Cần giúp: Bé Bị Táo Bón

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Me bé bông, 11/10/2016.

  1. Me bé bông

    Me bé bông Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé gái nhà e dc 2,5 tháng nặng 5 kg,bé rất biếng ăn cứ 2,5 tiếng ăn 1 lần mỗi lần chỉ ăn 60 ml,ăn trong 30 phút đến 1 tiếng mới xong, mà 6 ngày bé vẫn chưa đi vệ sinh, thụt thì ị k thụt thì bé k ị,xin mọi người tư vấn giúp e làm cách nào để bé k bị táo bón nữa, mà bé nhà e nhu vậy có phải là còi k
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me bé bông
    Đang tải...


  2. thuydungdoan

    thuydungdoan Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    mn oi, đừng thụt cho bé ạ, về sau này hại con lắm, mn nên cho con dùng men vi sinh hoặc sữa non ạ
     
  3. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    con mình trước cũng bị táo nặng, mình toàn phải lấy mật ong xoe đấy
     
  4. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,996
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    @Me bé bông ơi Con vẫn bé bú mẹ mà bị táo là do mẹ nhé. Mẹ phải ăn mát cho con ti nhé. Ko phải tớ bán hàng mà chào hàng nhé. Tớ chỉ tư vấn thui. B dùng ngũ cốc lợi sữa gồm nhìu loại đỗ và nhìu hơn về mè đen và hạt sen nên sữa béo thơm mát. Và bạn uống cao chè vằng kết hợp. Con táo quá mn uống bột rau má . Các tp trên đều lợi sữa mát sữa lại bổ dưỡng.
    Mn có thể tham khảo sp dưới chữ ký nhé. Hàng có kiểm định đky . Vợ hot girl của Vượng râu là khách thường xuyên nhà tớ nhé . @me bé bông
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2016
  5. bố yêu Bibi

    bố yêu Bibi Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà mn có bú sữa ngoài ko, nếu có thì thử đổi sữa xem sao. hoặc dùng cái men vi sinh của úc ý
     
  6. LyMinhDo

    LyMinhDo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/9/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghe nói lá khoai lang có tác dụng chữa táo bón cho các bé rất tốt đấy bạn
     
  7. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    223
    Ôi bé nhà mn sinh đc mấy kg bé nhà m cũng gần 2 tháng rưỡi rồi nhưng dạo này bé lười bú quá chỉ thích chơi thôi hôm qua cũng cả ngày ko đi mẹ lo quá nhưng hôm nay lại đi bt rồi
     
  8. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    mẹ nên ăn đồ mát để cho bé dễ đi ngoài
     
  9. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Ui bé mới có 2,5 tháng mà đã táo ạ? Thế chắc mẹ ăn đồ nóng rồi, vì nguồn dinh dưỡng cho bé đều từ sữa mẹ mà. Hic, mn chịu khó ăn đồ mát, tăng cường nhiều chất xơ vào, mát cho mẹ cũng là mát cho con mà.
     
  10. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,263
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Mình nghĩ bạn nên ăn nhiều đồ mát, mình trước cứ thấy con output không đẹp là đổi bữa luôn. Con táo thì mẹ ăn khoai lang, rau lang, uống yến mạch, ăn sữa chua là con ok bạn à
     
  11. kemchanhhn

    kemchanhhn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    mn cho con dùng cái men vi sinh của úc ý xem có cải thiện k
     
  12. khanhly11

    khanhly11 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nên ăn nhiều chất xơ, cũng như ăn khoai lang ạ cùng với kết hợp ăn uống của trẻ nữa ::) mẹ làm như vậy xem có đỡ không, nếu không thì cho con đi khám xem như thế nào
     
  13. Canary Bạch Yến

    Canary Bạch Yến Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Thường các bé trong giai đoạn này hay bị táo lắm ạ
     
  14. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    Em ép nước nghệ tươi hấp đường phèn cho con uống 1 thìa cafe trước mỗi bữa ăn nhé!
     
  15. thuydungdoan

    thuydungdoan Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    bé 2.5 tháng thì ko dùng đc vậy đâu mn ạ
     
    jadecloudshop thích bài này.
  16. jadecloudshop

    jadecloudshop

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    19,131
    Đã được thích:
    7,925
    Điểm thành tích:
    3,113
    ÔI, sozzy mình nhìn nhầm tháng của con, nếu có nhỏ vậy chỉ có massage bụng cho con và thay đổi chế độ ăn của mẹ thôi.
     
  17. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    1. Một lượng nhỏ nước ép trái cây pha loãng
    Nước trái cây chỉ dùng cho bé uống thêm, không thể thay thế khẩu phần của bé. Hòa 15ml nước trái cây với 15ml nước và cho bé uống 3 đến 4 lần giữa các bữa ăn. Không làm ngọt nước trái cây, đường sẽ không cải thiện tình trạng táo bón và có thể ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Các loại trái cây tốt cho đường tiêu hóa của trẻ là mận, táo, lê, nho, việt quất,… Bạn nên tránh xa các loại quả hạch như mơ hoặc đào và các quả chua như cam, bưởi chùm, kiwi, thơm và hầu hết các loại quả mọng vì chúng có thể kích thích dạ dày rất nhạy cảm của bé dễ gây dị ứng.

    2. Massage kiểu “đạp xe đạp”
    Trong phòng ấm, hãy cởi hết quần áo của bé rồi đặt bé lên một chiếc khăn tắm, đặt một tấm tã vải dưới mông bé, một tấm nữa luồn giữa hai chân và bọc hậu môn nhưng không được cột tã vào người bé. Sau đó cầm hai chân của bé trong tay rồi từ từ đẩy đầu gối phải của bé về phía vai phải. Khi đầu gối của bé đã lên cao hết cỡ, nhẹ nhàng nâng chân bé lên và kéo về phía bạn để chân bé từ từ duỗi thẳng ra. Khi bạn duỗi chân phải, hãy bắt đầu đẩy đầu gối trái của bé về phía vai trái.

    [​IMG]
    Massage cho bé bị táo bón sẽ giúp bé dễ chịu hơn

    Nếu bạn làm đúng thì bé sẽ có vẻ như đang đạp một chiếc xe đạp vô hình. Phần mông của bé sẽ hơi nâng lên khỏi tã vải và nhẹ nhàng nghiêng về trái rồi lại nghiêng về phải khi bạn đang thực hiện các động tác trên. Chúng ta không mặc tã cho bé để kích thích quá trình loại bỏ chất thải tự nhiên của bé, vì vậy miếng tã đặt giữa hai chân bé rất quan trọng vì bạn sẽ không muốn bé “bậy” lên tường hoặc chính bạn đúng không nào?
     
  18. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    3. Cho bé uống một chút trà bạc hà pha loãng
    Hâm nóng bình nước cho đến khi nước hơi ấm. Sau đó đổ nước vào cốc rồi nhúng túi trà bạc hà vào nước khoảng 5 lần. Đổ 30ml nước trong cốc vào bình rồi cho bé uống sau các bữa ăn. Yếu tố quan trọng nhất của biện pháp này là nước. Nước là một trong những phương pháp tự nhiên hiệu quả nhất để kích thích khả năng đại tiện. Bạc hà làm dịu dạ dày bé, hỗ trợ tiêu hóa và đại tiện.

    [​IMG]
    7 bước thay tã cho bé
    Đừng quá lo lắng nếu mẹ chẳng biết chút gì về cách thay tã cho trẻ sơ sinh bởi bạn sẽ luôn có đầy ắp các cơ hội thực hành


    Nếu biện pháp này không hiệu quả, bạn có thể thay trà bạc hà bằng trà trắng. Chất caffein khiến bé khó ngủ nhưng nó lại là một chất lợi tiểu tuyệt vời. Bạn chỉ nên sử dụng trà trắng như giải pháp sau cùng vì caffein có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể nhạy cảm của bé. Cúc La mã (Chamomile) là một loại trà thảo dược khác có tác dụng xoa dịu các mô và hệ thần kinh. Nếu bạn không có trà bạc hà, có thể dùng nó để thay thế. Quá trình chuẩn bị cũng tương tự như đối với trà bạc hà. Ngoài ra, bản thân nước ấm cũng thường có hiệu quả giảm táo bón.
     
  19. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    4. Cho bé tắm nước ấm
    Nước ấm không chỉ hiệu quả từ bên trong. Khi bé cảm thấy khó chịu vì các triệu chứng táo bón thì ngâm mình trong nước ấm có thể giúp bé cảm thấy thoải mái. Sự khó chịu vì đầy hơi khi táo bón cũng góp phần tạo ra sự căng cơ góp phần làm cho tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Giúp bé thư giãn cơ bụng sẽ làm giảm cơn đau do đầy hơi và kích thích nhu động ruột. Bạn có thể thả một túi trà cúc La mã vào nước tắm của bé, mùi thơm dễ chịu của trà sẽ hỗ trợ đạt được hiệu quả thư giãn mong muốn.

    [​IMG]
    Chữa táo bón ở trẻ sơ sinh có rất nhiều cách, tắm nước ấm sẽ giúp bé thấy thoải mái hơn.

    Ở lứa tuổi này nếu trẻ uống sữa ngoài cũng có khả năng rất cao dẫn tới tình trạng táo bón do sữa công thức rất khó tiêu hóa hơn sữa mẹ. Để khắc phục tình trạng táo bón do uống sữa ngoài, bạn nên chọn sữa công thức có bổ sung chất xơ hòa tan góp phần làm cho phân của bé mềm hơn, dễ đi ngoài hơn.

    Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về vấn đề táo bón ở các công cụ tìm kiếm như Google với các từ khóa liên quan tới việc táo bón ở trẻ sơ sinh như: trẻ sơ sinh bị táo bón mẹ nên ăn gì? trẻ sơ sinh bị táo bón uống thuốc gì? trẻ uống sữa ngoài bị táo bón… Nhưng tốt nhất hãy tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng, lời khuyên từ MarryBaby là bạn hãy tới gặp bác sĩ nếu thấy tình trạng táo bón ở trẻ kéo dài hoặc gây đau đớn.
     
  20. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    m xin đóng góp ý kiến
     

Chia sẻ trang này