Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Du Lịch Campuchia

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Du Lịch Thái Lan, 27/9/2016.

  1. Du Lịch Thái Lan

    Du Lịch Thái Lan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    – Nếu bạn là một người đam mê shopping. Thì chắc hẳn cũng biết các bạn đã nghe tới. Nhiều loại hàng như hàng Thái, hàng TQ, hàng Singapore. Và các kinh đô shopping nổi tiếng như Bangkok, Singapore. Và cũng chắc chắn các bạn cũng nghe ít nhất một lần. Việc đến cửa khẩu Mộc Bài hay đi shopping ở Campuchia..

    – Vâng chính xác. Trong bài viết hôm nay, với kinh nghiệm du lịch Campuchia của mình. Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn, Top 10 địa điểm shopping ở Campuchia. Chính xác là tại Phnom Benh, thủ đô của Campuchia.

    – Shopping ở Campuchia thì không như nhiều bạn nghĩ. Chỉ có các cửa hàng địa phương, bày bán các món đồ lưu niệm. Hay các túi xách, đồng hồ rẻ tiền. Mà còn hơn thế rất nhiều. Tôi chắc chắn khi đi shopping ở đây, bạn sẽ bị choáng ngợp vì sự đa dạng về giá cả và chủng loại mặt hàng.

    – Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đủ cả. Vừa có chợ, vừa có cửa hàng đặc sản, vừa có trung tâm thương mại. Các địa điểm này nằm dàn trải khắp cả thành phố. Nên bạn có thể vừa kết hợp mua sắm vừa tham quan thành phố này. Have Fun!

    Shopping Ở Campuchia – Top 10 Điểm Shopping Tại Phnom Benh

    1/ Russian Market – PhsarToul Tom Poung:

    [​IMG]

    – Ngôi chợ này có tên này vào những năm 1980. Do lượng người quốc tế mà đa phần là người Nga hay lui tới. Theo truyền thuyết thì nơi đây vốn từng là chợ vũ khí của người Nga. Nhưng giờ đây, khi đến đây bạn có thể du khách, dân địa phương và khách du lịch từ khắp nơi đến đây rất động.

    – Cũng như những ngôi chợ khác ở Việt Nam. Bạn có thể tìm thấy hầu như mọi thứ. Từ quần áo, giày dép, nữ trang cho đến thực phẩm tươi sống. Và cũng y như chợ VN nên bạn cần cẩn thận khi đi vào khu vực đồ ăn sống.

    – Khu ẩm thực thì khỏi chê, đầy đủ các món ăn chính cho đến ăn vặt. Theo phong cách ẩm thực Campuchia.

    – Khu vực bên ngoài chợ cũng rất ồn ào tập nập. Với các hàng quán quần áo, đồ ăn, vải vóc…

    • Địa chỉ: Corner of streets 440 and 155, South of Mao Tse Toung Boulevard, Boeung Keng Kang 3.
    • Giờ mở cửa: 06:00 tới 17:00.
    2/ Central Market – PhsarThmei:

    [​IMG]



    – Công trình nổi bật này được thiết kế. Bởi kiến trúc sư nổi tiếng của Campuchia – Vann Molyvann. Và lại nằm ở trung tâm, nên chắc chắn không thể bỏ qua được. Có 4 cổng như chợ Bến Thành của HCM vậy.
    – Nhà lồng chợ này bày bàn chủ yếu trang sức, đồng hồ, vàng. Nhưng hãy cẩn thận. Có một số thì là ngọc thật, từ các mỏ ngọc xung quanh. Hầu hết vàng và bạc là thật. Giá thì có thể rẻ nhưng nếu tính các loại thuế, phí vào thì cũng không rẻ hơn bao nhiêu so với VN.
    – Ở mỗi cổng có hàng dọc các quầy bán quần áo, giày dép, đồ gia dụng. Do tính chất là chợ nên cũng hơi bừa bãi. Nếu bạn đã quen đi chợ ở VN thì có thể nói là sẽ rất quen thuộc.
    – Khu bên ngoài chợ thì cũng có rất đông hàng quán. Bán quần áo, quà lưu niệm cho du khách, hoa tươi. Khu ẩm thực thì nằm ở phía Tây, gần Monivong Boulevard.
    Địa chỉ: Street 130, one block East of Monivong Boulevard.
    Giờ mở cửa: 07:00 tới 18:00.

    3/ Street 240:

    [​IMG]

    – Tuy rằng là con phố mua sắm. Nhưng Street 240 lại khá im lặng, nằm sau Royal Palace. Với nhiều shop nằm dọc con đường và các quán ăn trong toà nhà thực dân Pháp cũ.
    – Các shop ở đây bán rất nhiều loại quần áo, quà tặng, quán cafe. Đặc biệt các loại quần áo thời trang. Với kiểu dáng thiết kế đặc biệt, may từ các loại vải của Campuchia. Và mức giá thì cũng rất địa phương.
    – Các loại quà lưu niệm, trang sức ở đây cũng đặc biệt, khác lạ hơn so với các nơi khác.
    Địa chi: Phía sau Royal Palace.
    Giờ mở cửa: mỗi cửa hàng mỗi khác. Nhưng thường từ 08:00 tới khuya.

    4/ Aeon Shopping Mall:

    [​IMG]

    – Aeon Mall thì quá nổi tiếng rồi nhỉ. Với diện 68.000 mét vuông, xây dựng trong 18 tháng. Đã mang tới cho Phnom Penh một trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế. Các thương hiệu nổi tiếng như Sheridan, Mango, Levi’s và nhiều thương hiệu khác.
    – Khu vực ăn uống và giải trí thì ở tầng trên cùng. Bao gồm rạp chiếu phim, karaoke, quầy giải khát, bowling. Có 1 điều là như các trung tâm khác. Các quầy thực phẩm chủ yếu là các món ăn nhanh, ăn vặt, ẩm thực châu Âu. Còn ẩm thực địa phương thì rất ít.
    – Nhưng nhìn chung thì nơi đây cũng rất phù hợp cho những bạn. Vừa thích mua sắm vừa thích giải trí mà không đi ngoài trời nắng nóng.
    Địa chỉ: Sotheros Boulevard, Tonle Bassac kế bên Sofitel.
    Giờ mở cửa: 09:00 tới 22:00.

    5/ Chợ đêm PhsarReathrey:

    [​IMG]

    – Dĩ nhiên, chợ đêm không thể thiếu trong danh mục shopping ở Campuchia được. Các chợ đêm vốn là điểm thu hút không chỉ dân địa phương mà còn cả du khách. Chợ đêm ở Campuchia thì tương đối yên tĩnh hơn so với chợ đêm ở Bangkok. Nhưng cũng không thiếu náo nhiệt vui vẻ.
    – Người địa phương chủ yếu đến đây để xem các chương ca nhạc và ăn uống. Còn du khách thì đến tham quan và mua sắm. Mặc dù các món hàng bày bán chủ yếu cho người địa phương. Nhưng du khách cũng có thể tìm thấy các món đồ thủ công, điêu khắc.
    – Mục tiêu chủ yếu nếu đến đây. Đó là làm quen với người bản địa và thử các món đặc sẳn của Campuchia. Phong cách thì rất là đặc biệt, trải bạt ngồi ăn trên bãi cỏ. Cho dù đó là một nhóm hay một gia đình. Đây là phong cách của người Campuchia.
    Địa chỉ: Street 108, nằm ở bờ sông.
    Giờ mở cửa: Chỉ mở vào cuối tuần, thứ 6 đến CN. 17:00 đến khuya.

    6/ Street 178:

    [​IMG]

    – Street 178 hay còn gọi là “Art Street”. Và dĩ nhiên như tên gọi của nó. Nơi đây đa phần là tranh, tượng, nghệ thuật điêu khắc. Ở đầu đường thì còn có các cửa hàng thời trang bán quần áo, trang sức, túi xách. Có một vài cửa hàng từ thiện. Họ bán lấy tiền tài trợ các chương trình hỗ trợ các nghệ sĩ.
    – Dọc đường là các tiệm bán các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Campuchia. Các nghệ sĩ thường sống ngay tại đây hay khu vực Wat Sarawan kế bên.
    – Nếu bạn đam mê nghệ thuật thì có thể nói đây là thiên đường. Các bức tượng Phật to lớn, các bức tranh nghệ thuật. Và nếu mỏi chân vì đi bộ. Thì khu phố này cũng có rất nhiều nhà hàng, quán cafe, quán hàng rong.
    Địa chỉ: Nằm ở góc FCC và Norodom Boulevard.
    Giờ mở cửa: mỗi cửa hàng mỗi khác. Nhưng thường từ 08:00 tới khuya.

    7/ Chợ cũ – Phsar Chas:

    [​IMG]

    – Đúng với tên gọi, ngôi chợ này có từ thời thực dân Pháp đến giờ. Và nó cũng là ngôi chợ cổ nhất ở Phnom Penh. Và hoàn toàn là chợ địa phương đúng nghĩa. Nên nếu bạn muốn trải nghiệm đời sống của người dân. Thì đây là nơi hoàn toàn phù hợp.
    – Có nhiều mặt hàng quần áo, thủ công, phụ tùng xe máy, rau củ quả. Vào cuối tuần, các sạp thức ăn bày ra dày đặc con đường Street 13.
    Địa chỉ: Street 108 kế bên Freedom Park.
    Giờ mở cửa: 05:00 tới hoàng hôn.

    8/ City Mall:

    [​IMG]

    – Sở hữu bởi hệ thống siêu và khách sạn Luck. City Mall là một trung tâm mua sắm nằm bên ngoài khu vực của du khách. Nhưng bạn có thể dễ dàng đến đây bằng xe tuk-tuk.
    – Tầng dưới là Siêu Thị Lucky với các cửa hàng thức ăn nhanh và các cửa hàng khác. Tầng trên thì có các cửa hàng quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm. Các shop nhỏ thì bán các nhãn hiệu của Campuchia.
    – Trong các địa điểm shopping ở Campuchia. Thì nơi đây có thể nói là nơi yên tĩnh nhất. Nhưng vẫn đầy đủ các mục giải trí. Tầng ẩm thực, khu giải trí, rạp chiếu phim Legend Cinema.
    – Nếu đến đây thì bạn cũng nên ghé qua Olympic Stadium ở đối diện. Vào cửa miễn phí nên bạn có thể qua đây nghĩ ngơi, thư giãn.
    Địa chỉ: Charles de Gaulle Boulevard, đối diện Olympic Stadium.
    Giờ mở cửa: 09:00 tới 21:00.

    9/ Orussei Market:

    [​IMG]

    – Orussei Market hay còn gọi OuRuessei Market hay Phsar Orussey. Là một ngôi chợ phong cách cũ lớn nhất ở Phnom Penh, gồm 3 tầng. Không nổi tiếng lắm trong giới du khách. Toà nhà này chỉ cách Central Market 5 phút đi xe tuk-tuk. Và chợ này chủ yếu dành cho dân bản địa đi chợ hàng ngày.
    – Như một ngôi chợ bình thường thôi. Đồ ăn, đồ dùng gia đình, dụng cụ, đồ điện ở tầng trệt. Trang sức, quần áo, vải vóc ở tầng 2. Tầng trên cùng thì các nhãn hiệu quần áo nổi tiếng của Campuchia.
    – Và nơi đây thì có thể mặc cả được. Và cẩn thận coi chừng đi lạc trong đây.
    Địa chỉ: Street 182, phía tây Monivong Boulevard.
    Giờ mở cửa: 07:00 tới 17:00.

    10/ Sorya Shopping Mall:

    [​IMG]

    – Địa điểm cuối cùng trong danh sách shopping ở Campuchia. Sorya Shopping Centre nằm ở ngay giữa trung tâm. Một toà nhà nhiều tầng với các shop và quán ăn.
    – Cũng như các trung tâm khác các quầy bán hàng quần áo, mỹ phẩm v.v. Của các nhãn hiệu nổi tiếng. Ở tầng 4 là khu đồ ăn, rạp chiếu phim và khu giải trí thì ở tầng trên cùng. Và chỉ cách 1 khu phố từ Central Market.
    Địa chỉ: Street 63, 1 khu phố từ Central Market.
    Giờ mở cửa: 09:00 tới 21:00.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Du Lịch Thái Lan
    Đang tải...


  2. huong221994

    huong221994 Just do it and success

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    nhìn campuchia quê quê sao ý
     
  3. Du Lịch Thái Lan

    Du Lịch Thái Lan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Trong các nước Đông Nam Á thì nói chung có Thái lan, Singapore, Malaysia là phát triển nhiều. Còn các nước còn lại thì không đẹp bằng thôi :D.
    Campuchia coi vậy chứ cũng nhiều cái để đi lắm đó bạn :D
     
  4. huong221994

    huong221994 Just do it and success

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    đợt cha mẹ mình đi phượt bên đó, ôi trời ơi, bà dì ra đón vào, cha mẹ mih vs ông bạn la 3 ng thêm bà dì chở tren con dream là 4 ng, ngồi trên 1 xe vs 1 đông đồ, chạy kiểu tay đua tốc độ luôn, đi cả đoạn chả thấy thag CA nào đứng =]] ở khách sạn thì dơ ko tả, tôi ngủ mẹ mình nằm mơ thấy ma nữa chứ, con ma đó bóp zú mẹ mình!còn cha mình thì bị ma hành ốm sốt 2 ngày, nặng luôn! rõ hãi
     
    Du Lịch Thái Lan thích bài này.
  5. Du Lịch Thái Lan

    Du Lịch Thái Lan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ghê vậy à :eek: . Không biết cha mẹ bạn đi qua đó là đi tỉnh nào của Campuchia vậy? Chứ mình thấy ở mấy thành phố lớn hay thủ đô Phnom Pênh cũng sung túc, đàng hoàng lắm mà :D
     
    huong221994 thích bài này.
  6. dao2016

    dao2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    em xin lỗi nhưng thấy buồn cười quá =))))
     
    huong221994 thích bài này.
  7. huong221994

    huong221994 Just do it and success

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    mình thì chưa đi, chỉ nghe các bậc tiền bối đi rồi truyền thụ lại thôi, nghe bảo bên đó nhiều ma lắm, chết trận xưa mà! nhìn các bà các cô bắn tiếng Cam như hát, chả hiểu j luôn :D
     
  8. huong221994

    huong221994 Just do it and success

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    thiệt luôn ý -_-
     
  9. huong221994

    huong221994 Just do it and success

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    à ko phải là bóp zú :D mà là con ma đó lấy tay vẽ 1 vòng lên ngực mẹ mình, hôm sau lô đề ra y chang :D
     
  10. Du Lịch Thái Lan

    Du Lịch Thái Lan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ra số mấy vậy bạn? Bữa nào qua đó coi có gặp không về làm 1 phát :D
     
    huong221994 thích bài này.
  11. huong221994

    huong221994 Just do it and success

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    ko nhớ :D
     
  12. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Em chưa được đặt chân ra khỏi VN luôn ý :(((
     
    Du Lịch Thái Lan thích bài này.
  13. hoadiepthao

    hoadiepthao Hà Nguyễn

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    hihihi! mình cũng vậy nè! cả đời ở trong nước, gắn liền quê cha đất tổ, đi mỗi 3 nơi, quê ngoại quê nội, trường học, hết -_-
     
    Du Lịch Thái Lan thích bài này.
  14. Du Lịch Thái Lan

    Du Lịch Thái Lan Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Rồi sẽ có dịp đi thôi mà :D. Du lịch nước ngoài giờ rẻ hơn đi trong nước nữa. Thủ tục làm Visa cũng đơn giản, dễ dàng :D Chủ yếu là sắp xếp thời gian hợp lý đi thôi... :)
     

Chia sẻ trang này