vc em hiện đa ngoài 35, ox có vđ về tt, vc e đã chữa 10 năm nhưng ko có kq, vc em ko làm tton bằng trứng của mình được nữa vì bt co vđ, vc e rất mong chờ người cho trứng để làm tton, rất mong ace giúp (
Chị ơi chị ở đâu ạ? em ở HN, em có thể cho trứng, chị liên hệ với em nhé! momot.hanhphuc0409@gmail.com
Đứa bé sẽ mang 1 nửa dòng máu của người cho nhé. Theo khoa học là bé sẽ nhận 1 nửa gen của mẹ (trứng) và 1 nửa gen của cha (tinh trùng)
Theo khoa học thì con mang 1 nửa gen của mẹ (trứng) và 1 nửa gen của cha (tinh trùng). Nhưng quan trọng là khi sinh bé rồi, 2 vợ chồng vẫn yêu thương nhau và yêu thương con là hạnh phúc mà
2 vợ chồng đến các bệnh viện sản xin tư vấn và xin trứng nhé. Ở đó có đầy đủ thông tin người tặng, đồng thời có xét nghiệm đảm bảo sức khỏe của người cho tặng nên gia đình cũng yên tâm hơn. Và việc đến các bệnh viện để lưu trữ thông tin người cho - người nhận cũng là một việc làm văn minh giúp ích cho xã hội trong tương lai nhé
như vậy là người vợ kia chỉ là người đẻ thôi ko có cùng dòng máu với con. Thế thì nên đến bệnh viện xin sẽ có thông tin lưu trữ chứ xin như này sau các thế hệ anh em cùng cha khác mẹ yêu nhau ko biết ai với ai ý.
Vâng, đúng rồi bạn ạ. Nhà nước và ngành y khuyến khích việc đến các cơ sở y tế để lưu trữ thông tin là việc làm văn minh có ích cho xã hội trong lương lai. Dù là xin tinh trùng hay xin trứng đều nên làm như vậy nhé