Cho hỏi mình bắt đầu tập ăn dặm cho con thì nghe hướng dẫn là ăn từ ngọt qua mặn. Nay mình muốn tìm hỉu thêm là: 1- Lần đầu ăn có cho thêm dầu oliu gì ko hay đợi ăn bột mặn mới cho 2- Liều ăn lần đầu là bao nhiu ml/1ngay 3-Đến khi nào thì mới tăng liều ăn lên thêm 4- Có cho ăn thêm trái cây hay rau củ khi tập ăn ko 5- Trái cây có cần hấp qua mới cho bé ăn ko 6- khi nào mình có thêm băm thêm thịt hay cá vào bột ngọt ạ
Mới đầu ăn dặm thì mn nấu cơm nhìu nước lúc sôi thì chắt lấy nưa bát con pha với ít sữa cho con ăn hoặc mua bột ăn dặm gạo với sữa về pha, dần dần chuyển qua bột loãng, bột là tổng hợp các loại hạt: gạo nếp gạo tẻ đỗ xanh hạt sen ý nhĩ xay mịn cho vào lọ dùng dần, có thể dùng nước luộc rau, nước canh xương quấy bột. Mới đầu ăn thì ko nêm muối, mắm mì chính dầu ăn gì cả
Mình mới mua bột gạo ăn dặm cho bé,rùi khi nào cho bé ăn yến mạch ngũ cốc và khi nào cho ăn bột mặn ạ, và liều ăn thế nào ạ
Mn nên chia thành nhìu bữa, mỗi bữa con ăn đc bằng cái chén to là tốt rùi, ko cần nhìu, chủ yếu tập cho dạ dày của bé quen với thức ăn thui, ăn 5-7 ngay có thể chuyển qua bột mặn rùi
1- Lần đầu ăn có cho thêm dầu oliu gì ko - hoàn toàn không cần thiết 2- Liều ăn lần đầu là bao nhiu ml/1ngay - bạn dùng loại bột nào thì hãy xem theo chỉ dẫn của nhà sản xuất 3-Đến khi nào thì mới tăng liều ăn lên thêm - xem theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, hoặc ước lượng với sức ăn của bé, nhu cầu của mỗi bé khác nhau. 4- Có cho ăn thêm trái cây hay rau củ khi tập ăn ko - Táo, lê, bí đỏ đã hấp hoặc luộc, chuối là những loại quả lành đối với dạ dày của bé, bạn hãy xay nhuyễn, cho bé ăn mỗi lần 5 thìa nhỏ (teaspoon) mỗi ngày có thể ăn 3 lần 5- Trái cây có cần hấp qua mới cho bé ăn ko - có (với táo lê bí đỏ) 6- khi nào mình có thêm băm thêm thịt hay cá vào bột ngọt ạ - sau 1-2 tuần với số lượng ít Vị giác của bé sẽ thay đổi theo tuần, vì thế nếu bé không thích táo không có nghĩa là bé sẽ mãi mãi không thích. Nên thử đổ ăn mới cho bé vào mỗi buổi sáng, đề phòng bé có phản ứng với đồ ăn thì bạn có thể quan sát được. Tuyệt đối không nên thêm bất kì gia vị muối, đường, nước mắm... gì vào đồ ăn của bé. Bởi khoang miệng của bé chứa đầy các tế bào vị giác (nhiều gấp 6 lần người lớn). Chúc mẹ và bé bắt đầu ăn dặm ngon.
mình đồng ý với mẹ này nhưng riêng 6.. 6- khi nào mình có thêm băm thêm thịt hay cá vào bột ngọt ...cái này thì ko nên nhé...cho thịt cá vào ột ngọt sẽ làm vị giác của bé bị loạn...bột ngọt ăn ngọt...còn muốn ăn thịt cá...thì từ tháng thứ 6...chính thức ăn bột gạo...em hãy cho...dầu oliu cũng vậy nhé...nên cho vào bột mặn thôi,,,,và ko cho lúc nấu...mà nấu xong mới cho dể ko mất chất nhé...
Ủa nếu bột ngọt là loại bột shop bán sắn vị gạo thì mình hoà vs nước có nên cho thêm dầu óc chó j ko bạn
họ quảng cáo thôi...kệ họ...nhưng để hệ tiêu hóa của tốt thì chỉ cần thực hiện đugs chỉ dẫn của nhà sản xuất...còn từ thags 6...buộc phải có 1 bữa bột gạo thường của mình ý...thì bạn hãy bổ sung...ko nên tùy tiện cho thêm...vì công thức của họ đã đc nghiên cứu phù hợp rồi...
Ùa tại con e đc 6 tháng rùi giờ e mới tập bé ăn mà mua loại bột gạo trên mạng ngta nên ko bit sử dụng sao và có cần thêm rau hay dầu ko thui
trên mạng họ cũng ghi thành phần mà...nhưng đa phần ở VN cứ tưởng bột ngũ, lục, cửu cốc là tốt...nhưng thực tế ko phải vậy....bé còn nhỏ bạn chỉ nên cho ăn bột gạo thôi..rau thì phải cho...rau như mình ăn ý...xay rồi hấp...khi bột quấy bột chín thì trộn với rau hấp...nhấc xoong ra thì mới cho oliu hoặc óc chó dầu...chịu khó ngâm gạo rồi tự xay ằng cối khô của máy say sinh tố ý...thỉnh thoảng mới thêm hạt sen, hoạc đậu nành, đậu xanh...mình xay mới biết chắc đc thành phần...
Mình cứ tưởng mới tập ăn là mua bột gạo,yến mạch trên mạng về nấu nc trộn cho bé ăn thui hihi, thanks bạn chỉ nhìu hen,vậy tức là giờ mình làm bột gạo có thể cho ít vài giọt dầu óc chó vào khi mới tập ăn bột gạo àh
trước mình cho con ăn dặm bằng bột ăn liền, nên chỉ cần pha, ko cần cho gì thêm, sau ăn bột gạo say mới p cho thêm đồ