Những bé gái được nuôi dạy bởi các bà mẹ hay cằn nhằn sẽ có lương cao, công việc tốt khi trưởng thành theo một nghiên cứu mới đây. Các bà mẹ luôn la rầy con gái tuổi teen về bài vở, nếp sống, giúp việc nhà... Tuy nhiên, xét về lâu dài các cô con gái nên cảm ơn mẹ, bởi theo một nghiên cứu mới của Đại học Essex (Anh), sự nghiêm khắc của mẹ là cách tốt nhất để con gái thành công sau này. Nghiên cứu được thực hiện với 15.500 trẻ em gái ở độ tuổi 13, 14 trong vòng 6 năm gần đây. Kết quả đã cho thấy các bé gái được dạy dỗ bởi các bà mẹ nghiêm khắc thì nhiều khả năng lớn lên con sẽ vào đại học uy tín, có lương cao, thành công trong sự nghiệp. Điều này không có nghĩa người mẹ cằn nhằn nhiều thì con sẽ vâng lời và làm theo lời khuyên mà nó có nghĩa rằng khi đứa trẻ lớn lên, những lời dạy của mẹ đã ăn vào tiềm thức, từ đó soi xét cho đứa trẻ đưa ra quyết định quan trọng đúng đắn. "Trong nhiều trường hợp, trẻ vị thành niên cố làm những gì mà chúng cho là phù hợp với chúng hơn, kể cả điều đó không đúng với nguyện vọng của mẹ. Nhưng cho dù chúng cố làm theo ý mình thì lựa chọn của chúng vẫn bị ảnh hưởng bởi mong muốn của cha mẹ", tiến sĩ Ramirez, tác giả nghiên cứu nói. Một điểm đáng lưu ý nữa là những bà mẹ nghiêm khắc sẽ giảm được 4% con gái mang thai tuổi vị thành niên. Tuy con số này không lớn nhưng có còn hơn không. Chúc các mẹ có các cô con gái thành công! - vnexpress -
Đọc bài viết này xong làm em nhớ đến mẹ em. Mẹ em là người rất nghiêm khắc, khi còn bé em được rèn từ nết ăn uống đến cách học tập, rồi cách cư xử với người khác... đến giờ nhiều thói quen khi bé vẫn theo em. Hiện tại không dám nhận là mình thành công nhưng dù sao em vẫn có thể kiếm sống bằng chính năng lực của mình và chưa bị chê trách về cách sống bao giờ. Hồi nhỏ đôi khi mẹ nghiêm khắc quá (em bị ăn đòn nhiều lần vì tội không nghe lời ạ )) cũng có lúc trách mẹ, giờ lớn rồi mới hiểu nếu khi đó mẹ không nghiêm khắc thì mình không được như hiện tại.
đọc bài này thì lại nhớ đến các gia đình khác, thường con gái của họ rất giỏi, đi du học hay làm cho những nơi lớn thu nhập cao, dĩ nhiên một phần cũng do dạy dỗ và đầu tư của cha mẹ nên họ mới được như vậy chứ con trai thì thực ra là khá ít, có lẽ phần nào đó trong suy nghĩ của con trai và con gái khác nhau khiến cho kết quả tốt thường nghiêng về phía con gái hơn nhưng nghiêm khắc chứ đừng nên áp đặt quá, sẽ khiến cho trẻ thấy bức bách
Từ bé mẹ m đã nghiêm khắc dạy dỗ rồi, huyến luyện từ cái bé nhất nên giờ ra ngoài cũng k đến nỗi lm. Hồi bé k thích đâu nhưng khi đã có ý thức nhân thức thì thấy bome nghiêm khắc là cần thiết và bản thân m tự động nghe theo.
yếu tố nghiêm khắc của mẹ rất quan trọng trong việc thành công của con gái họ nhưng theo mình nghiêm khắc cũng cần đúng thời điểm
Bài này là bạn sưu tầm à. Theo mình người mẹ nghiêm khắc khác với người mẹ hay cằn nhằn, la rầy. Người mẹ nghiêm khắc sẽ luôn hướng con đến những suy nghĩ, hành động đúng bằng cách trò chuyện, giải thích với con chứ không phải la rầy. Một đứa trẻ thường xuyên bị la rầy thì cơ thể sẽ tiết ra nhiều cooctizon, đây là chất ức chế sự phát triển của cơ thể. Như vậy đứa trẻ đó sẽ không phát triển toàn diện được.
Không những bé gái mà cả bé trai cũng cần nghiêm khắc. Các cụ nói "thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi" mà.
chắc em cũng phải xem lại cách dậy dỗ của mình quá.... Lắm lúc chả nghiêm khắc tí tẹo nào cả, con nó toàn nhờn và bắng nhắng
Vâng, em sưu tầm thôi ạ. Chủ yếu là muốn nghe chia sẻ thực tế của các mẹ Nghiêm khắc không có nghĩa là cằn nhằn, la rầy, quát mắng gì nhé các mẹ. Ví dụ một cái nhỏ nhỏ như là con đòi ăn kẹo sau khi đã đánh răng, có thể sẽ khóc, ăn vạ đủ kiểu nhưng nhất định phải nghiêm khắc, không được chiều mà cho con ăn cho xong, cho khỏi quấy. Trẻ sẽ nghĩ là cứ cái gì nó muốn chỉ cần khóc với ăn vạ là được ngay.
Con mình phải mấy năm nữa mới đến tuổi đó, còn giờ thì vẫn nhờn lắm cơ> không biết đến lúc đó có thay đổi được không đây
còn tùy thuộc vào tính cách của đứa con nữa vì mình thấy nhiều gia đình bố mẹ dễ tính nhưng con tự độc lập tự nhỏ và cũng thành công được kia kìa