Các mẹ các chị là phải giúp đỡ nhau ạ học hỏi kinh nghiệm mai sau rồi lại đi chia sẻ cho người khác ạ !
Luôn phấn đấu không ngừng là mục tiêu của người nhật, việc nuôi con cũng vậy, họ luôn chú trọng cho thế hệ tương lai. Các mẹ cũng vậy nhé
Mình rất thích tư duy của người nhật, mình hay dạy con nghe nhạc thiền thư giản, làm điều con yêu thích
sang năm ku nhà tớ vào lớp 1 rồi nhưng ko chịu học chữ vì rất mải chơi, học tí là chán, chân tay ko chịu ngồi yên chỉ có thích nghe mẹ đọc truyện thôi
Nói là đọc sớm,nhưng thực chất là đọc tốt đó bạn à. Căn bản là rèn luyện cho bé khả năng tư duy ngôn ngữ từ nhỏ thôi.
Tự lập là một đức tính cần thiết của bất cứ con người nào. Một người tự lập luôn tự thể hiện được sự chủ động, và cách làm việc khoa học hơn so với những người khác. Cách nuôi dạy con của người Nhật luôn đề cao và tập trung vào tính tự lập của con cái. Rất ít trong số chúng ta sinh ra có tính tự lập, bởi vì nó cần phải rèn luyện và thực hiện liên tục mới có được. Tại sao người Nhật lại chú trọng cách nuôi dạy con tính tự lập ngay từ nhỏ? Tự lập giúp bé có thể chủ động trong bất cứ công việc nào sau khi lớn lên. Bé không bị thụ động trước những công việc mới lạ hay khó khăn nào cả. Khi trẻ được tập cho mình tính tự lập thì việc phát triển trí não hay bất kì hoạt động xã hội nào cũng dễ đang thành cộng. Cách dạy con tự lập từ nhỏ: Giai đoạn 2-3: Ngay từ giai đoạn con mới nhận thức được việc làm, bố mẹ hãy bắt đầu tập cho con tính tự lập bằng cách việc làm đơn giản, nhẹ nhàng. + Dạy con tự ăn cơm: Thời gian này chắc chắn sẽ là thời kì khó khăn nhất của bé cũng như bố mẹ. Việc lúc nào cũng chạy theo con để mớm từng thài cơm cho con quả mất thời gian và không hiệu quả. Cách nuôi dạy con người Nhật lưu ý các điều sau đây: Hãy chuẩn bị cho con một cái bàn ăn cho trẻ con, đến giờ ăn, bạn hãy cho bé ngồi vào bàn, sau đó bỏ bát hay dĩa cơm có cả thức ăn trên bàn, động viên bé ăn. Chắc chắn rằng con sẽ không ăn mà sẽ quậy phá đóng thức ăn đó. Đừng ngăn con, bởi như vậy sẽ làm con khó té lên. Để con tự nhiên, con sẽ làm thức ăn vương vãi ra cả bàn hay áo quần, những sau khi phá tung tóe lên thì con sẽ bóc bằng hay hay cầm thia lấy thức ăn vương vãi ra cho vào miệng. Sẽ không mất vệ sinh nếu bạn lau sạch bàn ăn của con vào trước đó. Sau đó, mẹ có thể thực hiện những động tác cầm thìa đúng cách và kêu con làm theo, cứ như vậy đến giai đoạn lấy thức ăn… hãy phối hợp nhịp nhàng với con, cho con làm theo, cứ duy trì hoạt động đó một thời gian, bé sẽ hình thành thói quen và thực hiện nhuần nhuyễn công việc đó ngay. + Dạy con tự đi vệ sinh: vấn đề này còn nan giải hơn bất kì hoạt động nào. Bởi lứa tuổi này, bé không kiểm soát được chuyện đi vệ sinh, nên dễ dàng đi ra quần… hãy tập cho con tự đi vệ sinh đúng chổ bằng cách, chuẩn bị cho bé các dụng cụ đi vệ sinh cho em bé. Với màu sắc bắt mắt và hìn dạng dễ thương. Điều này sẽ kích thích bé hơn. Mẹ hãy chịu khó tập đồng hồ sinh học cho bé, ví dụ vào buổi sáng sớm mới ngủ dậy, 9h, 12h, 15h, 17h, 21h… tức tập cho con thói quen giờ giấc đi, và đi đúng chổ... Giai đoạn trên 3-4 tuổi: Giai đoạn này con đã có thể tự làm được một số công việc nhà, mẹ hãy cùng con rèn luyện tính tự lập nhé. Ban đầu mẹ hãy dạy cho con làm quen với các công việc, sau đó mẹ nên đưa ra thử thách đối với con rằng mẹ đi vắng, con ở nhà việc này việc kia giúp mẹ… hãy để cho con tự do làm những công việc đó, nếu con làm không ổn, cứ để con làm, đừng ngại con sẽ làm hỏng đồ. Giá trị việc con tự lập còn quý hơn những bất cứ việc làm nào khác. Giai đoạn trên 5 tuổi: Giai đoạn của sự nhận thức rõ ràng, nhưng đến lúc này, tính cách, cá tính của bé hình thành rõ nhất. Nên mẹ nên kiểm soát và xây dựng tính tự lập cho con càng sớm càng tốt. Lúc này, bé bắt đầu giai đoạn đi học, mẹ hãy giao cho con bài tập để con tự làm, nhưng đừng nên ép buộc con. Bởi sự ép buộc sẽ làm cho con khó chịu và phản lại nó. Để mọi thứ tự nhiên, thay vì bắt con làm bài tập thì bạn hãy đưa ra thử thách kích thích con, giúp con vừa hoàn thành bài vở vừa có thể mang lại niềm vui. Ví dụ đơn giản thôi:” Nếu con làm bài tập tốt,mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem, hay đi chơi đâu đó” hay “ nếu con đạt thành tích tốt trong tháng này, mẹ sẽ có món quà lớn cho con” . Lưu ý rằng bạn không nên hứa hẹn những thứ bạn k làm được, đừng nói dối bé, bạn chỉ nói những gì bạn làm được, tránh việc bé mất lòng tin. Nguồn: http://warrior.vn/blogs/news/bi-mat-cach-nuoi-day-con-cua-nguoi-nhat-de-day-con-tu-lap-thanh-cong