Tannin trong lá chè có thể kết hợp với sắt tạo thành hợp chất không hòa tan, khiến cơ thể gần như không nhận đủ được nguồn sắt thiết yếu. Bởi vậy, người mắc bệnh thiếu máu không nên uống nước chè.
Lá chè xanh có chức năng phân giải chất béo. Bởi vậy, những người cơ thể vốn đã "nhỏ gầy", dinh dưỡng không đủ, lại uống nước chè xanh, càng dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái "suy dinh dưỡng".
ôi trời, vậy em đang mong tăng cân thì không nên uống luôn hả chị, hay uống ít thôi, em sợ bị sụt kg lắm
Mong tăng cân thì uống trà sẽ dễ tiêu hóa hơn mà chị, mà tiêu hóa nhanh thì sẽ chóng đói, ăn nhiều, tăng cân,kekke, ( em nghĩ vậy)
Muốn tăng cân thì uống ít thôi chị, ví dụ bình thường người giảm cân uống nhiều còn ôm uốn 1 ly mỗi ngày thôi
Trà xanh không độ là để uống chị ơi. Chứ rửa chén thì mua nước rửa chén từ trà xanh hiệu quả hơn ạ. Chứ dùng ko hợp lý ko có tác dụng lại tội em nó.
Giảm đc cân có nghĩa là giảm mỡ nè, giảm nguy cơ tiểu đường, đột quỵ nữa. Nên nói chung sẽ cảm thấy mình khỏe lên rất nhiều.
Bởi bạn nào đang ở tình trạng thiếu máu thì đừng nên dùng trà xanh. Vì khi thiếu máu thì phải dùng các thực phẩm cũng như thuốc có chứa sắt để bổ sung máu. Mà trà xanh với mau thì lại ko hạp nhau.
Dạ, em cam on a, để về nói nhỏ bạn ko được uống, chứ nó nghe nói gì đẹp da là nó dùng mà ko tìm hiểu xem bệnh của mình có dùng được ko