Hi, mình cũng đang có kế hoạch sinh rồi, đang tìm hiểu những gì cần thiết theo từng giai đoạn của con. May quá có biết phương pháp đó. Nhất định mình sẽ áp dụng đúng. Hi
MẸ TỰ GIA SƯU CHO CON LÀ RẤT TỐT MÀ nếu mẹ ko thể dạy dc nữa thì cho con học thêm môn tiếng Anh hoặc môn gì con còn yếu là ok thôi
Vâng, mình cũng tính cho con học thêm tiếng anh thôi, hoặc nếu con thích môn năng khiếu j nữa thì mình đều ủng hộ cho con đi học
ko phải chạy đua theo ai cả con mình học dc ở nhà thì càng tốt mn ko phải lăn tăn con mình mới 3,5 tuổi mình cũng đang dạy đọc tiếng anh rùi hi2
Cho trẻ học nhiều quá cũng không tốt mà để trẻ ham chơi cũng không tốt, mẹ nó để ở nhà tự kèm cặp con em nghĩ cũng là một biện pháp hợp lý đấy, hoặc là cho bé đi học thêm các lớp năng khiếu đi ạ.
Mình có 1 bé gái lớp 3, 1 bé trai lớp 1. Bé gái mình thì học toán hơi chậm nhưng lại rất thích học văn, đọc thơ và hát hò. Còn bé trai thì học toán khá nhanh. Mỗi bé một khác, mỗi bé một phương pháp dạy b à. NHưng theo mình thì phải xem khả năng của con đến đâu, con có thích thú và tiếp thu tốt ko, chứ ko nên cố nhồi nhét và bắt con đi học thêm trước tuổi quá nhiều. À, còn về Ngoại ngữ thì mình khuyên nên cho con đi học, từ cái căn bản nhất như phát âm chẳng hạn vì lúc này khả năng nói và cảm âm khá tốt. Hy vọng chia sẻ của mình có ích với b. hi
Đúng thế, cho con xem chương trình hoạt hình tiếng anh nữa. Con nhà mình vừa thích lại tiện học t.anh từ cái cơ bản nhất, khá tốt cho con
cũng không hẳn là sẽ không cho con đi học , đi học cũng là tốt , rèn luyện cho bé nhà mình thói quen chăm chỉ , và tiếp cận với thế giới bên ngoài nhiều hơn nó sẽ xây dựng cho bé tính học hỏi và ganh đua với các bạn khác , nhiều khi thương con không phải là tốt
Cảm ơn chia sẻ của bạn, mình cũng muốn con thoải mái, ko áp lực hay bị nhồi nhét nên mới để con học ở nhà. 2 bé nhà bạn thế là quá tuyệt rồi, thời giờ nên để con học tập theo ý thích, năng khiếu của mình, bố mẹ chỉ nên định hướng thêm cho con thôi. Chúc 2 con của bạn khỏe mạnh và học ngày càng giỏi, nghe lời bố mẹ
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, mình nghĩ bé mới 6t thì không nên có khái niệm ganh đua làm gì, cứ để bé thoải mái tinh thần sẽ tốt hơn, còn nhiều thời gian cho trẻ va vấp mà. Mình vẫn muốn tuổi thơ của con được trôi qua trong êm đềm chứ không phải áp lực học tập. Còn thương con thì ai mà chẳng thương hả bạn, làm gì có khái niệm là thương quá hay không
nói chung là cũng tùy thuộc vào mỗi người , mỗi người có 1 cách dạy con khác nhau . cho đi học nó cũng là môi trường để cho bé chơi thôi ví dụ như đi học vẽ thì đến lớp cũng chỉ là ngồi tô màu mấy quyển vở thôi nó cũng không phải là nhồi nhét vào đầu bé cái gì cả , bé cũng không bị áp lực gì gì cả vì bé mới 6 tuổi mà
Không bé nào hoàn hảo đc đâu b, nên mình cố gắng với khả năng của vợ chồng thôi. Chúc bé nhà b phát triển từng ngày nhá! hi
Khi con mình lớn mình sẽ áp dụng cách học như bạn. Mình luôn muốn cho con phát triển tự nhiên và không áp đặt con.
Vấn đề nan giải đó các mẹ. Giờ bắt con học nhiều quá con học đối phó thì còn mệt hơn ấy. Để con phát triển tự nhiên và nhắc nhở con học theo cách con muốn có lẽ là 1 biệt pháp chăng ?
Bây giờ cứ nên để con phát triển tự nhiên, ko áp lực là tốt nhất, bé cũng thấy được thoải mái hơn khi sống trong môi trường như thế