Vợ Phi Công Tai Nạn Được Nhiều Ưu Đãi Liệu Có Hợp Lý

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 24/6/2016.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Vụ một phi công bị chết vì tai nạn trong khi tập luyện lại được thăng chức phong liệt sỹ và người vợ của anh được đặc cấp làm giáo viên chính thức, rồi có nơi thưởng nhà, nơi tặng xem truyền hình miễn phí... làm dân tình xôn xao bàn tán.

    Không biết các mẹ đánh giá thế nào về chuyện này? Liệu việc các quyết định của các cơ quan có hợp lý?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Ng ta mất mát nhiều mà nh m nghĩ chỉ ưu đãi khi ko đi bươsc nữa thôi
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Các công ty nhân cơ hội này tặng quà để chụp ảnh, lên báo liệu có phải là cách PR tốt?
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  4. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    em nghĩ người chồng mất đi là mất mát lớn của gia đình và xã hội
    tuy nhiên đã có những đặc quyền như a được thăng chức và có danh hiệu thương binh liệt sĩ, con cái chưa đến tuổi trưởng thành sẽ được ưu tiên hơn các bạn cùng khóa
    người vợ được vào biên chế chính thức e thấy chưa thật hợp lý
    bg 9 chiến sĩ máy bay CASA 8983 đã hi sinh vậy 9 bà vợ của chiến sỹ này cũng được chuyển thẳng vào công chức ạ, hoặc con của các a chưa vào biên chế cũng được xem xét và chuyển vào hết ư
    e cũng k biết quyết định cho vợ của a trần quang khải vào viên chức chính thức là ai ban ra, cơ mà e thấy hơi vội vàng
     
  5. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    em thấy thương cho những người còn lại!
     
    webmaster thích bài này.
  6. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    nói thật cũng có ưu ái hơn so với những người khác, nhưng mình nghĩ cái này cũng hợp lý thôi
     
  7. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    153
    Cá nhân em thấy, nếu anh được phong liệt sỹ thì 9 chiến sĩ còn lại sẽ được phong anh hùng. Vì 9 người đó phải hi sinh khi đi tìm anh mà. Còn việc gia đình anh được nhiều nguồn tài trợ an ủi động viên thật đáng mừng. Nhưng còn 9 gia đình còn lại thì sao, máy bay của anh không gặp nạn thì chồng, con họ chẳng phải gieo mình xuống biển. Có những hoàn cảnh đọc qua báo thì thấy còn đáng thương hơn gia đình anh nhiều.
     
  8. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Mn phân tích chuẩn
     
    Gaubobo thích bài này.
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Mình thì không nghĩ như vậy.

    Thứ nhất liệt sỹ thì phải hy sinh khi làm nhiệm vụ chiến đấu, còn chết do tập luyện thì chỉ nên gọi là tử sỹ.

    Còn 9 người chết trong cái máy bay sau có gì đó không hợp lý. Họ không chết vì tập luyện, cũng có vẻ không chết vì đi tìm người chết vì tai nạn. Vì tai nạn ở một nơi, tìm ở một nơi rồi chết thì sao gọi là liệt sỹ huống chi gọi là anh hùng?

    Tất nhiên, mình cũng cảm thấy vô cùng thương xót những chiến sỹ đã chết nhưng có gì đó không ổn trong thông tin mà chúng ta nhận được.
     
  10. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    mình cũng đồng ý với mn
    Các bác lãnh đạo và các nhà tài trợ đang mới chỉ biết đến 1 ng? 1 hoàng cảnh
    9 Anh kia còn thấy hoàn cảnh hơn nhiều? vậy họ có được bù đắp như vậy không?
     
    Gaubobo thích bài này.
  11. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    223
    Dù là ai thì cũng là mất mát không thể nói thành lời khi có người thân phải hy sinh ngay trong thời bình, đúng là có ưu đãi cho ng nhà nạn nhân, nhưng sắp xếp sao để 9 ng còn lại cũng phải được động viên kịp thời. Nỗi đau mất mát này bao giờ mới nguôi ngoai?
     
  12. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    153
    Em không biết về quy định phong liệt sĩ hay anh hùng trong quân đội như thế nào cả. Nhưng cá nhân em thấy nếu Anh Khải được tổ quốc và nhân dân tôn vinh 1 thì 9 chiến sỹ còn lại được tôn vinh nhiều hơn 1 anh ạ. Còn nhiệm vụ của CASA 212 là đi tìm Su 30 nên 9 chiến sỹ kia hi sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ là đúng mà. 2 máy bay đi tìm 1 máy bay bị mất tích và 1 máy bay đã kịp thời quay về Cát Bi hạ cánh đấy ạ.
     
  13. thangnk_1

    thangnk_1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Dù sao thì người đã khuất là mất mát lớn nhất rồi, có bù đắp lại bao nhiêu cũng không thể đủ
     
  14. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    153
    Bác Thản, hay VTC hay Doanh nhân nào đó thì là 1 cá thể thôi bạn ạ. Tiền của họ họ tặng ai là quyền họ. Còn nếu Đảng, Nhà nước mà ko công bằng thì mình mới có quyền lên tiếng thôi
     
  15. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    họ làm để mọi người cống hiến thêm cho đất nước nếu ko thì chẳng có ai theo nghề ấy đâu
     
  16. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Nhưng mất mát nhiều thế cơ mà, mình thì mình thấy không vật chất nào bù đắp nổi
     
  17. cuangoanhien

    cuangoanhien Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em thì thấy hợp lí mẹ nó ah
     
  18. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Tai nạn ở Nghệ An mà tìm thì ở gần đảo Bạch Long Vĩ, mà tìm kiếm cứu nạn mà dùng gì đến tận 9 người? Liệu có phải đi tìm người bị nạn? Còn quá nhiều uẩn khúc. Họ chết vì sao nữa? Cái này cũng bí ẩn như cá chết.
     
  19. buzzbee

    buzzbee BÁN COLOSMAX Q10 BIOVITAL

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    103
    Cá nhân em thì thấy mất mát của 10 gđ liệt sĩ này là quá lớn, bao nhiêu vật chất cũng ko bù đắp được, chỉ có điều ko thích cách các cty sd sự kiện này để pr sản phẩm, nếu thực tâm thì cứ tặng, cần gì phải thông báo cho cả làng biết, làm giảm ý nghĩa món quà.
     
  20. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mình thấy là hợp lý . Cũng mong các chiến sĩ còn lại cũng được như vậy . Ai mất đi thì cũng là một tổn thất to lớn . Ít nhất là cho gia đình và họ đều đang trong quá trình làm việc cho tổ quốc nên mọi cái họ nhận được đều xứng đáng cả .
     

Chia sẻ trang này