cu nhà em đang học lớp 1, cứ đi học về là chạy đi chơi, chỉ khi bắt ngồi vào làm bài tập và có người trông thì cu mới chịu ngồi học và tư tưởng vẫn bay bổng muốn chơi lắm, cu cậu ngồi học mà ko ai trông là cu cậu ngồi chơi luôn. E nên làm gì với con em bây giờ mọi người.
Mình nghĩ bạn nào cũng thế thôi. Đang chơi quen mà động vào viết một tí là kêu mỏi tay mỏi cổ đủ các thể loại luôn
Hjc lớp 1 bạn nào cũng thế ý, mới đầu đi học tuần đầu chăm lắm, sau đó là chán ý, mn cố gắng giữ con nề nếp, có thưởng khi con học tốt, học xong sẽ được chơi,...
Một là nghiêm hẳn cho con sợ. Hai là bố mẹ học cùng con. Nghĩ ra các trò chơi liên quan đến bài học và có phần thưởng. Khen và nịnh con khi con làm đúng. Khích lệ con. Tùy tính cách từng bé mà có cách trị riêng . Hi
con nhà mình cứ ngồi vào bàn là: con đi đái, con đi ị, con uống nước, xong được 1 lúc thì: con mệt lắm, con kiệt sức, cho con nghỉ 5 phút..., mẹ bó tay luôn, giờ lớp 2 rùi cũng vẫn mẹ ở cạnh con con mới học
Dưới con mắt của những người làm giáo dục lành nghề,những đứa trẻ tinh nghịch là những đứa có tương lai hơn cả.Cho nên quý vị đừng nên phiền lòng vì sự ngỗ ngược của chúng.Trái ngược lại những đứa ù lỳ bảo sao nghe vậy,ruồi đậu mép ko buồn đuổi.Giáo dục những đứa như vậy vừa nhàm chán vừa uổng công
bạn có thể tìm hiểu ngguyeen nhân con lười học còn không hứng thustrong hocjnhanhf hãy cố gắng tạo hứng thú cho con học như khuyến khích sđộng viên và cùng con học hiều lực bài tập khó con cũng chán học hành
Theo mình bé con nhỏ nên hạn chế bé chơi từ từ thôi, quan trọng tìm xem bé đam mê cái gì rồi cho bé phát triển cái đó ( đá bóng, ca hát, khiêu vũ ... )
còn nhỏ tầm đó hầu như bé nào cũng thế đấy, cách tốt nhất là đặt lịch khung thời gian cố định để bé có thói quen học
Tuổi nhỏ không nên học quá nhiều hay nhồi nhét kiến thức, chỉ cần tạo thói quen tự giác và yêu thích học hỏi là quan trọng nhất các mẹ ạ. Khi con chơi với các bạn, thể thao, xem ti vi cũng là trẻ đang học hỏi từ xung quanh; các mẹ làm bé bận rộn tránh xa điện tử là tốt rồi. -- Bọn em mới start up dự án Kết nối Gia sư Hà Nội, hoạt động không vì lợi nhuận, có test kiến thức gia sư và có đưa đến gia đình dạy thử, túm lại là quyền lợi cho cả 2 phía rõ ràng lắm các mẹ ạ. Tránh các trung tâm khác hay lừa tiền sinh viên với cho nhận lớp ngay chưa qua tuyển chọn. Các mẹ có nhu cầu thì ủng hộ bọn em ạ. *cảm ơn mn*
theo mình là dành nhiều thời gian cho con đi chơi hơn là để nó ôm cái điện thoại với tablet suốt ngày, quan tâm con cái theo cách có lợi cho chúng là tốt nhất