Thông tin: Những Hiện Tượng Của Bệnh Tiểu Dắt Ra Máu Là Gì Và Cách Điều Trị Ra Sao?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Mrhieuson, 20/7/2016.

  1. Mrhieuson

    Mrhieuson Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chào bác sĩ! Bác sĩ cho em hỏi cách điều trị tiểu buốt trong ngày là bệnh gì ạ? Khoảng 4 - 5 ngày nay em thường xuyên phải “viếng thăm” wc, có ngày phải đi đến hơn chục lần, nhưng mỗi lần lại đi được rất ít, thậm chí có khả năng buồn nhưng lại không đi được. Ngoài ra, mỗi lần đi tiểu là em lại thấy có đau buốt và xuất hiện chút máu. Mong bác sĩ sớm giải đáp cho em biết sớm ạ. Cảm ơn bác sĩ. (Trần.H, sinh viên đại học ở Hà Nội).

    [​IMG]



    Bác sĩ Phòng khám đa khoa Khương Trung tư vấn, giải đáp:

    Trần.H thân mến! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vướng mắc về tín hiệu đi tiểu nhiều lần lần trong ngày là bệnh gì? đến cho trung tâm y tế đa khoa Khương Trung chúng tôi. Hy vọng những san sẻ sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu và có liệu pháp xử lý kịp lúc.

    Thông thường, một ngày chúng ta đi tiểu trung bình khoảng 5 - 6 lần, nếu uống nhiều nước sẽ là khoảng 7 - 8 lần. Nhưng nếu một ngày bạn phải đi tiểu đến hơn 10 lần thì được gọi là đi tiểu nhiều lần. hiện tượng đi tiểu liên tục lần trong ngày có nguy cơ là một biểu hiện sinh lý bình thường, nhưng cũng có thể là triệu chứng, biểu hiện của nhiều bệnh đường tiết niệu, tuyến tiền liệt…

    hiện tượng đi tiểu nhiều lần lần trong ngày là bình thường

    Trong trường hợp này, đi tiểu nhiều lần lần trong ngày thường xuất hiện ở những người nhìn thấy thói quen uống nước trước khi đi giải, uống nhiều nước, sử dụng bài thuốc lợi tiểu hoặc kích thích tiểu liên tục, uống đồ uống lợi tiểu như cafe, coca-cola, trà, bia…

    Nếu đi tiểu nhiều lần trong ngày là tín hiệu sinh lý bình thường thì nó sẽ không diễn ra quá lâu, đồng thời cũng không có bất cứ triệu chứng không ổn định gì. Bạn có thể tận gốc yên tâm.hiện tượng đi tiểu nhiều lần trong ngày bằng bệnh lý

    Đi tiểu liên tục lần do bệnh lý thường gặp ở nhất ở những người bệnh viêm nhiễm, truyền khuẩn hệ tiết niệu, tuyến phí liệt…

    Thường gặp nhất là bệnh: nhiễm trùng nhiễm niệu đạo, viêm nhiễm bàng quang phì đại tuyến tiền liệt, u hoặc ung thư tiết niệu, sỏi thận, suy thận…

    Cụ thể:Đi tiểu nhiều lần trong ngày do bệnh nội tiết:

    Đái tháo đường: Khi trong máu hình thành một lượng đường không kiểm soát sẽ làm hệ thần kinh bị ảnh hưởng, từ đó sẽ dẫn tới dấu hiệu mất cảm giác và không kiểm soát được hành động đi tiểu và dẫn tới đi tiểu liên tục lần.Muốn khắc phục tình trạng này thì cần phải thay đổi lối sống sinh hoạt, có một chế độ ăn uống khoa học và kết hợp với việc sử dụng thuốc để làm cho lượng đường trong máu hạ xuống, bạn nên đến bệnh viện khám để các bác sĩ kê đơn giúp việc áp dụng thuốc được hiệu hoa quả.

    Suy giáp: đây là một hội chứng của bệnh liên quan tới bàng quang, bàng quang bất ổn sẽ dẫn tới đi tiểu nhiều lần lần, các chức năng của tuyến giáp bị suy giảm tạo ra quá trình chuyển hóa bị ảnh hưởng và dẫn đến các bệnh xuất hiện liên quan tới bàng quang. Dấu hiệu nhận biết của suy giáp là cơ thể mệt, bị tăng cân, da dẻ khô hơn, tóc rụng nhiều hơn bình thường…

    biểu hiện đi tiểu liên tục lần trong ngày bằng bệnh lý tiền liệt tuyến:

    Đây là bệnh thường gặp nhiều nhất ở nam giới ngoài 50 lứa tuổi. Tuyến chi phí liệt vẫn được biết đến là bộ phận có vai trò quyết định trong tiểu tiện và duy trì nòi giống, tuy nhiện ở một số người cao số tuổi tiền liệt tuyến sẽ phình to ra và chèn ép vào niệu đạo, lâu ngày sẽ chuyển thành ung thư tiền liệt tuyến hoặc viêm tiền liệt tuyến, bàng quang cũng bị ảnh hưởng dẫn tới đi tiểu tiện lắt nhắt, tiểu nhiều lần hoặc nặng hơn có thể là tiểu rắt ra máu trong ngày.

    viêm phí liệt tuyến ngoài đi tiểu nhiều lần thì còn tạo thành các hiện tượng như tiểu gấp, tiểu khó, tiểu dắt, nước tiểu nhìn ra dạng màu trắng, chảy dạng tia nhỏ.

    hiện tượng đi tiểu liên tục do các bệnh lý đường tiết niệu:

    nhiễm khuẩn đường tiết niệu: nhiễm trùng nhiễm đường tiết niệu dẫn tới kích thích bàng quang và niệu đạo và khiến cơ thể thường xuyên thấy có mót tiểu và đi tiểu liên tục lần hơn so với bình thường. Đường tiết niệu bị nhiễm khuẩn sẽ kèm theo các triệu chứng là tiểu ra máu, tiểu buốt…

    viêm bàng quang kẽ: đây là chứng bệnh thường không rõ nguyên nhân, ngoài đi tiểu nhiều lần thường ngày ra sẽ nhìn ra triệu chứng tiểu cấp, đau vùng bụng dưới…

    dấu hiệu bàng quang kích thích: Đây là triệu chứng bàng quang co thắt không kiểm soát kéo đến người bệnh thường xuyên tiểu cấp, tiểu nhiều lần lần, thậm chí là tiểu không tự chủ ngay cả khi bàng quang chỉ chứa một lượng nhỏ nước tiểu.

    Ung thư bàng quang: Các khối u trong bàng quang phát triển sẽ xâm lấn và chèn ép bàng quang dẫn tới hiện tượng đi tiểu nhiều, chảy máu bàng quang…

    Hẹp niệu đạo: Đây có thể là chứng bệnh bởi vì phì đại tuyến số tiền liệt, nhiễm trùng niệu đạo mãn tính và các bệnh lây vì đường tình dục gây ra. Biểu hiện của hẹp niệu đạo chính là đi tiểu nhiều, tiểu buốt, thấy máu trong nước nước tiểu hoặc tinh dịch, dương vật bị sưng to.

    có sỏi, dị vật trong đường tiết niệu: Sỏi và các dị vật trong đường tiết niệu khi di chuyển sẽ cọ sát và gây kích thích vào cổ bàng quang dẫn tới tiểu không hết và tiểu nhiều lần… các sỏi và dị vật này cũng có khả năng gây tắc đường tiểu và đi tiểu đau, đau vùng thận, tiểu ra máu, lượng nước tiểu giảm…

    Suy tuyến thượng thận: Đây là bệnh lý khiến hormone từ tuyến thượng thận bị suy giảm, bệnh nhân thường xuyên bị mệt mỏi, bị sụt cân, ăn không ngon, huyết áp thấp, tiêu chảy, buồn nôn và trầm cảm.

    Trần.H thân mến, theo rất nhiều triệu chứng bạn mô tả, thì khả năng bạn bị đi tiểu nhiều lần là do bệnh lý rất lớn. Bạn hãy đến gặp bác sĩ để được khám và tìm hiểu đi đái nhiều là bệnh gì buốt kịp thời bạn nhé. tránh các trường hợp bệnh nặng gây nguy kịch tới sức khởe của bạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mrhieuson
    Đang tải...


  2. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,387
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Đây là bệnh viêm tiết niệu mạn tính.
    Khi dùng kháng sinh cho đến khi bị nhờn thuốc, lại phải quay trở về với bài thuốc dân gian đặc trị viêm tiết niệu mạn tính : NIỆU KHUẨN THANG
     

Chia sẻ trang này