Du lịch mùa hè 2016: Phuket là một điểm đến khi đi du lịch hè Thái Lan đầy hấp dẫn, ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch tới tham quan và khám phá những vẻ đẹp kì bí. Nằm trong vô số hòn đảo nằm rải rác dọc theo dải đất hẹp dẫn đến Mã Lai. Có những hòn đảo lớn hơn như Ko Samui và Phuket được phát triển phục vụ ngành du lịch. Trải qua nhiều thập niên, Phuket nổi tiếng là một trong những điểm du lịch biển sạch. Đảo Phuket gần như biệt lập với đất liền, tuy nhiên, chính nhờ du lịch và khoáng sản giàu có về thiếc, cao su và dừa đã đem lại sự giàu có cho đảo. Đến đây bạn có thể rong thuyền chiêm ngưỡng đảo, lặn biển ngắm san hô, câu cá, chơi các trò chơi bãi biển hoặc đến nơi có tầm nhìn rất tốt như: Tượng Phật Lớn, mũi đất Promthep, đồi Radar, đồi Rang… để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về nơi đây, cũng là một cách vui chơi ở Phuket. Bên cạnh đó, bạn có thể tham quan rất nhiều địa điểm vui chơi ở Phuket khác như khu bảo tồn thiên nhiên Similan island, đền Chalong, xem những trận đấu Muay Thai ,… cũng hấp dẫn không kém. Nguồn: dulichmuahe.net.
Du lịch Mùa hè 2016 - Du lịch Mộc Châu mùa hè luôn là trong những điểm đến cực hấp dẫn. Không gian văn hóa Tây Bắc vừa dân dã vừa đặc sắc cùng những con đường uốn cong mềm mại. Mộc Châu cuốn hút bởi rừng hoa đào, hoa mận nở rợp trời vào độ xuân sang, hè đến, nơi đây lại khiến du khách mê mẩn bới những vườn mận, vườn đào trĩu quả và những đồi chè xanh mướt ngút ngàn. Với không khí thoáng đãng, trong lành của vùng rẻo cao phương Bắc, nơi đây còn xứng đáng là điểm du lịch trốn nóng lý tưởng cho du khách trong những ngày hè oi ả. Hè “mát lạnh” trên cao nguyên Mộc Châu Nhắc đến Mộc Châu ngày hè, một trong những điều thú vị đầu tiên là phải kể đến bầu không khí trong lành, mát lạnh ít nơi nào có được. Một lần đến với Mộc Châu, chắc chắn du khách sẽ còn vương vấn mãi khung cảnh sương mờ lãng đãng mỗi buổi sớm mai, bầu không khí dịu mát ngay cả buổi ban trưa và cái se lạnh như mùa đông của gió núi cao nguyên mỗi khi đêm xuống. Có lẽ vì vậy mà nhiều lữ khách dừng chân ghé lại Mộc Châu ngày hè đều nói vui rằng nơi đây như một “chiếc máy lạnh khổng lồ” mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Vậy mới thấy Mộc Châu đúng là thiên đường du lịch lý tưởng cho những ai muốn “trốn nóng” mùa hè. Vui hè Mộc Châu với vườn trái cây trĩu quả Ngoài bầu không khí mát lạnh ấy, một trong những điều đặc biệt làm cho Mộc Châu trở thành điểm du lịch mùa hè đầy lý thú là những vườn mận trĩu quả ngọt lành, vườn đào “hây hây má đỏ”, là không khí vui tươi, náo nức tiếng cười của người dân khi bước vào mùa thu hoạch. Đến Mộc Châu ngày hè, hãy thử một lần hóa thân thành những chàng trai, cô gái Mông với áo quần sặc sỡ, vai mang gùi mây cùng bà con nông dân vào vườn thu hoạch trái cây, thưởng thức vị giòn ngọt của quả chín ngay tại vườn và thỏa sức chụp ảnh. Đó chắc chắn sẽ là nhưng kỷ niệm khó quên trong lòng du khách khi đến với nơi này. Đồi chè Mộc Châu, sắc xanh giữa ngày hè rực nắng: Không những thế, Mộc Châu vào hè rực rỡ như một bức tranh đầy sức sống với bầu trời cao xanh vời vợi, nắng vàng rót mật và đặc biệt là những đồi chè trải dài miên man, bát ngát, trở thành một “viên ngọc xanh thơ mộng” thu hút du khách bốn phương. Giữa những nương chè xanh mướt, tầng tầng lớp lớp ôm trọn những ngọn đồi, Mộc Châu còn có đồi chè “Trái tim” độc đáo, là điểm chụp ảnh lãng mạn, rất được yêu thích của các bạn trẻ và những cặp đôi sắp cưới… Đứng giữa đồi chè Mộc Châu, hít căng tràn lồng ngực bầu không khí trong lành, khoáng đạt lẫn hương thơm ngan ngát, thanh tao của lá chè, du khách sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái lạ thường, những lo toan, tất bật của cuộc sống đời thường dường như bay biến mất. Thác Dải Yếm mùa nước mới: Bên cạnh đó, thác Dải Yếm cũng là một trong những “đặc sản ngày hè” ở Mộc Châu mà du khách không nên bỏ lỡ. Bình thường, thác Dải Yếm mang vẻ đẹp hiền hòa, yên ả, giống như dải lụa mềm hờ hững nối trời và đất thì khi mùa hè đến, lượng nước đổ về nhiều, thác Dải Yếm lại trở nên đẹp và ấn tượng hơn cả. Dưới cái nắng vàng ươm của mùa hè Tây Bắc, thác đổ nước ầm ầm, tung bọt trắng xóa, tạo nên một bức tranh thật hùng vỹ mà cũng thật nên thơ. Giữa ngày hè nóng bức, dừng chân bên thác Dải Yếm để đắm mình trong cảnh thiên nhiên thơ mộng, kỳ vỹ của đất trời và tận hưởng cảm giác mát lạnh, sảng khoái của làn gió mang hơi nước phả vào mặt thì thật không có gì thú vị bằng. Có lẽ vì thế mà thác Dải Yếm bao giờ cũng thu hút rất đông du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh, tổ chức cắm trại vào mùa hè. Nguồn:dulichmuahe.net
Du lịch mùa hè: Cộng hòa Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô thuộc biển Ấn Độ Dương, được mệnh danh là thiên đường du lịch của Trái đất với 26 đảo san hô vòng bao quanh một lãnh thổ gồm 1.190 đảo nhỏ, trong đó khoảng 200 đảo có người dân sinh sống. Làn nước trong mát không thể tưởng tượng nổi cùng với đời sống động thực vật phong phú ở các rặng san hô đã kéo vô số du khách đến thăm. Thời tiết ở Maldives rất dễ chịu và lý tưởng cho một kỳ nghỉ. Bạn hoàn toàn có thể đi dạo dọc các đảo san hô, sải bước trên bờ cát trắng mịn được bồi đắp bởi trăm ngàn vụn san hô và đương nhiên b ạn không nên bỏ qua các hoạt động thể thao, giải trí dưới nước hấp dẫn như tắm biển, lặn với ống thở, lặn ngắm san hô, cá heo hay tham quan các đảo... Các resort thường sẽ có các hoạt động miễn phí như ngắm cá heo hoặc hoàng hôn trên biển, do đó bạn cần nắm được thông tin để tiết kiệm chi tiêu. Ngoài ra, bạn có thể thuê tàu để tham quan được nhiều đảo khác xung quanh thủ đô Male. Lượn một vòng sẽ thấy có rất nhiều đảo đẹp, sau đó dừng chân ở một đảo nào đó bạn thích để tắm biển và ngắm cảnh Bạn nên biết từ tháng 6 tới tháng 10 tuy là mùa mưa bão nhưng lại rất thích hợp để bạn lên đường du lịch hè Maldives với túi tiền eo hẹp. Bởi đây là mùa thấp điểm ở Maldives nên bạn có thể mua vé khứ hồi và đặt phòng với giá rẻ hơn.
Thanh lý - voucher du lịch đi Maldives - thiên đường nghỉ dưỡng trị giá 90 triệu của Saigontourist. Voucher dùng thanh toán các dịch vụ khách sạn, vé máy bay hoặc tour trọn gói đi Maldives dành cho 2 người. (Tương đương 5 ngày 4 đêm) Ai quan tâm inbox mình nhé 0989856691. Thanks!
Du lịch mùa hè - Mùa Hè đã đến, Rời xa cái nóng và sự ồn ào của phố thị để hòa mình với thiên nhiên thì du lịch hè đảo Lý Sơn luôn là một trong những điểm đến cực hấp dẫn. Bởi Đảo Lý Sơn được ví như là đảo Jeju của Việt Nam, xứng đáng là điểm du lịch hè trốn nóng lý tưởng cho du khách trong những ngày hè oi ả và ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch tới tham quan, khám phá những vẻ đẹp kì bí. Theo các nhà khoa học cho hay thì Đảo Lý Sơn được hình thành nhờ sự phun trào của núi lửa các đây hàng triệu năm…. Nằm cách đất liền khoảng 30 km. Hòn đảo này nổi tiếng với đặc sản là tỏi. Tỏi ở đây có một vị thơm ngon đặc biệt mà không nơi nào có được, không chỉ nối tiếng trong nước mà tỏi Lý Sơn đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Tới Lý Sơn bạn có thể mải mê khám phá chùa Đục, chùa Hang, hang Câu, cổn Tò Vò, đình làng An Hải, giếng Vua, miệng núi lửa. Nổi tiếng nhất là chùa Hang, đây là hang động lớn nhất đảo dùng để thờ phật, nó được tạo thành từ thế kỉ 16 từ một vách đã dựng đứng cao gần 20m ở ngọn Thới Lới, do nước biển xâm thực. Hang có bề ngang 30m ăn sâu vào núi trên 25m theo kiểu hàm ếch. Chùa được Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch xếp hạng thắng cảnh quốc gia năm 1994. Thắng cảnh chùa Đục ở thôn Tây, xã An Vĩnh. Từ phía biển, du khách có thể chiêm ngưỡng miệng núi lửa Giếng Tiền cùng những vách đá trầm tích núi lửa sừng sững ở bên chùa Đục, nơi có tượng Bồ Tát khổng lồ. Hoàng hôn trên cổng Tò Vò ở thôn Tây (xã An Vĩnh). Du khách có thể lưu lại hình ảnh bên vòm đá kỳ vĩ - kiệt tác trầm tích núi lửa độc đáo ở huyện đảo tiền tiêu này. Tham khảo thêm các điểm du lịch mùa hè trong và ngoài nước tại dulichmuahe.net
đẹp quá à, nhưng mà mình nghe nói ở đây người dân không được thân thiện lắm không biết thế nào,ở đây bạn nào đi rồi không nhỉ??