những dạng toán trung bình cộng nâng cao 1 chút hay bất kì dạng toán nào nâng cao, muốn tư duy làm được hãy làm nhuần nhuyễn bài cơ bản và bám định nghĩa trong sách giáo khoa, "trung bình cộng của các số bằng tổng tất cả các số chia số số hạng " và ngược lại muốn tìm tổng khi biết trung bình cộng hay số số hạng, dạy bé thành thạo trong tư duy những bài như thế trước đã rồi nâng 1 chút một lên sau đó mới giải bài mà chị ý đứa ra,đùng cái đưa bé bài đó dù dùng cách gì bé cũng thấy trừu tượng và khó tiếp thu lém chị
Bài toán mà mình hỏi không phải ở sách nâng cao gì đâu bạn ạ. Chính là bài tập trong cuốn bài tập cuối tuần toán lớp 4, hàng tuần cô giao cho bạn ấy về nhà làm bạn ạ.
Điều này mình hiểu. Bản thân mình cũng học chuyên Toán ra bạn à ^^ Mỗi ngày đang giành ra 30 phút để cùng con ôn lại bài trên lớp, đọc lại các định nghĩa, các công thức cơ bản trong sách giáo khoa. Và hướng dẫn con làm một số bài toán từ cơ bản đến nâng cao.
Uh. Thế là chuẩn rồi. Cố lên mẹ Bảo Châu và Thế Minh. Mình đây trước thi chuyên Toán 3 trường bị rớt nên về quê mà rũa với gõ đầu trẻ những năm tháng cấp 3. Mẹ nó có kinh nghiệm hoặc mẹo gì nhớ share lên nhé. Mình mới có tập 1 - 20 tháng chắc là ít tuổi hơn, ít kinh nghiệm nuôi dạy con hơn. Hihi.
Đúng thế, nhà em cũng quan niệm như vậy. Em có suy nghĩ phụ nữ ngoài đi làm ra thì cuộc sống gia đình, con cái vẫn là mối quan tâm lớn nhất. Thế nên làm về là cơm nước, chăm con. Trách nhiệm cũng là quyền lợi. Hi, chị em mình đang lan man ý định của chủ topic rồi. Hướng dẫn con mà ca nào khó thì chị lại đưa lên nhé. Chủ topic chắc là người có nhiều kinh nghiệm đấy.
Tối qua 2 mẹ con mình lại loay hoay với bài này đây, nhờ bạn chủ top giúp sức nhé : "Trung bình cộng của n số là 80, biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng của các số còn lại là 78 tìm n".
Chắc bạn ấy bận rồi, em chen chân nhé. Số 100 hơn số trung bình cộng của n số là: 100 – 80 = 20 (đơn vị) Trung bình cộng của n số hơn trung bình cộng sau khi bỏ đi số 100 là: 80 – 78 = 2 (đơn vị) (*) Theo bài ra, trung bình cộng của các số còn lại là 78, khi thêm 100 vào và tính trung bình cộng được là 80. Như vậy, để có trung bình cộng của n số là 80 thì số 100 đã bỏ vào các số còn lại số đơn vị là: 20 + 2 = 22 (đơn vị) (**). (HD: Coi như khi trung bình cộng là 78 thì các số đều là 78 và số 100 phải bỏ vào đó 22 đơn vị để được số trung bình cộng mới là 80 tức là bỏ vào mỗi số 2 đơn vị, bao gồm cả chính số 100 đó nên sẽ là 20 + 2 đơn vị) Từ (*) và (**) thì n = 22:2=11 (số) Đáp số: n= 11 số. Rất nhiều bài có đáp án trên mạng nhưng quan trọng bạn hiểu như thế nào để giảng cho con.
Bé nhà mình năm nay cũng học lớp 1, trước con chưa đi học mình còn nhận bệnh nhân khi con đi học rồi thì 1 ngày chỉ nhận ngoài giờ 5 bệnh nhân để kèm con, không muốn giao phó việc học của con hoàn toàn cho gia sư để rèn con phát triển tư duy mà khó quá các mẹ ah!
em biết, cách mn cũng hay nhưng em sợ giải thích mãi bé không hiểu lém, em nghĩ cách đơn giản dùng theo cách trong sách giáo khoa dựa trên "tổng của các số bằng trung bình cộng nhân số số hạng " trong trường hp này tính được tổng các số là 80 x n Hay tổng các số cũng bằng 78x (n-1) +100 đơn giản tính ra được n=11
Giờ nhiều gia đình rèn con học sớm, học nhiều quá. Tuổi này nên tìm 1 bạn cùng lớp cho 2 cháu học cùng, bme vừa chơi vừa kèm con học luôn, đừng đặt nặng thành tích quá, tạo áp lực cho con quá sớm sẽ k tốt. Hồi trc em cuối năm lớp 8 mới bắt đầu học, giờ vẫn thấy như vậy là đc, tầm lớp 7-8 học là tốt nhất. Hiển nhiên là k quá bỏ bê để mất gốc hoàn toàn, nhưng nên để tg cho các cháu vui chơi là chính.