Con mình năm nay vào lớp 1, xung quanh nhà có rất nhiều bé bằng tuổi con mình. Bố mẹ các bé khác đều tìm chỗ cho đi học thêm nào là luyện chữ, phát âm, học tiếng anh,... hầu như kín lịch một ngày cho các bé học. Còn về phần con mình, mình vẫn để bé vui chơi ở nhà, thỉnh thoảng mới lấy sách, tranh ảnh ra hướng dẫn bé đọc viết. Không phải vì mình tiếc tiền nên không cho con đi học mà theo mình bé mới 6t thì không nên bắt bé học quá nhiều. Như ngày xưa ấy, bắt đầu bước chân vào lớp 1 các mẹ chúng mình cũng mới bắt đầu biết đến chữ A, chữ B mà vẫn học rất tốt đấy thôi. Vẫn biết là mỗi thời một khác nhưng bắt con học nhiều, nhồi nhét vào đầu bao nhiêu thứ thì cũng thương con lắm, vẫn muốn bé tự có ý tò mò muốn học gì thì mình sẽ chiều theo đó, trẻ con mà, mình không muốn đặt lên các con sự áp lực. Với lại ở nhà 2 mẹ con cũng chơi và học với nhau rất vui, thấy bé cũng thích thú nữa. Trước mình cũng là gia sư cho 2 đứa em nhỏ nên cũng có kinh nghiệm dạy học cho trẻ chút ít (hehe) Theo các mẹ thì làm như mình có đúng không? Cảm ơn các mẹ đã đọc và đưa ra lời khuyên giúp mình nhé
đúng là con trẻ nên để con phát triển theo những gì con muốn, con được chơi như đúng tuổi của con, nhưng bây giờ mình thấy ngay như chỗ mình ở toàn nhà có con là cho đi học thêm học nếm hết, nên nếu con mình sợ không cho con đi lại không theo kịp bạn bè, trước khi con vào lớp 1 cái là biết hết chữ đọc và đánh vần được hết rồi, nếu mn đã có kinh nghiệm gia sư thì dạy con cũng tốt hơn con vừa được chơi vừa học
Nhìn chung phải cân bằng bạn ạ. Trẻ con nên cả học và chơi. Và nên tạo cho trẻ giờ học chính là giờ chơi. Đừng cho trẻ ham chơi quá không tốt đâu. Những người giỏi và chăm chỉ, ít chơi bời là những người tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Thực tế khi còn nhỏ đã thích học và thích làm việc thì lớn lên cũng như vậy. Còn khi còn nhỏ đã ham chơi, biếng học thì lớn lên cũng vậy
Đương nhiên mình ko để bé ham chơi quá rồi, bé nhà mình cũng ngoan, nghe lời nên cũng tự giác biết lấy sách vở ra học lắm, với lại trong lúc chơi mình vẫn lồng ghép các kiến thức về toán học với cho con học thêm chữ và tiếng anh nên thấy cũng ok. Dù sao cũng cảm ơn góp ý của bạn
Mẹ nó có kinh nghiệm gia sư, rồi lại có thời gian dạy con học thì mình nghĩ không cần cho con đi học thêm làm gì vừa mệt lại tốn đôla.
Mình không khuyến khích các mẹ cho con đi học tiền lớp 1, tuy nhiên với xu hướng của XH hiện nay thì việc cho các con tham gia các khóa học luyện chữ trước khi vào lớp 1 là cần thiết. Vì : 1. Con mình sẽ được làm quen với môi trường học khác hẳn với cách học ở lớp mẫu giáo. 2. Con sẽ được các cô rèn luyện cho tư thế ngồi học, cách cầm bút, rèn luyện khả năng tập trung khi hoc. 3. Làm quen với sách vở, giáo trình bảng phấn, và các bạn... -> cho nên mình vẫn cho con tham gia các lớp học đó ( chỉ part time sáng/chiều) không full time. Con vẫn có tg chơi, nghỉ ngơi mà ko quá áp lực. Còn không thì mẹ sẽ phải làm những việc giống như cô giáo làm- mà mình thì ko làm được điều đó .
e cũng ở trong hoàn cảnh của mn. k cho con đi học thì sợ thua kém bạn bè, cho đi học trước thì áp lực cho con quá!
Đúng rồi mn ơi. E cũng nghĩ không nên bắt các con học quá nhiều, tuổi của các con cần vui chơi, chạy nhảy nhiều hơn. để các con tự học hỏi xung quanh theo một cách tự nhiên. Để các con biết mình thích điều gì, ước mơ của các con là thế này. M phải luôn đặt mình vào vị trí của con, vì theo e nghĩ mỗi ng sinh ra đều có sở trường đam mê khác nhau nên mình ko thể áp đặt vào các con đc. Mn lại có kn sư phạm rồi thì 2 mẹ con vừa học vừa chơi cũng là cách để hiểu con hơn.
đúng rồi...cứ vừa học vừa chơi với con thôi...thời nào thì cũng ko nên tạo áp lực cho con... chỉ cần dạy con biết chữ, biết vẽ, biết hát...1 chút tiếng anh..thế là ổn....trước mình có đi học thêm nhiều như các bạn khác đâu...thế mà học toàn đứng đầu thôi...nên đừng đặt nặng việc đua chen học thêm trước làm gì...khổ con...
mình cũng nghĩ thế, càng bắt trẻ học nhiều có khi lại càng làm cho trẻ chán học, cứ nên để tự nhiên, học dần dần
Đọc cmt của bạn xong tự dưng thấy vui vui, mình cũng nghĩ vậy nên mới ko bắt con học nhiều, chỉ sợ cách làm của mình sai thôi. Giờ thì mình yên tâm rồi
Hi. Mn chú ý luyện chữ cho con một chút. Vì chữ rèn từ nhỏ sau này sẽ thành thói quen, viết sẽ đẹp, còn Tiếng Anh thì mn cho con xem các chương trình, bài hát thiếu nhi để con được tiếp xúc vs giọng chuẩn sau này phát âm sẽ tốt và nghe sẽ tốt.
mình thấy giờ kiến thức của bé ở lớp đã quá tải rùi giờ lại đi học thêm thì làm gì có thời gian cho bé nghỉ ngơi
E ủng hộ mn, chẳng gì mà phải chạy theo các mẹ khác làm gì. Con đi học con khác biết hết được thôi, chứ cứ chạy theo như thế để làm gì.
khoản luyện chữ thì mình cũng tự tin vì chữ mình cũng đẹp nên có lợi thế luyện cho con, tiếng anh thì mình hơi kém nên có khi sẽ cho con học phụ đạo thêm vào thời gian thích hợp