Link: http://www.mediafire.com/download/x1dldd7348tb9jd/NKKTL.pdf Chào các bạn.! Chắc các bạn cũng biết rằng: Tất cả chúng ta đều phải tiếp nhận hàng nghìn, hàng tỉ các thông tin khác nhau trong một ngày. Nhưng điều quan trọng đó là: Những loại thông tin nào sẽ đọng lại được trong đầu chúng ta. Theo nghiên cứu thực tiến của các chuyên gia tâm lý học thì: Chỉ có những thông tin nào, hay những câu chuyện như thế nào đó mà nó thực sự có thể đi vào lòng người, những câu chuyện mà có thể chạm tới nơi sâu nhất của trái tim chúng ta thì mới khiến chúng ta nhớ mãi được. Lý do đơn giản bởi vì: Chúng khiến chúng ta nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong đó. Khiến ta Thấy được những gì Mình đã phải trải qua, phải đối mặt, phải suy nghĩ, chằn trọc bao nhiêu đêm không làm sao ngủ được. Đó là những khát khao, là nỗi day dứt hay là niềm tiếc nuối..vv.. Với Tôi, “Cách học tiếng Anh thần kỳ-Nơi khát khao trở lại” cũng như vậy. - Những lúc tôi đau khổ, cần điểm tựa để vượt qua những khó khăn. Tôi đọc nó! - Những lúc tôi cần thêm động lực để vượt qua sự chán nản, lười biếng. Tôi đọc nó! - Hay Những lúc tôi bị rơi vào khủng hoảng, cảm thấy bản thân Mình mất phương hướng, cần lắm một ngôi sao chỉ đường. Tôi lại đọc nó.! - Và Những lúc tôi cần một ngọn lửa để sưởi ấm trái tim cô đơn, lạc lõng của mình. Tôi cũng đọc nó.! Mỗi câu chuyện trong đó đều mang theo những thông điệp, những ý nghĩa riêng về cuộc đời, nó khiến tôi luôn luôn có được tinh thần và một ý chí sắt đá để tiếp tục bước tiếp. Nhưng tựu chung lại một điều đó là: Chúng đều muốn mang “KHÁT KHAO TRỞ LẠI” trong cuộc sống của mỗi chúng ta.! Hãy đọc, hãy cảm nhận cuốn sách “CÓ MỘT KHÔNG HAI” này và hãy thổi bùng lên khát khao của chính bản thân bạn lên nhé.! Tôi tin rằng bạn sẽ không phải thất vọng một điều gì cả nếu bạn đọc nó.! Link: http://www.mediafire.com/download/x1dldd7348tb9jd/NKKTL.pdf
Đây là quyển ebook đã giúp mình rất nhiều trong việc lấy lại niềm tin và động lực. Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Mọi người có thể tham khảo thêm những quyển sách sau! 1. Tuy duy thiên tài- Phan Ngọc Quốc 2. Chinh phục mục tiêu (Goals)- Brian Tracy 3. Think and Grow Rich ( NGHĨ VÀ LÀM GIÀU)- Napoleon Hill ............... Còn rất nhiều cuốn sách hay và tạo động lực. Các bạn có thể tìm đọc những quyển sách trên nhé!
Cảm ơn nhé. Để đọc coi thử sao. Cái này chỉ có mấy cái bài về khát khao và động lực thôi à? Có hướng dẫn học gì không?
Mình cũng không ít lần vì mất động lực mà chán nản bỏ cuộc. Để download thử cuốn này về coi sao. Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn nhé! Thật ra mình cũng đang học theo phương pháp của thầy Phan Ngọc Quốc đó bạn, nhưng mình tự học thôi. Mình cảm thấy rất hiệu quả. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Nếu được thì bạn chia sẻ thêm nhé.
Chào các bạn NẾU DO MAY MẮN HAY TÌNH CỜ MÀ BẠN ĐỌC ĐƯỢC BÀI VIẾT NÀY THÌ BẠN ĐÃ MAY MẮN HƠN PHẦN ĐÔNG NHÂN LOẠI. ĐÂY CÓ THỂ LÀ BƯỚC NGOẶT THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN SAU NÀY VÀ MÃI MÃI. Hôm nay mình muốn dành thời gian để chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mình tổng hợp và tích lũy được trong quá trình chinh phục Tiếng Anh để giúp các bạn tìm lại được niềm đam mê và rút ngắn thời gian học tối đa cho các bạn. Mốc khởi điểm của mình - 12 năm học Tiếng Anh theo phương pháp truyền thống nó không mang lại cho mình chút kết quả gì ngoài biết được vài 3 từ cơ bản mà ai cũng biết là gì rồi đấy ^^. Kiểu cưỡi ngựa xem hoa - Tiếp theo đó là 4 năm học đại học cũng lại một giáo trình và phương pháp tương tự. Mình đã từng trượt lên xuống trong các kì thi Tiếng Anh của trường và tưởng chừng như bỏ cuộc, không bao giờ muốn nghe tới 2 từ Tiếng Anh nữa. Với những thứ đã trải qua thì nó mang lại cho mình cảm giác ám ảnh nhiều hơn là hứng khởi say mê Có thể nói khi mình bắt đầu học thì mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Nhưng chỉ sau hơn 2 năm kiên trì học tập thì phép màu cũng đã xuất hiện. Mình đã đạt đươc những dấu mốc kì điệu trong tất cả các kĩ khi học theo đúng phương pháp và giáo trình mình chia sẻ ở dưới đây. -Nghe: tin tức thời sự, ngoài đời thực hay phim... thì khả năng hiểu không cần dịch gần như 100%, chủ yếu là do từ vựng họ dùng, VD họ nói về lĩnh vực Kinh Tế mà mình không biết về Kinh Tế thì dù nói Tiếng Việt mình còn chưa hiểu nói chi là Tiếng Anh -Nói: Những ngôn ngữ giao tiếp đời thường thì mình nói tốt, chứ còn bắt mình nói về lĩnh vực chuyên môn thì bó tay-lúc này thì chỉ có cách là phải học thêm từ vựng riêng cho lĩnh vực đó -Đọc: Mình đọc sách Tiếng Anh vô tư gần như hiểu không cần dịch 100%, trừ sách chuyên ngành thì không tính, mấy sách đó thì dân nước ngoài không chuyên họ đọc còn chưa được thì nói chi tới người Việt. Lấy ví dụ đơn giản là bạn biết Tiếng Việt, nhưng bạn không biết Triết học thì cho bạn đọc cuốn sách Triết học bằng Tiếng Việt bạn cũng không hiểu đâu -Viết: Các bạn viết được những liên quan đến ngôn ngữ đời thời thì vô tư, chứ còn viết chuyên về lĩnh vực nào đó thì cũng không viết được đâu. Muốn viết thì phải luyện thêm lĩnh vực đó. Lấy ví dụ, các bạn là người Việt, nhưng bây mình ra bài tập cho các bạn là viết bản báo cáo liên quan đến lĩnh vực Marketing các bạn có làm được không nếu nó không phải là chuyên môn của các bạn? Thậm chí có nhiều người viết một đoạn văn bằng Tiếng Việt còn chưa ra hồn nói chi Tiếng Anh Kết quả này mình đạt được hoàn toàn do tự học chứ không có qua một khóa học hay trung tâm nào hết. Trong bài viết này thì bạn sẽ biết được toàn bộ bí mật cũng như con đường giúp bạn làm được điều này. Đây chính là một món quà tuyệt vời mình muốn dành tặng cho tất cả các bạn. Mình đã tổng hợp lại tất cả kinh nghiệm trong ebook này, bạn nào cần thì tải về nhé! link: http://www.mediafire.com/download/u...ành+Công+Tiếng+Anh+đã+không+còn+là+bí+mật.pdf
Các bạn ạ! Phương pháp dạy truyền thống quan niệm tiếng Anh là một môn học độc lập, giáo viên dạy học sinh thông qua các tình huống hội thoại đời thường. Cách dạy này có nhược điểm là trẻ sẽ nhanh chóng rơi rụng kiến thức khi không còn được theo học thường xuyên. Phương pháp “Học tiếng Anh qua môn học” viết tắt là LETSTM (Learning English Through Subjects) lại coi tiếng Anh như một công cụ để học các môn học khác như toán, khoa học, nghệ thuật…. Chẳng hạn, thay vì được dạy “Bridge là cây cầu”, bé sẽ được học thêm những khái niệm cơ bản như “Long Bien is one of the oldest bridges in Hanoi”, từ đó mở rộng thêm vốn từ và kiến thức liên quan đến lịch sử, địa lý… Theo mình, cách học tiếng Anh qua các môn học rất hay, giúp bé sớm sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên để khai thác kiến thức, là nền tảng của phát triển tiếng Anh chuyên ngành sau này. Cách học này mình thấy thực tế hơn nhiều so với việc học tiếng Anh như một môn học độc lập. Bạn có muốn test thử khả năng đọc hiểu tiếng Anh qua các môn học của bé không? Có phần mềm Khảo sát năng lực toàn diện của học sinh tiểu học bằng tiếng Anh đó ạ.