Thông tin: Tắm Nắng Cho Bé: Nhiều Điều Bác Sĩ Tiết Lộ Khiến Bạn Ngỡ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi BiBo.Mom, 13/6/2016.

  1. BiBo.Mom

    BiBo.Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Trẻ rất cần được tắm nắng để hấp thụ Vitamin D từ ánh nắng mặt trời giúp bé tăng sức đề kháng, chống lại các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, tắm nắng thế nào là tốt?
    Bác sĩ Phạm Văn Hùng (Bệnh viện Đống Đa) chia sẻ với các mẹ những kiến thức về việc cho con tắm nắng.

    Thưa bác sĩ, sau khi trẻ sinh ra chúng ta cần tắm nắng cho trẻ vậy thời điểm nào là tốt nhất?

    - Ở nước ta các bà, các mẹ thường có thói quen bao bọc, ủ ấm trẻ sơ sinh quá kỹ, khiến cho bé ít có cơ hội được tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài. Do đó, tỷ lệ trẻ còi xương của bé nước ta vẫn khá cao. Vì vậy cho trẻ tắm nắng càng sớm càng tốt.

    Khi bé được khoảng 1 tuần tuổi là các mẹ có thể cho con tắm nắng. Tắm nắng sẽ giúp cơ thể trẻ tự sản xuất vitamin D (vitamin D được tổng hợp khi tia cực tím của mặt trời chiếu vào da). 80% vitamin D được tổng hợp theo cách này, 20% còn lại có từ sữa mẹ và thực phẩm khác.

    Trong ngày, thời gian nào tắm nắng cho bé hiệu quả nhất thưa bác sĩ?

    - Vào mùa đồng thời điểm thích hợp để cho bé tắm nắng là 7 – 9h sáng. Về mùa hè nên tắm nắng trước 7h. Vì thế sáng sớm là lúc tia hồng ngoại và tia cực tím phát ra từ mặt trời tương đối yếu nên có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể bé. Còn buổi chiều không nên tắm bởi theo các chuyên gia ánh nắng buổi chiều không tốt cho sức khỏe.

    Khoảng thời gian từ giữa trưa đến 4h chiều tuyệt đối không nên cho bé ra nắng, bởi lúc này tia cực tím trong ánh nắng mặt trời trở nên mạnh nhất, rất dễ gây tổn thương cho da.
    [​IMG]

    Có nhiều mẹ nghĩ rằng tắm nắng cho con là phải cởi hết quần áo của trẻ thì trẻ mới hập thu được hết vitamin D, điều này có đúng không thưa bác sĩ?

    - Nếu chúng ta đột ngột cởi bỏ hết quần áo của trẻ cùng một lúc rất nguy hiểm, trẻ sẽ dễ bị cảm lạnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Vì thế khi tắm nắng cho con các mẹ cần chú ý cởi quần áo của bé từng phần một. Tuy nhiên, sau khi tắm phải kịp thời lau khô mồ hôi và cho bé uống một chút nước bổ sung. Nên mặc thêm quần áo cho bé luôn bởi trong lúc phơi nắng, các lỗ chân lông nở to ra nên khi bạn đưa bé vào nhà hoặc nơi râm mát, các khí lạnh sẽ dễ dàng thâm nhập qua lỗ chân lông khiến cơ thể bé ngấm lạnh nhanh, dễ dẫn đến cảm lạnh.

    Cách tắm nắng cho bé như thế nào đạt hiểu quả nhất, thưa bác sĩ?

    - Sau khi sinh khoảng 10 ngày là lúc trẻ đã bắt đầu rụng rốn, mẹ có thể cho bé tắm nắng buổi sớm bên cửa sổ và tránh nơi gió lùa mạnh. Ngày đầu tắm nắng cho con 10 phút, rồi tăng dần lên 20, 30 phút cho các ngày tiếp theo.

    Khi mới bắt đầu tắm nắng cho trẻ, mẹ nên để lộ bàn chân và cổ chân để tắm nắng trước, sau đó đến thân trước và sau lưng, mỗi chỗ khoảng 5 phút. Ngày hôm sau mẹ để lộ bắp và bàn chân, tắm nắng cho bé 15 phút. Các ngày tiếp sau, cho lộ thêm nhiều vùng da như đùi, ngực, tay, cổ… để tắm nắng.

    Không để ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, mặt và mắt để tránh tia cực tím có hại cho mắt và não ở trẻ.

    Chọn nơi thoáng đãng, ít bụi bẩn, ít tiếng ồn và nhận được nhiều ánh nắng để tắm cho bé. Tuyệt đối tránh chỗ gió lùa, chỉ nên mở một cánh cửa hướng có nắng.
    [​IMG]

    Trong mùa đông lạnh các mẹ có nên tắm nắng cho bé không?

    - Mùa đông vẫn có thể tắm nắng cho trẻ nếu trời có nắng. Đối với những ngày này trẻ rất dễ bị cảm lạnh nên mẹ cần cẩn thận che kín bàn chân, bàn tay, cổ cho trẻ, chỉ nên để lộ phần bắp chân, đùi, và cánh tay.

    Nhiều mẹ sợ con bị gió, cho con tắm nắng qua cửa kính có được không?

    - Không nên phơi nắng qua cửa kính vì như thế nắng không tiếp xúc trực tiếp với da, sẽ không có tác dụng.

    Bác sĩ cho biết thêm với những trường hợp nào trẻ không nên tắm nắng?

    - Với những trẻ đang điều trị các bệnh cấp tính, trẻ bị bệnh nội tiết: basedow, trẻ bị eczema, herpes, đang dùng kháng sinh nhóm Quinolon thì nhất thiết không được cho trẻ tắm nắng.
    Nguồn: Afamily
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BiBo.Mom
    Đang tải...


  2. Vón cơ

    Vón cơ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/6/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tắm nắng cho người lớn cũng tốt mà, bổ sung vitamin D
     
  3. BiBo.Mom

    BiBo.Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng vậy người lớn tắm nắng cũng rất tốt đặc biết là phụ nữ trong thời gian mang thai cũng nên được tắm nắng.
     
  4. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    tuổi nào tắm cũng ok hết vì vitamin D cơ thể ko tự tổng hợp dc mà phải lấy từ bên ngoài, thiếu vitamin d cơ thể ko hấp thụ dc canxi các mum nhé
     
  5. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    cái này đa phần các bà mẹ đều biết
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  6. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    lần đầu chắc ko biết đâu mn ạ suy từ e mà ra nè
     
  7. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    Không nên phơi nắng qua cửa kính vì như thế nắng không tiếp xúc trực tiếp với da, sẽ không có tác dụng.
     
  8. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nào cũng cần tắm nắng hết ^^
     
  9. mimosaly

    mimosaly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Tắm nắng cũng phải đúng kỹ thuật nếu không sẽ gây tác hại xấu hơn
     
  10. kimthanh2

    kimthanh2 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/6/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ làm tắm nắng cho bé khoảng 10-15p là được rồi
     
  11. BiBo.Mom

    BiBo.Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2016
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Tùy vào sức khỏe của con cũng như thời tiết và lứa tuổi của bé để mẹ có thời gian tắm nắng cho con hợp lý hơn bạn ạ. Những ngày đầu mẹ có thể tắm nắng cho bé với thời gian ít 5 - 10 phút sau đấy mẹ có thể tăng thêm thời gian tắm nắng cho bé khi bé đã quen và thích nghi nhé.
     
  12. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    thế thì phải học tập và bổ sung ngay thôi, lần sinh tới mình sẽ lưu ý
     
  13. Thanh Đan

    Thanh Đan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    cả mẹ và bé nên tắm nắng để có sức khỏe tốt
     

Chia sẻ trang này