Chào các mẹ, tình hình là em đang băn khoăn cách dạy con cái. Cu nhà em được 3 tuổi mà em đang băn khoăn cho cu cậu thỏa sức thỏa thích chơi đùa hay đòi này nọ hay là cho bé đi vào 1 khuôn khổ luôn. Gần đây em có đọc 1 bài báo nói về dưới 5 tuổi để trẻ thỏa sức phát triển. Giai đoạn này sẽ quyết định lớn lên tầm cấp 3 và Đại Học bộ não của bé sẽ được show ra. Các mẹ cho em lời khuyên với?
em thì chưa có em bé nhưng cũng đang băn khoăn về vấn đề này, em thì hay đọc các bài viết về dạy trẻ em theo các nước tiên tiến nhua Nhật và 1 số nước khác . Cho thấy kết quả cũng rất hay theo em mẹ nó nên tham khảo các cách như em nói thì sẽ hiệu quả hơn.
Ve mat y tuong?, Bạn nên xác định lại mục tiêu việc dạy cho bé trc, cụ thể và đo đếm đc mới có thể biết nên làm thế nào. Mục tiêu kiểu dạy con hiệu quả hay dạy con tốt hơn thuong ko có tác dụng gì mấy. Ví dụ, dạy cho bé ngoan, biết nghe lời, thì cần định nghĩa rõ ràng, bạn bảo 10 bé thực hiện đc mấy thì tính là ngoan, phải cả 10 hay 7, 8 cũng là đc.... Quan trọng là mỗi bé có tiềm lực riêng, ko nên so sánh bé vs hàng bạn hàng xóm để đánh giá thì tốt hơn cho bé rất nhìu ạ.
Cảm ơn bạn. Mình thì thường ko so sánh con với con cái người khác. Mình đang băn khoăn về cách dạy sao cho tốt và hiệu quả nhất. Bạn có mấy con r ?
Mỗi người một quan điểm riêng khác nhau quá. Mình chỉ sợ cân đối chèn ép sau này bị lệch lạc sự phát triển điểm mạnh của con thôi
Mình mới được giới thiệu khóa học thú vị này, đang được đăng ký free nhé, bạn có thể tham khảo. Có thể sẽ có những ý tưởng tốt cho bạn để dạy dỗ bé nhà mình đó. >>"Làm thế nào để Nuôi & Dạy con thành tài?"
mình thấy nên để các con chơi là học, học là chơi mn à, nên đọc chuyện cổ tích cho con nghe mỗi tối, bme dành thời gian đưa con đi chơi mỗi tuần
Linh động thôi mẹ. Nên để trẻ tự do phát triển, sẽ giúp bé không chỉ tư duy sáng tạo từ bé, mà còn giúp bé tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mẹ cũng nên có một khuôn khổ nhất định, để cho bé có "nề nếp". Cho bé chơi đùa thoải mái, và cho bé chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Ai cũng yêu thương con mình cả nhưng mà để con phát triển tự nhiên cũng không được. Theo quan điểm của mình thì cho con phát triển theo hướng mà con thích nhất nhưng cũng phải định hướng cho con tự chịu trách nhiệm trong các quyết định của mình. Ví dụ nhà mình không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng nếu con có khả năng, yêu thích, có thể tự chịu trách nhiệm thì mình sẵn sàng cho theo chứ không ép theo kiểu phải thế này, thế kia. Đấy là quan điểm của mình các mẹ nghĩ thế nào
Mình cũng thích quan điểm của bạn. Nếu con mình mà theo nghệ thuật, mình cũng ủng hộ con. Tuy nhiên sẽ phải xác định tư tưởng cho con về nghệ thuật thì đây chỉ là một nghề tay trái, đúng theo cái tên gọi giải trí của nó thôi !!!
3 -4 tuổi là thời kỳ não bé mẫn cảm nhất với hoạt động tương tác với người khác, bạn nên dạy bé thông qua việc chơi chung cùng bé, cho bé tiếp xúc nhiều hơn với môi trường công cộng, picnic, công viên, chơi chung với các bạn khác sẽ khiến bé hạnh phúc và học đc nhìu nhất, trí tuệ được nâng cao nhất.
với tuổi này thì bé đang phát triển thích nghi với nhiều điều mới lạ, nên để cho bé tự nhiên nhưng cũng cần nghiêm khắc. Chẳng hạn bé đòi gì thì cũng không nên mua vội mà mình nên đánh đổi lấy 1 điều gì đó như dỗ bé là phải ăn nhiều mới mua, hay là không được thế này thế kia và mua đồ bé thích coi như là một phần thưởng vậy.