Bên dưới là hình vẽ 1 cái cốc nước . Nếu để hình đứng và bạn nhìn từ góc độ từ dưới lên thì bạn sẽ tưởng đó là 1 cái cốc thật! Nhưng nếu cùng tấm hình đó mà bạn lật ngược nó lại, hay nhìn từ 1 góc độ khác thì bạn lại thấy rất rõ ràng đó chỉ là hình vẽ, không phải thật! Vì vậy khi nhìn nhận, đánh giá sự việc, nếu không có cái nhìn đa chiều, bạn sẽ rất dễ bị lầm, và cũng dễ bị lừa. Trong giáo dục cũng vậy, nếu bạn bị giáo dục theo cách rập khuôn, tư duy của bạn bị đóng băng lại và rất khó bạn có thể nhìn nhận sự việc theo cách đúng đắn. Nếu muốn thành công và không bị người xấu đánh lừa bạn cần rèn luyện thói quen nhìn nhận sự việc theo nhiều xu hướng khác nhau. Con trẻ cũng vậy, nếu chúng bị học theo kiểu rập khuôn từ bé, sẽ rất khó khăn cho bé trong thời buổi văn minh và hội nhập hoá toàn cầu. Bài tập: Tại sao giáo dục ở VN lại mang nặng tính rập khuôn như vậy?
Vì VN quá chú trọng hình thức, bằng cấp. Điển hình là trong tuyển dụng, rất ít công ty quan tâm đến năng lực thực tế. Tiêu chuẩn ban đầu đưa ra bao giờ cũng là : tốt nghiệp xzy...Đồng ý rằng người có học được trang bị 1 nền kiến thức sẽ dẫn đến 1 nhận thức khác so với người không được đi học. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần mà thôi, không phải điều kiện đủ. Chỉ với 1 tiêu chuẩn tốt nghiệp xyz đó thôi sẽ như 1 bức tường vô hình cản bước những con người có năng lực thật sự, được tôi rèn, va chạm trong môi trường có sự tương tác cao nhưng không tốt nghiệp trường xyz...Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn của người đứng đầu, người điều khiển hệ thống. Hy vọng mọi thứ sẽ được khá hơn ở thế hệ 20xx.
đây k phải là câu chuyện mới mẻ j, "Thầy bói xem voi" đã dạy chúng ta bài học này ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chỉ tiếc là từ lý thuyết đến thực tiễn ở VN là cả 1 khoảng cách quá lớn
sống phải theo số đông thôi, nói góc nhìn đa chiều những mối người chỉ ở một góc độ nhất định, góc nhìn đa chiều là rất khó
Không, khi thế giới trở nên phẳng hơn thì con người cần tự trang bị kiến thức và kỹ năng cho chính mình, giảm bớt phụ thuộc vào sự dẫn dắt của người khác. Bởi khi chúng ta cần tự do hơn thì chúng ta cũng cần có trách nhiệm với bản thân mình hơn, cần rèn luyện khả năng tự quyết định và tự chịu trách nhiệm.