Hôm trước đọc bài này xong quên không lưu lại, hôm nay tìm toét mắt mới ra, chia sẻ để các bố các mẹ cùng tham khảo. Hy vọng sẽ mang lại cho các bố các mẹ nhiều thông tin tốt. Phương thức giáo dục của cha mẹ không phù hợp sẽ dễ dàng tạo nên ngòi lửa bất hiếu trong lòng con. Trong tiềm thức của trẻ sẽ thù hận, oán trách cha mẹ, mặc dù bình thường sẽ không biểu hiện ra bên ngoài nhưng khi gặp một sự tình nào đó, nó sẽ bộc phát ra. Chuyên gia tâm lý nói rằng, con bất hiếu, hoàn toàn là do cách nuôi dạy của cha mẹ mà ra. Đặc biệt, các chuyên gia cũng chỉ ra một số kiểu dạy dỗ của cha mẹ dễ dàng khiến con trở thành người bất hiếu: Ba cách dạy của cha mẹ dễ biến con thành người bất hiếu 1. Cha mẹ thường xuyên đánh đập và chửi mắng con Khi đứa trẻ bị cha mẹ đánh thì tâm lý sẽ bất mãn, thù hận cha mẹ và sau này đứa trẻ sẽ thường xuyên sử dụng cách hung bạo, chủ động đi đánh người khác. Đặc biệt, trẻ em ở độ tuổi 5 -6 tuổi, khi bị đánh thì sẽ bị tổn thương sâu nhất. Bởi vì, độ tuổi 5- 6 tuổi là thời điểm mấu chốt trong sự trưởng thành của thân thể và tâm lý trẻ. 2. Cha mẹ thường xuyên nói nhiều [1] Người ta nói rằng, một đứa trẻ thành công được quyết định bởi tấm lòng của mẹ, một đứa trẻ thất bại là bởi miệng của người mẹ. Nếu cha mẹ thường xuyên nói nhiều, ca thán, lải nhải sẽ khiến đứa con phát sinh sự phản cảm. Lâu dần chúng sẽ có suy nghĩ rằng cha mẹ không đáng được kính trọng và tiến thêm một bước nữa là chống đối lại cha mẹ. 3. Cha mẹ quá cưng chiều con cái Cha mẹ vì cưng chiều con mà làm mọi việc thay con. Đó là một cách tước đoạt cơ hội lao động của trẻ, cơ hội hiếu thuận của trẻ, khiến đứa trẻ càng ngày càng lạnh lùng, không biết giúp đỡ ai. Cha mẹ nên học cách “ngụy trang”, nhờ sự giúp đỡ phù hơp của trẻ, để trẻ thấy mình là người có ích. Nếu như có thể nắm giữ một chút kỹ xảo và tri thức về tâm lý, cha mẹ sẽ bồi dưỡng được một người con hiếu thảo. Một số kỹ năng tâm lý trẻ [2] 1. Bồi dưỡng lòng thương đối với người yếu, người nghèo hơn mình Bồi dưỡng lòng thương hại người yếu hơn mình cũng tương tự như bồi dưỡng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Bởi vì, khi đứa trẻ lớn lên, cha mẹ sẽ dần dần già đi và trở thành một người yếu nhược. Người ta khảo sát được rằng, những đứa trẻ từ nhỏ không có lòng thương người yếu kém hơn mình, tôn trọng người nghèo thì lớn lên thường thường không hiếu thảo với cha mẹ. Rất nhiều bậc cha mẹ, khi ở trước mặt con liền thổi phồng địa vị của mình, nhiều tiền, quan hệ rộng…Người như vậy không chỉ không bồi dưỡng được đứa con hiếu thảo mà còn có thể khiến con trở thành người có hành vi vô đạo đức. 2. Khuyến khích trẻ làm việc tốt và khen ngợi đúng lúc Nếu gặp một người già bị ngã, bạn nâng họ dậy và đưa họ đi viện thì sẽ nhận được sự khen ngợi của mọi người. Lúc này, trong lòng bạn sẽ sinh ra một loại cảm giác rất tốt đẹp, thậm chí sau này, bạn còn không ngừng làm những việc tốt khác. Bồi dưỡng lòng hiếu thảo cho trẻ cũng lại như thế. Cho nên, trong gia đình, cha mẹ đôi khi cần nhờ trẻ làm một việc gì đó và khen ngợi trẻ đúng lúc, trẻ sẽ rất vui vẻ và yêu thích làm việc tốt. Ngoài ra, đây cũng là cách bồi dưỡng lòng cảm ơn cho trẻ. 3. Cha mẹ nên học cách “ngụy trang” phù hợp Trong gia đình, đối lúc nên giả trang thành người nghèo, hay là đang bị mệt…Giả bị ốm, mệt mỏi chính là cách tạo cho trẻ cơ hội phục vụ, chăm sóc cha mẹ. Giả nghèo cũng là cách tạo cho trẻ cơ hội làm một chút việc gì đó nhằm giúp đỡ cha mẹ. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vì sao không ít cha mẹ đã bồi dưỡng ra những người con không tốt? Đó là bởi vì có hoàn cảnh sống tốt, nên cha mẹ luôn tạo cho trẻ một thói quen “cần gì thì cứ lấy”, kỳ thực chính là đang hại trẻ! Theo Secretchina [3] Mai Trà biên dịch
Mình đồng tình với quan điểm của bài viết. Nuôi trẻ phải khéo léo và thực sự kiên nhẫn con mới hiểu đc
Đúng là trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn thích tô vẽ gì cũng được. Thường con nhà nghèo thì biết thương người, biết giúp đỡ người khác hơn con nhà giàu.
đọc xong bài này nhiều bố mẹ thấy nhột nhột , gửi link cho ông chồng mình ông ấy hỏi "ý gì đây" chứng tỏ là cũng đúng phết =))
Làm bố và mẹ thì nên vừa có muối, vừa có đường một ng đóng vai ác, một ng đóng vai thiện thì con ms nghe đc
Cũng may là mình không có những tật như vậy đó ạ chỉ thỉnh thoảng nói nhiều chút xíu thôi à cần phải sửa đổi ngay mới được
Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con nhưng dạy bảo không đúng cách thì nguy hại nhiều lắm. Em trước cũng muốn con cái sau này thành ông nọ bà kia giàu có nhưng giờ chỉ cần lớn lên chúng nó tự biết làm việc và lương thiện là được rồi
quạn trọng là cách chúng ta khéo léo dạy con như thế nào, biết lúc nào thì nên yêu thương, lúc nào nên dùng roi vọt (mặc dù xong thì lại thấy xót xa) cũng nên chú trọng cách ứng xử của chính bản thân vì trẻ thường sẽ học theo những gì thấy, tránh những hành xử không tốt trước mặt trẻ để trẻ không học theo
mình thấy bạn mình chia sẻ quyển sách" vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương". Đọc tên đã thấy hay rùi í ạ.
M ko biết mọi ng thế nào chứ..bm m nói nhiều..m thấy mỗi năm trôi qua chiêm nghiệm lại thấy bm nói quá chuẩn,roi từ bé mình chẳng fai lam ji,me lam hết nhưng m van biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người đấy thôi..m thì m nghi bất hiếu hay ko do nhận thức..bm chỉ tác động 1 phần nhỏ..chắc tớ lại lạc lõng giữa đám đông..he he
nhà tớ không đánh con bao giờ những tuyệt đối không bao giờ chiều con. Lúc rảnh rỗi mình cũng tranh thủ dạy con các việc vặt để học cách tự lập dần
Đúng ra tính cách của con sẽ bị ảnh hưởng lớn do phương pháp giáo dục của bố mẹ mà ra, nếu bạn dạy trẻ biết yêu thương giúp đỡ người khác thì sau này trẻ sẽ có tính thương người và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Mọi người nên áp dụng các phương pháp này nhé nếu không muốn con bạn sau này sẽ trở lên bất hiếu.