Trễ kinh là một hiện tượng rối loạn kinh nguyệt khá phổ biến ở nữ giới. Nhưng khoảng thời gian chậm kinh mỗi người sẽ khác nhau, có người 2 ngày, có người 3 ngày hay 5 ngày có khi cả tuần. Nhưng còn đối với trường hợp trễ kinh 10 ngày có sao không, có cần phải đi khám không, nguyên nhân do đâu,... chị em cùng tìm hiểu nhé. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường sẽ nằm trong khoảng 28 – 34 ngày, tính từ ngày bắt đầu hành kinh và chu kỳ ngày được lặp lại hàng tháng. Thế nên khi chị em bị trễ kinh 10 ngày thì cần phải tìm hiểu nguyên do vì sao lại có biểu hiện trễ kinh lâu như thế. Nguyên nhân gây trễ kinh là do đâu? Do tâm lý: Có nhiều chị em có mức sinh hoạt không hợp lý, ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi không đều độ thường căng thằng, stress, tâm trạng áp lực đặc biệt hay thức khuya và thường sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cafe,.. nó gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, còn ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt khiến bạn thường bị kinh nguyệt không đều, rong kinh hay đặc biệt là trễ kinh khiến cơ thể mệt mỏi, người xanh xao, thiếu sức sống,... Do mang thai: Trễ kinh là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chị em có khả năng đang mang thai, nếu chị em đã có chồng hay đã có quan hệ vợ chồng thì trễ kinh là dấu hiệu mang thai. Cho dù bạn sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ cũng không chắc chắn 100% là không mang thai, có thể do bao cao su bị lủng hay do thuốc tránh thai, vì thế xác suất mang thai vẫn có. Để đảm bảo chính xác chị em nên mua que thử thai để kiểm tra. Do bệnh lý: Trễ kinh cũng là dấu hiệu cho thấy chị em đang mắc phải một trong những bệnh phụ khoa như: viêm tử cung, viêm âm đạo, u xơ tử cung, bệnh buồng trứng,... vì thế khi thấy kinh nguyệt của mình bị trễ nhiều ngày và có tình trạng kéo dài thì chị em nên đến cơ sở y tế thăm khám để tìm ra nguyên nhân cũng như mầm bệnh nếu có để điều trị sớm, giúp kinh nguyệt điều hòa tránh tình trạng lâu dài ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và sức khỏe. Do tác dụng phụ của thuốc: Do chị em đang sử dụng các loại thuốc như thuốc tránh thai khẩn cấp, hay thuốc tránh thai hằng ngày, lạm dụng thuốc ngủ, thuốc hen suyễn,... sử dụng trong thời gian dài nó sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, ngoài ra còn đem lại nhiều tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. Vì thế, nếu bạn đang gặp phải tình trạng trễ kinh 10 ngày và đã kéo dài đến tháng thứ 2 thì các bác sĩ khuyên bạn nên khám phụ khoa để được kiểm tra kỹ lưỡng. Tránh tình trạng để triệu chứng kéo dài sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, khiến việc hỗ trợ điều trị càng khó khăn, tốn kém.
Nếu tình trạng trễ kinh của bạn kéo dài nhiều tháng thì đó là dấu hiệu bất thường bạn nên đi khám còn nếu chỉ trễ 1 hay 2 tháng rồi trở lại đúng ngày như trước thì không sao nhé bạn có thể do bạn bị stress hay do bạn có chế độ ăn uống nghỉ ngơi ko đều độ
ok mình hiểu r bạn, vì mình cx lười k theo dõi nữa toàn cứ chỉ áng chừng khoảng thời gian nào thì có thôi nên cx ngờ ngợ
Nếu bị trễ kinh đến nữa tháng mà bị thường xuyên kèm theo mỗi lần hành kinh thì bị đau bụng dữ dội máu kinh ra có màu lạ như nâu đen, hay có triệu chứng ngứa rát vùng âm đạo là phải đi khám nhé chứ đừng coi thường nó gây hại cho sức khỏe và cả chức năng sinh sản đó, giờ mình còn trẻ thì ko lo chứ có chồng muốn sinh em bé thì vấn đề sức khỏe kinh nguyệt rất quan trọng nên con gái nên thấy biểu lạ thì đi khám sớm để đảm bảo sức khỏe.
em bị như tháng lâu chưa tháng nào cũng bị hay sao, nếu ko bị thường thì ko sao em nhé, do cơ địa mỗi người nên có người ra nhiều khí hư nhưng phải là khí hư trắng, trong không có mùi hôi ko bị ngứa, thì ko sao em nhé, còn nếu khí hư ra nhiều mà có mùi kèm theo ngứa rát thì nó là cần đi bác sĩ khám nhé. Còn trễ kinh 5 ngày thì em xem mình có đang bị stress ko có ăn uống nghỉ ngơi đều độ ko, hay em có đang thực hiện chế độ giảm cân nó cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kinh nguyệt gây trễ kinh đó em.
chu kỳ kinh nguyệt bình thường là từ 28 - 35 ngày, nên chu kì kinh của em vẫn nằm trong mức độ bình thường