hiện nay đa số người trẻ có thu nhập ổn định có rất nhiều kế hoạch cho tương lai như du lịch mua nhà mua xe nhưng rất ít người có kế hoạch hưu trí cho tương lai của mình. bây giờ ở hàn quốc người già trên 60 tuổi phải đi xin việc làm rất nhiều do mức lương hưu của họ không thể đáp ứng được chi tiêu đắt đỏ hiện nay đó là lý do các bạn phải có kế hoạch tiết kiệm từ bây giờ.
Nhiều khi muốn mua BH để sau co lương hưu cho mình cho con cháu đỡ vất vả, nhưng nếu thu nhập chỉ có vài triệu 1 tháng rồi thuê njaf, con cái các kiểu muốn k để ra dc hic.
Không có thiện cảm là vì họ chưa gặp được người nói những điều họ cần nghe, còn thì bản thân mỗi người cần lo lắng cho mình chứ người xung quanh họ đâu có lo cho mình đâu bạn.
Nếu tiền chưa nhiều thì sao nghĩ đến bảo hiểm hưu trí đây bạn? Cần bảo vệ cái mạng sống của ng kiếm tiền trước khi lo quỹ hưu trí cho họ bạn ạ!
mình thì chả tin tưởng vào mấy cái bảo hiểm ấy, lúc đóng thì nó vui vẻ ngọt ngào, lúc lấy tiền thì cứ như đi xin xỏ nó, thôi thì mình cố gắng cày cuốc tự tạo bảo hiểm riêng cho mình thôi chị ạ
Có lẽ bạn chưa gặp được tư vấn tốt. Bạn đóng tiền là vì bạn chứ k phải vì cty BH hay vì tư vấn BH. Bạn mua gì? Đi chơi đâu? Làm gì? Khi còn khoẻ mạnh thì dễ, có bao giờ bạn nghĩ lúc nào là lúc cần tiền nhất trong cuộc đời k? Con người thì sợ gì nhất, bạn biết k?
do mọi người hiểu sai về bảo hiểm nhân thọ rồi, theo luật kinh doanh bảo hiểm nếu như trong hợp đồng không ghi ro thời hạn chi trả tiền bảo hiểm thì cty bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm yêu cầu
Thật ra ở nước mình nguồn thực phẩm rất rẻ , chính vì vậy nhiều người gia không đi làm, họ chỉ cần quanh mấy vườn rau và gà, vịt. Vừa có việc làm lại làm chủ được kinh tế nữa mà. Bên nước ngoài mớ rau, hoa, quả củ giá gấp cả 10 lần ở Việt Nam thì kiếm tiền không đủ ăn là đúng rồi mà.
Một vài điều bạn nêu không hoàn toàn đúng: - rất nhiều người già ở thành phố, hoặc ở nông thôn mà không có đất để chăn nuôi, trồng trọt nên phải làm những việc khác để kiếm sống. Ví dụ như ở Sài gòn, có nhiều cụ già trên 80 tuổi đi bán vé số, đau chân vẫn cố đi bán. Mà giả sử có đất đi nữa thì cũng sẽ đến lúc không còn đủ sức để chăn nuôi, trồng trọt. - thực phẩm ở VN không còn rẻ nữa, so với các nước chung quanh, thậm chí so với Âu-Mỹ. Vì vậy, tốt nhất vẫn phải để dành cho tuổi già, để dành một cách đều đặn http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/cau-chuyen/nhung-quyet-dinh-tot-cho-tuoi-gia
cái quan trọng là thu nhập bình thường để chi tiêu hàng ngày còn không đủ thì sao chơi được bảo hiểm?
Bạn thử tìm mọi cách để giảm chi tiêu lại, mỗi thứ một ít, cố gắng dư ra chừng 10-15% thu nhập. Ví dụ như bớt tiền xăng, bớt tiền điện thoại, Internet, tự nấu ăn thay vì ăn hàng quán... Nếu bây giờ còn sức để làm kiếm tiền mà còn không đủ tiêu thì khi về già lấy gì để tiêu? Bạn hãy xem bài http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/tich-luy