu quả hoặc nếu không phải có môi trường cho bé tiếp xcú để tạo sự liên tục cho bé chưa học 1 tuần 1-2 buổi mỗi buổi 30' như ở độ tuổi này thì khống có tác dụng mấy
Điều này theo em nghĩ cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố chị ạ. Vì nếu bé đi học mà gặp và nói chuyện thường xuyên với các giáo viên trên lớp trong mỗi buổi học, rồi lắng nghe thầy cô thì cho mặc dù 1 tuần có 2 buổi nhưng lại diễn ra đều đặn thì khả năng nghe hiểu, giọng của bé cũng tốt hơn những trẻ em khác. Có thể chị sẽ không nhìn thấy tác dụng ngay vì ngôn ngữ là sự thẩm thấu qua ngày, nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới nhớ nên chị cứ thoải mái tâm lí khi cho bé đi học với giáo viên nước ngoài ạ. Ngoài ra, để tạo môi trường cho bé thì chị có thể cho bé liên tục nghe tiếng anh ở nhà, nói tiếng anh với bé. Như vậy bé sẽ tiến bộ hơn.
Các mẹ có gì thắc mắc cần em giải đáp không ạ. Em sẽ cố gắng giúp đỡ nhiệt tình ạ. Ngoài ra, để giúp các mẹ có thể đọc và hiểu thêm về bảng ngữ âm tiếng Anh (International Phonetic Alphabet), em xin gửi mọi người 3 clip dạy phân biệt các âm khá hay và rõ ràng, dễ nhớ nhé. Các mẹ dành chút thời gian xem và nghiên cứu nhé.
Các mẹ à, Bị động là một trong những phần không thể thiểu khi học ngữ pháp Tiếng Anh, đặc biệt nội dung này luôn xuất hiện trong các đề thi chuyên, chọn và thi ĐH. Ngoài cấu trúc bị động thông thường, ta còn gặp khá nhiều trường hợp bị động đặc biệt. Tuy nhiên, mọi trường hợp đặc biệt đều có phương pháp và tính logic của nó. Hiểu được rõ bản chất của bị động và 1 kiểu bị động đặc biệt, ta sẽ làm được đa số các loại bị động đặc biệt còn lại. Theo cách phân chia của em, có 10 trường hợp bị động đặc biệt (trong đó trường hợp 10 gồm những loại khác). Hôm nay, em gửi các bạn học sinh ví dụ cho 3 trường hợp bị động đặc biệt: 1. It is your duty to make tea at eleven o'clock. 2. He likes people to call him 'sir'. 3. They decided to divide the money between the widows of the lifeboatmen. Các mẹ gửi cho con mình thử làm xem thế nào nhé. Em sẽ gửi đáp án ở phần sau ạ.
Em xin gửi đáp án của bài ngày hôm qua tới các mẹ ạ: 1. It is your duty to make tea at eleven o'clock. => You are supposed to make tea at elevent o'clock. Note: Câu chủ động (active): It is your duty to do sth => Câu bị động (passive): You are supposed to do sth. 2. He likes people to call him 'sir'. => He likes to be called 'sir'. Note: - các bạn nhớ khi làm bị động, đa phần ta sẽ làm bị động ở động từ chính của câu (là động từ mang ý nghĩa của câu đó). - Trong câu này, động từ chính là "call" => bị động của động từ call sẽ là 'be called' - Các bước làm bị động câu trên như sau: + (1) Giữ nguyên "He likes" và xác định bộ phận câu có thể làm bị động được trong câu trên là "People to call him sir". + (2) Xác định được chủ thể gây ra hành động call là 'People', động từ chính là 'call', và tân ngữ là 'him'. => Bị động ở phần trên sẽ là: him to be called 'sir' by people. + Ghép (1) và (2) => He likes him to be called 'sir' by people. Vì 'him' trùng ý nghĩa với 'he' ở chủ ngữ nên được phép bỏ. 'by people' được phép bỏ trong câu bị bị động => Câu bị động hoàn chỉnh là: HE LIKES TO BE CALLED 'SIR'. NOTE: cách làm này tương tự với các từ có cấu trúc tương tự với like như: dislike, love, hate, want, enjoy, etc... 3. They decided to divide the money between the widows of the lifeboatmen. => They decided that the money should be divided between the widows of the lifeboatmen. Note: Câu chủ động: Subject + decide to do sth => Câu bị động: Subject decide (that) sth should be done. Em hi vọng phần giải thích chi tiết của em sẽ giúp ích cho các bé! Thân, ThS. Nguyễn Minh Hoàn 0974 614 552
Em gửi các mẹ link của một số bộ phim nổi tiếng để học tiếng Anh nhé. Cực kì hay và dễ hiểu ạ. Các mẹ hoàn toàn có thể xem hoặc cho con xem để thư giãn và nâng cao Tiếng Anh luôn. 1. Friends 2. How I met your mother https://www.youtube.com/watch… 3. Glee http://www.phimmoi.net/…/doi-hat-trung-hoc-1-…/xem-phim.html 4. Extra English https://www.youtube.com/watch?v=dHQYAlE6PFk
Cho mình hỏi bé nhà mình học cấp 1 - tiếng Anh ở trình độ Mover. Hiện giờ mình đang muốn hướng dẫn bé thêm phần speaking ở nhà nhưng do trình độ có hạn nên không thể nói chuyện được với con bằng tiếng Anh, cũng không thể sửa lỗi cho con. Bạn có lời khuyên gì cho mình không? Mình có thể sử dụng bộ giáo trình nào để hướng dẫn con?
Em cám ơn chị đã hỏi. Em có một vài gợi ý sau: Để luyện nói tốt, tập phản xạ nhanh và tư duy tiếng Anh khi nói thì tốt nhất thời gian trước mắt chị hãy để bé nói tự nhiên mà không cần quan tâm tới việc bé nói sai ngữ pháp hay không. Điều quan trọng nhất là tập phản xạ và tư duy tiếng Anh trước. Để làm được điều đó, chị có thể làm theo các giai đoạn sau: Giai đoạn 1: nói chuyện hoặc chơi trò chơi với con bằng các câu hỏi hàng ngày. Chị tham khảo các câu hỏi trong trang này nhé. http://ministry-to-children.com/100-conversation-starters/ Giai đoạn 2: Thảo luận, tranh luận với con bằng tiếng Anh với các chủ đề khác nhau mà con thích. Giai đoạn này chị nên chuẩn bị cho mình chút kiến thức từ vựng trước mỗi buổi nói chuyện với con. Chị chỉ cần nói đơn giản dễ hiểu là ok chị ạ. Nếu chị không thể nói chuyện với con bằng Tiếng Anh thì có thể sử dụng phương pháp dưới đây để luyện nói: 1. Truy cập các trang nói tiếng Anh online với người bản ngữ hoặc trang giúp luyện khả năng nghe. http://www.english-corner-online.com/site/home.php 2. Cài đặt phần mềm speaking luyện nói trên máy điện thoại. 3. Đưa con đến các câu lạc bộ chuyên nói tiếng Anh để luyện nói. Trong quá trình luyện nói tiếng Anh, hai mẹ con nên cố gắng nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh tối đa thông qua đọc sách, truyện, xem phim hoạt hình, các tranh ảnh minh họa và ghi từ tiếng Anh, v.v.... Nếu làm được những điều trên, bé nhà chị chắc chắn sẽ nói tiếng Anh tốt. Không một phương pháp luyện nói nào tốt hơn là việc chính bản thân mình tạo ra môi trường nói trực tiếp và va chạm ngôn ngữ hàng ngày. Chỉ có như vậy khả năng ngôn ngữ mới tiến bộ nhanh chóng. Em chúc chị thành công!
Hôm nay cô cho các bạn 1 từ rất hay liên quan đến trình độ học vấn, sự hiểu biết sâu rộng của một người nhé. ERUDITE (BrE /ˈerudaɪt/ ; NAmE /ˈerudaɪt/): having or showing great knowledge that is gained from academic study => HỌC RỘNG, UYÊN BÁC Ex: She was a well-respected and erudite scholar. ERUDITION (BrE /ˌeruˈdɪʃn/ ; NAmE /ˌeruˈdɪʃn/): great academic knowledge => sự uyên bác, học thức uyên bác Ex: He is a journalist of rare erudition. Các bạn nhớ từ mới của ngày hôm nay nha^^
Chị cảm thấy thích và hữu ích là em vui rồi ạ. Em sẽ cố gắng mang đến nhiều kiến thức hay hơn nữa cho topic để mọi người học được thêm nhiều điều thú vị.
cài speak softwave, luyện nghe nói trên kênh youtube riêng cho bé... hữu ích quá. mình phải add face của b mới đc. thanks b nhiều lắm. mình đang cực nhức đầu khi học cùng bé, vì mình phát âm rất tệ, chỉ sợ dạy sai cho bé....
Các bạn có biết cách sắp xếp tính từ chỉ tính chất khi theo sau Danh từ không? Cụ thể, khi có nhiều tính từ chỉ tính chất đứng trước Danh từ, người viết sẽ sắp xếp các tính từ đó theo trật từ sau: Lượng (Number) Đánh giá (Judgement) Cỡ (size) Tuổi (Age) Hình (shape) Màu (colour) Gốc nguồn (Origin) Pii Chất (Material) Mục đích (Purpose) Sau cùng Danh từ (noun) Ex: We've got a lovely little wooden cabin in the mountain. Lovely (judgement) Little (size) Wooden (material)
Muốn học tốt Tiếng Anh, nâng cao các kỹ năng và vốn từ vựng thì học sinh nên tham gia vào các hoạt động thực hành tiếng Anh thường xuyên. Vì vậy, các lớp tiếng Anh em dạy đều được tham gia thực hành tiếng Anh thường xuyên và được coi là 1 phần không thể thiếu trong các buổi học. Em gửi các mẹ một số hình ảnh của lớp em trong giờ thực hành nhé.
Tốt nhất là chị nên tìm các video để cho con nghe và dạy con, hạn chế nói vì sẽ khiến bé bắt chước. Nếu chị nắm vững tiếng Anh khá tốt mà chỉ phần nói không tốt lắm thì chị thử làm theo cách này nhé: Khi luyện nói, chị thu âm lại phần con nói. Sau đó, chị nghe kiểm tra các từ nào hoặc cấu trúc nào sai thì hướng dẫn lại cho con bằng cách dùng từ điển online có phần voice phát âm các từ, cấu trúc. (hoặc cài phần mềm nói tiếng anh trên điện thoại). Chị cho con nghe lại các phần con sai bằng đúng giọng chuẩn Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ. Các từ điển nên sử dụng là từ điển online Oxford/Cambridge/Longman. Làm việc này sẽ hơi mất thời gian nhưng mỗi ngày cứ 30 phút thì chị sẽ thấy cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, nếu chị tìm các video dạy cho bé chị nên tìm các video nói tiếng Anh chuẩn thì con bắt chước mới tốt. Các video nên kèm hình ảnh (có hoặc không có substitle) để con nhìn mặt chữ & hình ảnh. Trẻ con thích sự vui nhộn và kỳ lại nên cái gì càng gây hứng thứ cho bọn trẻ thì các bé sẽ càng học hiệu quả. Bé nhà em gần 10 tháng cho xem clip tiếng anh dạy số / chữ dưới dạng hát các bài hát thích lắm. Mỗi ngày cho xem 10 phút cũng sẽ giúp bé tiếp thu ngôn ngữ rồi.