Cần giúp: Bé Học Lớp 2 Mà Không Biết Làm Toán

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi bong_baby, 3/10/2016.

  1. bong_baby

    bong_baby Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Có chị ở công ty em có con gái học lớp 2 rùi mà không biết làm toán các mẹ ạ. Giờ hỏi 2+2= bao nhiêu cũng ngơ ngác ý. Lớp 1 thì đưa tay ra tính còn đỡ đỡ chứ giờ cộng có nhớ là không biết gì luôn. Viết chữ rất đẹp, ngoan ngoãn mà tư duy toán học thì kém cả đứa học lớp 1. Chị ý chả biết làm thế nào. Có trường lớp nào dạy các con tư duy chậm vậy không hả các mẹ? Để e bảo chị ý cho con đi chứ kiểu này sao mà lên được lớp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bong_baby
    Đang tải...


  2. LinhChi_89

    LinhChi_89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    cái này kì nhỉ từ lớp 1 đã học them 1 số phép tính khó hơn 2+2 rồi .. sao lên lớp 2 thế này mà vẫn lên lớp đc nhỉ ? Nếu thế bố mẹ nên làm việc vs giáo viên của bé và hành động trước khi tìm lớp học tư duy cho bé nhé !
     
  3. bong_baby

    bong_baby Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Chị em cũng đang muốn tìm lớp nào chuyên dạy cho các bé như thế chứ tình trạng này con không thể học chương trình lớp 2 được. mẹ nào bít thì mách em để e bảo chị ý nhé. Em cảm ơn cả nhà
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Giờ còn có tình trạng ngồi nhầm lớp thế này sao ạ?
     
  5. than.dv

    than.dv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Sao bạn biết là bé tư duy chậm?
     
  6. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe có vẻ không ổn chút nào rồi. Lớp 2 mà vẫn không làm được con toán đơn giản như vậy thì khả năng mẹ và cô cần nhiều thời gian cho con hơn nữa bạn ạ.
     
  7. LinhChi_89

    LinhChi_89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    e nghĩ trường hợp này nên để các c sinh viên dạy bé vì toán lớp 1 ko khó ai cx có thể dạy đc nhưng quan trọng là phải yêu trẻ có tính kiên nhẫn và biết truyền đạt. Toán cấp 1 ko phải là giỏi mới hiểu đc mà là kiên trì mới hiểu đc c ạ!
     
  8. LinhChi_89

    LinhChi_89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    m ko giỏi bang người ta thì phải chăm và cố gang hơn nhiều lần người ta !
     
  9. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    sợ quá!phải có con ở trong hoàn cảnh này mới sốt ruột
     
  10. lophoctructuyengalaxy

    lophoctructuyengalaxy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi từng gặp một HS lớp 7 không làm được phép cộng với các số lớn hơn 6 ( cũng nói chuyện với bố mẹ cháu để tìm hiều nguyên nhân tại sao cháu lên đc lớp 7 :) ) và tất nhiên sau một buổi làm việc với cháu, tôi khuyên bố mẹ cháu cho cháu nghỉ học ở trường và đi tìm một trung tâm uy tín để dạy những trường hợp đặc biệt này ( trẻ thiểu năng )
    Trường hợp cháu của bạn: lên lớp 2 mà vẫn không làm được phép cộng trong phạm vi 10 thì chưa kết luận được là cháu tư duy chậm mà cần kiểm tra kỹ và dìu dắt cháu. Tôi nghĩ là bố mẹ cháu cần động viên và học cùng cháu thì sẽ tốt. Các bé bây giờ đều rất thông minh, hãy kiên nhẫn để tìm ra nguyên nhân chứ đừng ủy thác hết vào các trung tâm đào tạo hay gia sư. Các bậc cha mẹ cần đồng hành cùng con cái mình trong những năm học đầu tiên này. Đừng bắt các cháu phải học quá nhiều hãy dạy cháu thông qua các câu chuyện, các trò chơi. Đừng học gạo.
     
  11. missxutra

    missxutra Chè Tân Cương Thái Nguyên

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    con còn nhỏ, mải chơi, cứ dạy con từ từ các mẹ à
     
  12. sky_amway

    sky_amway Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Bé biết viết mà tính toán chậm là chuyện bình thường. Đây cũng không phải là tư duy chậm nhé. Trẻ con có cách dạy riêng cho trẻ đấy, không phải cứ la, quát mắng là được. Bố mẹ cần quan tâm con hơn, dạy và học cùng con chứ không phải hỏi con 2+2 bằng mấy. Bố mẹ mình là thày giáo dạy mình quan niệm: Không có học trò dốt chỉ là chưa có người dẫn lối mở đường thôi. Mình từ cấp 3 có hay dạy hộ bố môn Toán, gặp nhiều học sinh. Trong đó, có gặp học sinh lớp 8 còn chưa thuộc bảng cửu chương của lớp 3 nhưng không phải do trí não bị sao mà ku cậu quá lười học cũng như chưa tìm thấy niềm say mê khi học môn Toán. Cuối cùng ku cậu còn giải được phương trình, thi đỗ lớp 10 cơ mà, đó là sự cố gắng của nhiều người. Các thày, cô giáo lớp 1, 2 là thày cô giáo đầu đời, họ đều có phương pháp cả, phương pháp riêng của cấp tiểu học. Mình nghĩ lớp 2 con biết viết, con học toán chưa tốt vì con chưa bắt kịp bạn bè, bỡ ngỡ 1 phần, mải chơi 1 phần, sợ người hỏi 1 phần...Bố, mẹ bình tĩnh và cùng con gỡ rối.
     
  13. thunga04

    thunga04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2016
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Thế này thì mẹ nên kèm cặp nhiều hơn, tối về 2 mẹ con ngồi học cùng nhau rồi giảng cho con. Chứ cứ để như vậy mai sau bé học chậm hơn các bé khác đó ạ
     
  14. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Thế mje phải rèn con chứ lớp 1 mình đã thấy coongjt rừ trong phạm vi 10 rồi ý
     
  15. bong_baby

    bong_baby Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2010
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ đã tư vấn nhé. Chị ấy ở nhà cũng chịu khó giảng bài cho con và cực kì kiên nhẫn, không dám quát mắng con nữa cơ. Tối nào cơm nước xong vào dạy đứa bé năm nay học lớp 1 có 30 phút thì dạy đứa chị lớp 2 phải hơn 2 tiếng mà chẳng đi đến đâu. Thôi thì trông chờ vào sự kiên nhẫn của người mẹ vậy hix
     
  16. tinhde

    tinhde Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, nghe đã thấy sốt ruột thay cho chị ấy rồi. Bé tư duy chậm quá thì bố mẹ phải kiên trì gấp năm gấp mười, nếu không hiệu quả thì có thể thuê gia sư riêng cho bé xem sao hoặc cho bé tham gia các khóa học đếm cơ bản nhất.
     
  17. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Tất nhiên là phải tìm cách để rèn luyện cho bé, tuy nhiên bé có năng khiếu khác như vẽ, nhạc, thể thao.... thì cũng đâu cần ép bé phải học giỏi Toán. Quan trọng là phát hiện và đầu tư đúng năng khiếu của bé là đc.
     
  18. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    đây có được coi là ngồi nhầm lớp kk? hay tuổi bình thường cũng được
     
  19. Haiyen83

    Haiyen83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Đây không phải là tư duy toán học kém, có thể con bị rỗng kiến thức từ lớp 1 rồi. Tốt nhất bố mẹ nên bỏ thời giờ để kèm con học lại toán của lớp 1.
     

Chia sẻ trang này