Khi mẹ bị ốm, cảm lạnh hay cảm cúm, mẹ vẫn có thể cho bé bú như bình thường. Để chắc chắn hơn, mẹ có thể tham khảo lời khuyên từ bác sĩ. Tuy nhiên, mẹ tuyệt đối không có bé bú trong 2 trường hợp đặc biệt dưới đây: 1. BÉ NHỎ HƠN 3 TUẦN TUỔI Em bé sơ sinh nhỏ hơn 3 tuần tuổi rất dễ bị nhiễm trùng, do đó các bác sĩ khuyên rằng mẹ tránh cho bé bú cho đến khi mẹ hoàn toàn bình phục. Mẹ có thể hút và trữ sữa để đảm bảo bầu ngực có thể sản sinh sữa bình thường, tránh trường hợp bị căng tức bầu ngực trong khi mẹ bị ốm. 2. CÁC LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ KHÔNG AN TOÀN CHO BÉ Bất cứ khi nào mẹ phải sử dụng thuốc để điều trị bệnh, mẹ nên tham khảo lời khuyên của các bác sĩ rằng liệu mẹ có thể cho bé bú khi uống những loại thuốc đó hay không. Nếu không, mẹ nên nhờ các bác sĩ tìm một loại thuốc an toàn hơn. Sự lo lắng của mẹ hoàn toàn bình thường. Ngoài 2 trường hợp trên, mẹ vẫn có thể cho bé bú vì: thông thường, mẹ sẽ bị nhiễm bệnh trong vòng 24 tiếng trước khi có biểu hiện cụ thể bên ngoài. Lúc này, cơ thể mẹ bắt đầu xây dựng lên những kháng thể vi trùng và những kháng thể này sẽ truyền cho bé thông qua sữa mẹ. Điều này có nghĩa rằng em bé sẽ nhận được những kháng thể chống lại cảm lạnh, cảm cúm cụ thể trước cả khi mẹ biết mình bị ốm. Dĩ nhiên mẹ vẫn nên cẩn thận và bảo vệ bé khi mẹ bị cúm, ví dụ như rửa sạch tay trước khi cho bé bú, giữ tay và mặt bé tránh xa mẹ, tránh hôn bé trong khi mẹ đang bị ốm... Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nguồn:Parents.com
mỗi lần cúm sôt mk toàn bảo chồng nấu cac món cho thêm tỏi vào k biêt nv co ảnh hưởng gì k cac mẹ nhỉ
đâu có sao đâu chị, tỏi cũng giúp phòng chóng ung thư nữa mà chị, nhà em cũng hay ăn hoài nà nhưng mỗi tội hơi thở mình có mùi tỏi khó chịu luôn ấy