Sự cần thiết của việc học tiếng anh đối với cả trẻ em và người lớn hiện nay chắc ai cũng biết, nhưng cũng vì quá quan tâm tới việc học tiếng anh của con mình mà các bậc phụ huynh có thể mắc những sai lầm dẫn tới những tác dụng ngược đối với các em. Mình có đọc được bài viết những sai lầm mắc phải của phụ huynh với việc học tiếng anh của trẻ em nên share lại cho các mẹ tham khảo Sai lầm của cha mẹ với việc học tiếng anh của con Giao phó việc học của con cho giáo viên: rất nhiều phụ huynh có tư tưởng rằng việc học của các con phụ thuộc hoàn toàn vào sự dạy dỗ của thầy cô giáo ở trường vì vậy không hề quan tâm tới việc học của con. Giáo dục hiện nay đề cao sự kết hợp giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội vì vậy việc học tiếng anh của trẻ em cũng cần được sự quan tâm của cha mẹ bằng các hành động như giúp trẻ ôn bài về nhà, tăng cường tương tác tiếng anh với trẻ bằng các hoạt động đố vui bằng tiếng anh… Học theo cách nhàm chán: không riêng gì với trẻ em mà ngay cả người lớn nếu học tiếng anh theo những cách nhàm chán như ngồi vào bàn học ghi chép từ mới, thuộc lòng các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đều sẽ không hiệu quả. Điều cần thiết phải tạo ra những sự sáng tạo trong cách học. Các bậc phụ huynh nên cho trẻ học tiếng anh thông qua nhiều hình thức khác nhau, phát huy tính sáng tạo và tạo hứng thú cho việc học tiếng anh của các bé. Bắt trẻ học quá nhiều: trẻ em là độ tuổi cần được sự phát triển bình thường việc bắt trẻ học tiếng anh quá nhiều do sự kì vọng của cha mẹ sẽ tạo nên áp lực với trẻ gây nên tác dụng ngược khiến trẻ không thể học tốt. Chỉ nên cho trẻ em học tiếng anh khi chúng có hứng thú hoặc lồng ghép giữa việc học tiếng anh với các hoạt động giải trí như học tiếng anh qua phim hoạt hình, học hát tiếng anh
đúng là chúng ta chỉ nên cho trẻ em học tiếng anh khi chúng có hứng thú hoặc lồng ghép giữa việc học tiếng anh với các hoạt động giải trí như học tiếng anh qua phim hoạt hình, học hát tiếng anh
Bài chia sẻ của bạn rất đúng và nó là trường hợp mình gặp rất nhiều từ học viên trung tâm tiếng Anh của mình. Không chỉ có tiếng Anh đâu ạ mà cả các môn học khác. Các bé học quá nhiều, nhiều bé còn tâm sự rằng cô ơi con đi học thêm kín cả tuần, con mệt quá. Nhìn mà thấy thương tụi nhỏ, kỳ vọng của người lớn quá nhiều đè nặng lên vai những đứa trẻ. Chính vì vậy, các mẹ hãy tìm cho con 1 phương pháp học tiếng Anh mà con học 1 cách tự nhiên nhất
Quan trọng vẫn là con bạn có muốn học tiếng anh hay không, có mục tiêu và động lực học hay không thôi
Hồi xưa học tiếng Anh ở trường cứ như cực hình. Cô chép từ mới trên bảng, học sinh chép lại hôm sau trả bài.
Như thế nào là học nhiều mình chỉ nghe nghe con mình chứ không có một tiêu chuẩn nhất định nào là học nhiều hay ít cả
Học nhiều có thể hiểu là Giành nhiều thời gian vào việc học, mà không còn thời gian cho các hoạt động khác. bạn xem lại thời gian học của con bạn xem thế nào. Như bạn nhà mình 1 tuần học 2 buổi tại trung tâm x 2 tiếng = 4 tiếng + 1 tiếng làm bài tập ở nhà. Như vậy, 1 tuần bạn ấy chỉ đầu tư 5 tiếng vào việc học tiếng Anh. Mình thấy như vậy là ít ^^
Thường ví dụ khi các bạn cho con nghe các bài hát tiếng Anh thì chỉ nên nghe khoảng 30 phút. Vì với trẻ nhỏ mức độ tập trung của trẻ chưa cao, thời gian trẻ tập trung thường trong khoảng 30 phút. Bạn cho trẻ nghe nhiều trẻ dễ mệt và chán