Người Việt Nam hay bị say xe nhiều. Cái này về lâu dài ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, các mối quan hệ.... Xem một số cách chữa say xe này nè: 1. Ăn và ngửi bánh mì Khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh. Thêm vào đó, bạn có thể ngửi vỏ bánh mì để tránh hít phải khí gas hoặc mùi xe cộ gây buồn nôn. 2. Tận dụng vỏ quýt Tinh dầu quýt giúp an thần nhẹ làm cân bằng hệ thống thần kinh. Quýt cũng có tác dụng chống co thắt dạ dày, ruột nên sẽ chống nôn khi đi tàu xe. Ngoài ra, bạn có thể gấp vỏ quýt thành một ống nhỏ nhét vào hai lỗ mũi hoặc bấm móng tay vào vỏ quýt để tinh dầu bay vào mũi, tránh việc hít phải những loại mùi “kinh khủng” có trên các loại xe. 3. Uống và ngậm gừng Bột gừng khô có hiệu lực chống say xe rất tốt, không gây ra cảm giác buồn ngủ, khô miệng, táo bón. Cũng như quýt, gừng làm êm dịu dạ dày, bạn có thể ngậm gừng tươi hoặc uống trà gừng. 4. Dùng lá trầu Bạn có thể sử dụng lá trầu dán vào rốn, dùng chiếc vải xô, khăn mùi xoa lót, rồi dùng băng dính hoặc khăn buộc cho lá trầu cố định lại. Lá trầu sẽ có tác dụng làm ấm vùng rốn. Giữ 1 - 2 lá cầm tay để thi thoảng ngửi sẽ "át" mùi của xăng xe, và cản trở gió sẽ giúp bạn đỡ mệt mỏi, say xe. 5. Quấn khăn khô Tương tự như việc dùng lá trầu, phương pháp quấn khăn khô để giữ ấm từ phía sau ót ra trước ngực cũng có tác dụng rất hữu hiệu giúp không bị say tàu xe đối với một số người. -st-
e còn nghe nói là chọn chỗ ngồi cũng ảnh hưởng đến việc này nữa cơ. Đi từ Bắc -> Nam vào buổi sáng thì ngồi chỗ khác, chiều cũng khác. Và ngược lại từ Nam -> Bắc cũng vậy. Mẹ nào có thông tin gì về cái này không nhỉ?
HTML: 1. Vị trí ngồi xe ôtô: Nếu Bạn đi theo hướng từ Nam ra Bắc khởi hành vào buổi sáng (vị dụ: từ Sài gòn đi Phan thiết, Nha trang, Dalat…) thì lúc đi Bạn nên ngồi bên trái của xe tức ở sau lưng tài xế, lúc về thì ngồi bên phải của xe. Nếu Bạn khởi hành vào buổi trưa chiều hoặc đi theo chiều ngược lại Bắc-Nam thì đổi ngược lại vị trí ngồi xe 2. Không nên khép quá kín mích cửa kiếng xe ôtô hoàn toàn dù có bật máy lạnh, vì vừa để tạo thông khí tránh nôn ói, vừa tạo cơ hội thoát thân nhanh chóng nếu bị tại nạn lật xe (dễ đạp vỡ cửa kính hoặc khạy cửa từ bên ngoài bởi nhân viên cứu hộ) 3. Trên máy bay nếu gặp sự cố buộc phải thở oxy ở các mặt nạ rớt xuống từ trên trần, Bạn hãy THỞ TRƯỚC một hơi thật sâu rồi mới giúp cho con của Bạn sau, bởi Bạn cần phải sống an toàn trước để còn có thể lo tiếp cho con Bạn 4. Nếu Bạn đang ở chỗ đông nghẹt người thì gặp tai nạn gây hoảng loạn, Bạn cần nhanh chóng chạy néo núp vào bất kỳ gốc cây hay cái cột nào để…nhường đường cho đám đông hỗn loạn chạy xô đạp lên nhau, vì nguy cơ chết bầm dập do bị dẫm đạp nhiều gấp trăm lần so với cái lý do khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy (nếu bom nổ thì dù có chạy cũng chết, nếu hỏa hoạn thì lửa không di chuyển nhanh bằng Bạn, nếu do sập cầu hoặc động đất sóng thần bão lụt thì đố Bạn chạy đằng trời, he..he…) 5. Nếu Bạn đang bị mắc kẹt trong một căn phòng hay tòa nhà đang có hỏa hoạn, tốt nhất là nên nằm sấp sát xuống mặt đất và bò ra thoát thân, đừng cố gắng đứng dậy chạy bởi Bạn sẽ có nguy cơ hít phải khí CO2 mà ngất xỉu 6. Nếu Bạn đang ở trong phòng bị xì hơi gaz hay khí độc, hãy nhanh chóng vớ ngay một cái ghế nào đó mà liệng thẳng gây vỡ cửa kiếng cửa sổ để tạo sự thoáng khí 7. Nếu Bạn buộc phải lên đò ngang sang sông, thì cần lưu ý 3 điều sau: - Phải có áo phao thì mới xuống đò, nếu không thì hãy ôm ngay một cái phao tròn và cầu nguyện - Nhất quyết từ chối ngồi chung đò với trâu bò và xe máy - Nên mua bảo hiểm nhân thọ trước khi xuống đò 8. Nếu Bạn đi tàu hỏa, cũng cần lưu ý 3 điều sau: - Phải đóng kín các cửa sổ gần nơi Bạn ngồi, cả cửa kính lẫn cửa sắt lưới, nếu Bạn không muốn bị vỡ đầu do đá ném từ hai bên tuyến đường ray - Tốt nhất hãy đi vệ sinh trước khi lên tàu hỏa, bởi khi Bạn đi vệ sinh trên tàu hỏa tất là Bạn đang gây ô nhiễm môi trường những nơi Bạn đang đi qua vì Bạn đã vô tình thải ngay nước tiểu và phân xuống đường ray - Bạn đừng bao giờ cho phép mình thanh thản ngủ khi ngồi trên tàu hỏa nhé, nếu Bạn không muốn bị móc túi hoặc bị chôm chỉa giỏ xách Đây mẹ nó nhé, em copy toàn bộ luôn cho mẹ nào cần.
Đi xe đi tàu có mùi quýt là hết say, cảm giác dễ chịu và rất dễ ngủ nữa. Bí quyết này hiệu nghiệm thật.
nói thật lá, tất cả các cách trên e áp dụng vãn bị say ạ, em thì cứ đứng gần ô tô là đã cí cảm giác say r ấy
Ca này thì khó rồi. Riêng mình chả hiểu sao đi xe đường dài cứ ngậm kẹo mút là ko bị buồn nôn. Ngậm kẹo chuppachup ý mn ạ. Nhưng ko phải vị sữa là ok. Lạ đời thế ko biết
Mình thì đi xe mà ngủ đc là ko say. Còn vui vẻ thoải mái, cười đùa nói chuyện là dễ "cho cún ăn chè" lắm )))))