5 cách rèn luyện cho con tự lập từ bé 5 cách giáo dục sau đây sẽ giúp con bạn hình thành tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Đừng sống hộ con, hãy dạy con tự lập! "Đừng sống hộ con" là một trong những khẩu hiệu được yêu thích của rất nhiều ông bố bà mẹ hiện đại. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, áp dụng thực tế là một chuyện khác. Bởi uốn nắn một đứa trẻ chẳng hề dễ dàng như bạn nghĩ. Tuy nhiên, rèn luyện thói quen tự lập cho con là một trong những bước giáo dục nền tảng, có thể giúp con bạn vững vàng hơn trong cuộc sống. Con tự lập, đồng nghĩa với việc chúng có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình, hòa nhập với môi trường nhanh hơn, ngoan hơn và đương nhiên, bố mẹ sẽ nhàn hơn, bớt lo lắng cho con hơn rất nhiều. Bởi thế, đừng ngại khó mà không tạo lập cho con thói quen tự lập ngay từ bây giờ. Một số cách sau đây sẽ giúp cho bạn có thể hình thành thói quen tự lập cho bé ngay từ khi còn nhỏ. Quan sát con chơi Để bé tự chơi một mình thay vì bạn chơi cùng con. Tất nhiên, trong lúc con chơi, hãy cố gắng quan sát bé, cách bé sáng tạo, bày trò để "chinh phục" trò chơi của mình. Nếu thấy bé bí quá, hãy gợi ý, đừng "chinh phục" hộ con. Làm mẫu Đối với trẻ nhỏ, thế giới xung quanh luôn mới mẻ. Bởi thế, không ngẫu nhiên bé biết được quy luật sắp xếp hay luật chơi của một món đồ nào đó. Bởi thế, ban đầu, khi mua một món đồ chơi nào đó về, bạn nên làm mẫu cho bé trước. Khi làm hãy từ tốn để cho bé quan sát. Khi bé quan sát xong, hãy để bé tự mày mò món đồ chơi của mình. Nếu bé vẫn tiếp tục gặp khó khăn, hãy làm mẫu cho bé trong những lần chơi tiếp theo, đừng vội "nhảy" vào giúp con ngay lập tức. Khuyến khích ý kiến của con Hãy cho con bạn có cơ hội tham gia vào những việc làm đơn giản mà chúng có thể đưa ra quyết định của mình, như việc nên cất chiếc bánh vào đâu hay nên làm như thế nào… Việc làm này giúp bé sáng tạo hơn rất nhiều. Nhờ trẻ làm công việc trong nhà Rửa bát, quét nhà, lau bàn ghế… là những việc thông thường nằm trong khả năng thực hiện của trẻ. Nhưng nếu bạn không tạo cơ hội cho trẻ tham gia thì không những chúng không biết làm mà còn nảy sinh tính ỉ lại và luôn phụ thuộc vào người khác. Vì vậy, bạn nên khéo léo tạo cơ hội cho bé được tham gia vào việc nhà. Hãy nhờ chúng giúp những việc vặt như rửa bát, lau bàn ghế hay dọn dẹp nhà cửa… Có thể con bạn làm chưa sạch, chưa gọn nhưng rồi lâu dần sẽ tiến bộ hơn. Dành cho con bạn có không gian riêng Khi ở một mình, bé cũng sáng tạo hơn, chăm chỉ, tự giác hơn. Chẳng hạn, chúng muốn vẽ tranh đòi hỏi phải tự đi tìm bút, giấy để vẽ… Những việc ấy hoàn toàn nằm trong khả năng của trẻ. Thanh Tâm
các bố mẹ hãy nhớ nhea. phải để con tự lập, ko nên gì cũng làm cho con hết, đến lúc cần lại chả biết cái gì
nên tìm hiểu cách dạy con thông minh và hiện đại để bé biết tiếp thu ngay từ đầu, nhưng muốn gì thì mình là ba mẹ cũng nên gương mẫu cho con học theo, từ cái nhỏ nhất như không nói tục và luôn biết cảm ơn ...
Để con tự lập sau này lúc lớn lên xa rời vòng tay cha mẹ có sự mạnh mẽ riêng ..( Vì cha mẹ không thể đi theo hết cuộc đời con được .. thương con nên cho con tự lập và không ỷ lại cha mẹ từ nhỏ )
Tự lập rất quan trọng. Mình rất muốn con tự lập nhưng lại hay mắc lỗi là sợ con không làm được mà làm thay phần con