Cám ơn bạn đã chia sẻ bí quyết này, nhưng hiện này đa số người bận rộn nên không có thời gian dành cho con thì giải pháp này có vẻ hơi khó thực hiện!
Bài viết rất hay. Các mẹ có thể vừa cho con học đàn, vừa cho con học cờ vua nhé! não trái não phải được phát triển cân bằng
Cách nuôi dạy con thông minh của người Nhật được mọi người biết đến với sự nghiêm ngặt và khoa học. Một điểm đặc biệt ở cách nuôi dạy con thông minh của người Nhật là họ luôn có sự mềm dẻo mà cứng rắn trong cách giáo dục con. Người Nhật họ coi trọng tình cảm và lễ giáo, vậy nên trong cách dạy con của họ đều có sự nghiêm ngặt. Một vấn đề nan giải cho các ông bố bà mẹ về việc con cái không nghe lời hay quậy phá, mà không biết cách dạy con sao hợp lý. Cách nuôi dạy con thông minh của người Nhật sẽ giúp bố mẹ hiểu được thế nào để tìm ra hướng giải quyết khi con phạm lỗi hay không nghe lời. Sự khác biệt giữa "nuông chiều" và "tình yêu" là gì? Những vấn đề quan trọng trong nuôi dạy con cái là phân biệt giữa khái niệm "nuông chiều" và "tình yêu". "Nuông chiều" là không tốt, không nên, bởi vì khi trẻ em được bảo bọc quá, việc bạn chấp nhận tất cả các nhu cầu của trẻ thì bạn sẽ bị “trẻ nắm đầu” trong mọi việc. "Tình yêu" là cho phép một cách hợp lý để hoạt động của trẻ "là tốt và cần thiết” đó là sự tôn trọng sự riêng tư và nguyện vọng cá nhân của trẻ. Khi con dưới 10 tuổi là nỗi khó khăn nhất cho các cha mẹ, cha mẹ nên làm tăng thời gian để gần gũi với trẻ, âu yếm và thể hiện tình yêu thương nhiều hơn với bé. Ngay cả anh chị em trong một gia đình cùng có môi trường nuôi dưỡng, thì có thể có người phát triển tốt, những người khác không thể làm được bởi vì tình thương và cách chăm sóc của cha mẹ dành cho mỗi người có thể khác nhau. Nếu cha mẹ những đứa trẻ không chăm sóc của họ, họ sẽ dần dần thu mình lại , mối quan hệ lỏng lẻo, họ không chắc chắn rằng cha mẹ yêu họ hay không, và không chắc chắn giá trị của tự tồn tại. Vì vậy, nếu bạn có con nhỏ dưới 10 tuổi, bạn hãy yêu thương chúng, dành thời gian bên con để con được phát triển và hạnh phúc như bao trẻ em khác. Khi con làm sai điều gì, cha mẹ nên dạy nghiêm chỉnh đó là cách nuôi dạy con thông minh của người Nhật cho là quan trọng nhất. Tuy nhiên, các bố mẹ nên chú ý đến cách mắng hay răn đe trẻ, việc đó tùy thuộc rất nhiều vào cá tính của mỗi đứa trẻ: - Trẻ em là tương đối tự tin vào bản thân, không có vấn đề gì được cảm nhận một cách tích cực, hướng về phía trước, với trạng thái tinh thần ổn định. Kiểu này em sẽ không cảm thấy quá nặng, kịp thời nhận ra và sửa chữa sai lầm của mình mặc dù bị trách mắng . - Trẻ em giữ bình tĩnh, thờ ơ hoặc không bận tâm mặc dù cha mẹ la mắng họ, họ sẽ không quan tâm, thậm chí cười để làm dịu cơn giận của cha mẹ. Cha mẹ cần phải cẩn thận về các tình huống sau đây: - Trẻ em rất nhạy cảm, nhút nhát nếu họ được nhắc nhở, thì chắc chắn bé sẽ không dám làm điều đó một lần nữa. - Trẻ em cứng đầu, bướng bỉnh, khó thay đổi, thậm chí làm cho lập luận. Trong thực tế, những đứa trẻ như thế này cũng rất mềm yếu và dễ bị tổn thương khi bị trách mắng thì bé sẽ tổn thương hơn ba lần so với người bình thường. Đối với kiểu này, cha mẹ không nên mắng chúng, sau đó thực hiện giảng dạy nhẹ nhàng để trẻ em có thể dễ dàng tiếp thu. Đôi khi, nếu cha mẹ la mắng, họ thường tranh luận hoặc giữ im lặng mà làm cho cha mẹ thất vọng hơn dẫn đến trẻ em nguy hiểm hơn. Tại thời điểm đó , những lời trách mắng thì trở nên một vòng luẩn quẩn. Khi la mắng trẻ, chúng ta cần phải thực hiện 3 điểm chính như sau: - Không sử dụng những câu hỏi mà từ chối trẻ em cá tính như "mày là thứ vô ích", "ngu ngốc", hay “bất tài”… -Cha mẹ đừng nên làm ồn lên mà hãy phân tích những sai lầm cần phải được điều chỉnh. - Hãy dạy và phân tích cho trẻ làm thế nào để không bị mắng một lần nữa. Làm thế nào để dạy trẻ em kỷ luật cơ bản trong dòng họ, dạy chúng thông cảm và chia sẻ với những người khác là điều rất quan trọng, cha mẹ nên lưu ý rằng: - Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải làm gương cho con cái của họ, trẻ em sẽ bắt chước, chước cha mẹ của họ một cách tự nhiên. - Các giảng dạy dưới phong cách ra lệnh và lệnh sẽ không có hiệu quả cao, thậm chí làm cho bất cứ điều gì tồi tệ hơn. - Hãy để trẻ nếm thất bại: Cha mẹ nên dạy cho con cái của họ từ những thất bại của họ, khi họ thất bại, cha mẹ của họ không chỉ trích, chửi rủa và giúp họ lấy được bài học sau thất bại đó dạy cho họ rằng không có sự thất bại, chỉ có những bài học kinh nghiệm ". Nguồn: http://warrior.vn/blogs/news/cach-nuoi-day-con-thong-minh-cua-nguoi-nhat-khi-con-khong-nghe-loi
Chào mẹ, thực chất mỗi người sẽ có mỗi cách dạy con riêng, tuy nhiên Người Nhật Bản có phương pháp dạy con rất hay, đặc biệt về việc kỉ luật con cái. Mọi người tìm hiểu để tham khảo thôi. hihi