Tớ thấy bây giờ có nhiều Mẹ có xu hướng sính hàng ngoại nhất là trong việc lựa chọn sữa cho con. Mẹ nào cũng muốn con mình được như con người ta được uống sữa Pháp, sữa Mỹ, sữa Úc....Phải chăng các sản phẩm trong nước mình quá kém không đáp ứng được nhu cầu của các Mẹ trong việc chăm con? Tớ muốn lắng nghe chia sẻ của các Mẹ ạ. Riêng bản thân tớ thì cũng chả quen ai bên nước ngoài để dùng hàng xách tay hay lựa chọn hàng nhập khẩu cho bé. Mình vẫn ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam hơn. Còn các Mẹ thì sao ạ? Các Mẹ lựa chọn hàng NỘI hay NGOẠI?
Mình thấy nhiều người cứ hay phân vân sữa nội và sữa ngoại nhỉ? Mình không phủ nhận việc mình dùng sữa ngoại vì nghe thấy sữa tốt, vị nhạt hay sữa organic, bổ sung chất này chất kia Nhưng đến cùng thì vẫn xem bé có hợp sữa hay không? sữa này không được thì đổi sang sữa khác Bé thích ăn, tăng cân đều, không táo bón nôn chớ là được, đâu nhất thiết phải phân biệt nội ngoại làm chi? Minh thấy do VN có ít hãng sữa trong khi sữa ngoại nhập khẩu về thì nhiều vô số nên mới thấy sữa nội bị lép vế thôi chứ Vinamilk cũng thuộc top 3 hãng sữa bột chiếm thị phần lớn nhất ở Vn đó
Mn nói sữa VN mình bị nép vế tớ đồng tình quá ạ. Hoặc có thể do VN mình ít tiền nên k có tiền quảng cáo chăng, hì hì.
Mỗi Mẹ một ý kiến, nhà tớ thì nọi ngoại đủ cả, miễn sao bé hợp loại sữa là được, trộm vía bé nhà m lại hợp sữa nội, sữa ngoại uống toàn bị đi ngoài thôi, tớ chả hiểu sao nữa, chắc do cơ địa bé không hợp, hì hì