Thông tin: Làm Sao Để Chọn Đồ Chơi Cho Con Vừa An Toàn Vừa Phù Hợp Với Tuổi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Nguyễn Cao Kỳ Ghê, 2/1/2017.

  1. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Làm sao để mua đồ chơi trẻ em an toàn và phù hợp nhất
    Trong khi các loại đồ chơi đều có các ghi chú, hướng dẫn lứa tuổi và cách chơi cụ thể. Hướng dẫn này mang tính hỗ trợ các mẹ khi mua trực tuyến không thể đến trực tiếp cửa hàng. Bạn là một người trưởng thành tham gia vui chơi với các con hàng ngày. Chắc chắn bạn là người có thể đánh giá tốt nhất về khả năng, sở thích và nhu cầu vui chơi của con bạn. Đặc biệt là trong trường hợp trẻ đang tuổi phát triển tư duy và tìm hiểu mọi thứ. Cùng đi sơ qua những bài viết theo chuỗi hướng dẫn mua đồ chơi trẻ em an toàn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhé.

    [​IMG]

    Các quy tắc khi mua đồ chơi trẻ em bạn phải nhớ

    • Luôn luôn mua đồ chơi mà có một cửa hàng bán lẻ cố định và phải niêm yết giá rõ ràng.
    • Các món đồ chơi cũng phải có tên và địa chỉ của nhà sản xuất hiển thị rõ ràng trên chúng.
    Đó là sự khuyến khích để mua từ các cửa hàng đồ chơi trẻ em và các cửa hàng bán lẻ đồ chơi. Chứ không phải từ các người buôn bán bên lề đường, hoặc gian hàng tạm bợ nào đó. Không có bất kì ai, bất kì cơ quan nào có thể thẩm định được chất lượng của đồ chơi ở đó.

    Tại sao các người lớn sợ dùng hàng Trung Quốc, sợ chất độc từ sản phẩm của Trung Quốc. Có thể nhẫn tâm vì tiếc ít tiền lẻ để dừng lại mua đại cho con một món đồ ven đường khi chúng đòi. Và cũng phải nói luôn, với cái giá họ đang cung cấp cho bạn, thì không thể có một sản phẩm chất lượng được.

    [​IMG]

    đến các cửa hàng, shop chuyên dụng đồ chơi trẻ em an toàn để được chất lượng và bảo hành

    Các quy tắc sử dụng đồ chơi cho bé tại nhà

    • Luôn luôn tháo và trước nhất phải loại bỏ tất cả các bao bì ra khỏi đồ chơi trước khi đưa nó cho con của bạn. Vì bao bì bên ngoài có thể dính bụi bẩn, các vi khuẩn sinh sôi. Và chúng được làm từ nilon tái chế không tốt cho sức khỏe
    • Đồ chơi thường xuyên phải được kiểm tra tại chỗ đối với các hư hỏng nhỏ. Và khuyến khích con của bạn kể cho bạn biết khi nào đồ chơi của chúng cần phải sửa chữa. Thường thì một điểm của keo hở, một sự đập ném hay chỉ là lỏng ốc có thể gây ra những tai nạn nhỏ đến trẻ em. Bảo vệ con là trách nhiệm của bạn. Chỉ một chút sơ hở cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng.
    • Một món đồ chơi bị hư hỏng không thể sửa chữa được nữa cần được loại bỏ và thay thế kịp thời.Tránh tổn hại đến trẻ.
    • Hãy nhớ rằng tìm hiểu thói quen vui chơi an toàn của trẻ là trách nhiệm từ người lớn. Đọc hướng dẫn cẩn thận để đảm bảo rằng cả bạn và bé đều hiểu rõ món đồ chơi trẻ em đó. Đặc biệt chú ý đến hướng dẫn chơi an toàn và cách giữ gìn để có thể bảo quản tốt nhất món đồ cho bé. Đặc biệt điều này bạn làm sẽ tạo cho bé một môi trường cẩn thận, biết trân trọng và gìn giữ từng món đồ.
    • Bình thường tại Việt Nam đại đa số các bậc phụ huynh thường tránh đồ chơi theo giới tính. VD : Bạn hướng (hoặc chỉ mua) cho bé gái của bạn chỉ chơi với búp bê và cậu bé của bạn chỉ chơi với súng hoặc xe hơi. Điều này không hẳn là kiến tạo và áp đặt lên bé một thế giới bạn muốn. Mà còn cản trở sự phát triển tự nhiên của trẻ vào ở từng cá nhân khác nhau. Các quốc gia phát triển họ không có quan điểm như vậy.
    [​IMG][​IMG]

    Đồ chơi cho bé trai và đồ chơi cho bé gái được quan niệm phân biệt rõ ràng

    • Nếu bạn cho con bạn một món đồ chơi mới và thấy dấu hiệu của dị ứng, lấy đồ chơi đi. Nếu các triệu chứng biến mất, không cho các đứa trẻ chơi lại các món đồ đó nữa. Chứng minh điều này là “Tiếp tục thêm nhiều trẻ nhập viện vì đồ chơi nhựa độc hại” được rất nhiều đài báo đưa tin (VNexpress, baomoi, Dân Trí…). Chúng là các loại đồ chơi nhựa, đồ chơi thú nhún, đất sét… được sản xuất tại Trung Quốc và bày bán trong các khu chợ nhỏ, ngoài lòng lề đường với giá cực rẻ.
    • Trong trường hợp đồ chơi thuộc dạng mềm, hãy chắc chắn rằng các đường nối, nút bấm, mắt, vv không được để trẻ dễ dàng tách ra khỏi đồ chơi. Ngoài ra kiểm tra để chắc chắn rằng lông không bị rơi ra, hay dễ đứt gãy. Điều này dẫn đến viêm mũi, ho lao cho bé. Các món đồ chơi cũng phải được giặt để giữ cho chúng khỏi bụi và bọ. Các món đồ chơi thú nhồi bông là món đồ cực kì yêu thích của tất cả các bé. Nhưng điều quan trọng đã đề cập bên trên các bạn cần chú ý. Luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm hơn giá tiền.

    Điều quan trọng nhất cho các bạn lưu tâm đó là luôn luôn dùng các sản phẩm từ thiên nhiên cho trẻ. Đồ chơi làm từ gỗ, tre nứa hay sợi bông vải, sợi tơ tằm… là các lựa chọn hàng đầu cho tất cả các loại, mẫu đồ chơi trẻ em an toàn hiện nay.

    Đây là khuyến cáo của các bác sĩ, nhân viên chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hàng đầu của thế giới đưa ra. Nếu bạn tạo một tiền đề thật sự tốt và bền vững cho con trẻ ngay từ bây giờ. Đó sẽ xây dựng một đòn bẩy với sức bật rất lớn cho con bạn trong tương lai. Về cả sức khỏe lẫn tư duy và kỹ năng.

    Đừng để vì sự thiếu kiến thức của cha mẹ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ sau này

    Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bài viết tiếp theo trong chuỗi hướng dẫn sẽ đưa cho bạn phương pháp chọn đồ chơi cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi.
    Ngoài ra còn rất nhiều thông tin và phương pháp hay trong việc nuôi dạy con, của các nước phát triển được chia sẻ thường xuyên
    Nguồn bài viết từ web của kendotoy
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Cao Kỳ Ghê
    Đang tải...


  2. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48

    Đồ chơi nhà bếp luôn được trẻ yêu thích. Tuy nhiên, thj trường Việt Nam tràn lan đồ chơi nhựa Trung Quốc giá rẻ. Bạn có thể tìm kiếm thông tin từ các nhà nghiên cứu, các trang web sức khỏe cho bé tại các nước Châu Âu, Mỹ... Họ luôn luôn khuyến cáo người tiêu dùng dừng lại việc cho bé chơi các món đồ chơi có chứa độc tố.
    Hãy là người mẹ thông thái trong chọn lựa cho con nhé
     
  3. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Đồ chơi cho trẻ 4 đến 6 tuổi hiện nay cần gì
    Chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp cho trẻ những công cụ vui chơi và hỗ trợ trẻ hoàn thiện các kỹ năng trong cuộc sống. Vậy đồ chơi cho trẻ 4 đến 6 tuổi cần đáp ứng những yếu tố gì cho trẻ phù hợp nhất?

    1. Sự phát triển về mặt vật lí
    • Trẻ rất thoải mái và tự tin với các hoạt động vận động, Kiểm soát hoàn toàn và đĩnh đạc các cử chỉ hành động.
    • Trẻ rất năng động và ngay lập tức phản ứng với các hoạt động xảy ra xung quanh.
    • Trẻ thích hoạt động, chơi nhiều hơn. Các trò chơi ngoài trời, trò chơi vận động được yêu thích nhất.
    • Sự phát triển các kỹ năng dần hoàn thiện. Sự phối hợp giữa 2 hay 3 kỹ năng lại với nhau dễ dàng hơn với trẻ rất nhiều.
    • Đôi khi cố gắng để bắt chước người lớn (Thích đóng vai).
    1. Sự hòa hợp xã hội
    • Trẻ có ý thức hơn về thế giới xung quanh. Môi trường xã hội trở nên mạnh mẽ như tình bạn phát triển và hoạt động của nhóm tăng (môi trường học tập của mẫu giáo)
    • Tính xã hội tăng lên và làm cho bạn bè của trẻ tương tác nhiều hơn. Thích ở lại và chơi trong một nhóm và xung quanh những đứa trẻ khác (tan học xin nán lại chơi với bạn ngoài sân).
    • Trong độ tuổi này trẻ phát triển kỹ năng cảm xúc như tình cảm tương tác với cha mẹ, anh em, chị em và tình yêu tăng lên. Sự tương tác này tăng lên và mở rộng các mối quan hệ như bạn bè, cô dì chú bác…
    • Trẻ muốn được sở hữu cá nhân tăng lên (sở hữu đồ đạc, bạn bè, tình cảm…)
    • Trong giai đoạn này trẻ cần phải được chia sẻ và truyền đạt các kỹ năng phát triển và cần phải được phát triển.
    [​IMG]

    1. Sự phát triển trí tuệ
    • Cải thiện và Phát triển năng đọc, viết và kỹ năng số.
    • Những câu chuyện thực tế giúp trẻ ở độ tuổi này nhận biết những gì thật hay hư cấu tưởng tượng. Vì thế trẻ Muốn khám phá, tìm hiểu và biết các vấn đề khác nhau liên quan đến thực tế và đời sống.
    • Lắng nghe và quan tâm đến tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh trẻ và thích được tham gia và liên quan đến mình trong các cuộc thảo luận chung trong nhà.
    • Đặc biệt rất tò mò để biết những điều mới mẻ và những vấn đề gặp phải trong cuộc sống
    • Tập trung, quan sát, trí tưởng tượng và học tập các kỹ năng phát triển rất nhiều.
    • Trẻ quan tâm và phát triển hơn trong đọc, viết và các con số tính toán.
    • Trí tưởng tượng và sáng tạo bắt đầu mở rộng hơn. Và suy nghĩ, cũng như tương tác với các đứa trẻ khác phức tạp hơn.
    • Phát triển các kỹ năng đa giác quan
    1. Tính ngôn ngữ
    • Bắt đầu đặt câu hỏi về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống và trở nên tò mò hơn.
    • Thích để đọc, nói lớn, nhấn mạnh với tất cả mọi thứ mà trẻ đã học được, nhưng cần chú ý về phát âm của trẻ để điều chỉnh
    • Bắt đầu biết đọc và viết chữ cái và số. Viết ra cụm từ hoặc câu lên đến 10 từ và thích giao tiếp.
    • Có thể ghi nhớ lại một câu chuyện từ 1000 đến 2000 từ
    • Bây giờ là nhận thức rõ hơn ở các mặt đối lập, sự khác biệt giới tính, bài nói chuyện và ngữ pháp trong ngôn ngữ
    1. Đồ chơi cho trẻ 4 đến 6 tuổi phù hợp
    • Đồ chơi liên quan đến các hoạt động nhảy, chạy, bắt và ném
    [​IMG]

    Trò chơi tung hứng Kendama được trẻ em toàn thế giới ưa thích

    • Trò chơi liên quan đến dung cụ cho gia đình, xây dụng thành phố
    [​IMG][​IMG]

    Đồ chơi dụng cụ nấu ăn gia đình

    • Các đồ chơi thách đố, lắp ghép, ghi nhớ từ 25 miếng trở lên
    [​IMG]

    đồ chơi ghép hình

    • Đồ chơi mang tính xây dựng sáng tạo
    [​IMG]

    Bộ block xây dựng đa năng

    • Đồ chơi và trò chơi mà phát triển vốn từ vựng và nhận thức ở trẻ em.
    [​IMG]

    Bảng luồn chữ cái tiếng việt

    • Đồ chơi và trò chơi mà truyền đạt kỹ năng cơ bản của việc học.
    [​IMG]

    Bộ kỹ thuật cho trẻ được sử dụng trong giáo dục tiểu học

    • Đồ chơi và trò chơi trong đó tăng cường thăm dò của trẻ em và kỹ năng tìm kiếm.
    [​IMG]

    Đồ chơi tìm hình giống nhau

    • Đồ chơi luồn hạt cho trẻ khéo tay, tập thắt nút
    [​IMG]

    1. An toàn khi chơi
    • Trong trường hợp trẻ vẫn tồn tại thói quen ngậm đồ vật, loại trừ bộ phận nhỏ trong đồ chơi mà bạn mua.
    • Đồ chơi không có các yếu tố độc hại, như đồ chơi bẩn, đồ chơi nhiễm độc chì
    • Màu dùng cho đồ chơi phải được phép sử dụng cho trẻ em
    • Các đồ chơi mới cần có sự hướng dẫn của ba mẹ để trẻ không bị lạc hướng.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyên mục đồ chơi cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi. Tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị tại phần tin tức nhé.

    Nếu có bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ xin liên hệ với đường dây nóng phía dưới trang web.



    Nguồn: Kendotoy
     
  4. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Đồ chơi cho bé 3 đến 4 tuổi hỗ trợ phát triển và giáo dục
    Đồ chơi cho bé 3 đến 4 tuổi sẽ cho bạn thấy sự quan trọng của các công cụ hỗ trợ bé phát triển từng kỹ năng khác nhau trong hành trình phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

    1. Về mặt vật lí
    • Bé có thể nhận diện một cách dễ dàng tên và sự hiểu biết chức năng của các bộ phận khác nhau của cơ thể.
    • Đã đạt được sự cân bằng đầy đủ kiểm soát tốt cơ thể và do đó cho thấy nhiều hoạt động bằng cách nhảy lên và xuống với sự tự tin. Bé tự có thể đi bậc thang. Tự lên giường ngủ hay nhảy độ cao từ ghế dễ dàng.
    • kỹ năng vận động phát triển giúp bé hiểu biết như thế nào là khoảng cách an toàn, như thế nào có thể bị đau. Khả năng giúp đỡ ba mẹ trong các công việc lặt vặt hàng ngày.
    • Bé cố gắng để làm những việc của mình bằng cách như tự mặc quần áo, đi giày, chơi, ăn uống…
    1. Xã hội
    • Phần xã hội và cảm xúc trải qua sự thay đổi.
    • Phát triển một ý thức về trật tự và ngăn nắp.
    • Ham thích được độc lập nhưng đồng thời mong muốn tương tác và giao tiếp với các trẻ khác cùng tuổi. Như vui chơi cùng bạn hàng xóm hay trẻ trên lớp mẫu giáo.
    • Trong giai đoạn này, một đứa trẻ có kỹ năng xã hội tốt là điều dễ hiểu, có những nhu cầu của bé để vui chơi và tương tác rộng hơn. Và để bé chơi với nhiều đối tượng khác nhau, một đứa trẻ có thể giao tiếp với người khác những kỹ năng xã hội của mình tốt hơn.
    [​IMG]

    đồ chơi cho bé cần phù hợp với tuổi để phát triển kỹ năng

    1. Trí tuệ
    • Mong muốn tìm hiểu và biết những điều khác nhau.
    • Bé thử để đọc, xem tất cả mọi thứ mà trong tầm nhìn.
    • Tăng cường sự thăm dò của toàn bộ các giác quan.
    • Bé cố gắng để tìm kiếm hay tạo ra các đối tượng giống hệt nhau. Như tìm cặp hình giống nhau, hay nặn đất sét, tô màu theo hình mẫu.
    • Phân biệt giữa một và nhiều đối tượng và có thể đếm hai chữ số
    • kỹ năng bộ nhớ tăng lên. Có thể nhớ mọi thứ từ quá khứ gần và hiện tại.
    • Quan sát và duy trì quyền lực tăng. Bé biết sợ người lớn răn đe, và hiểu như thế nào là yêu thương, là tức giận. Như ba la mắng thì sợ đi tìm mẹ, mẹ ôm ấp dỗ dành thì nhõng nhẽo…
    1. Ngôn ngữ
    • kỹ năng nói nâng cao và bây giờ có thể nói cụm từ hoặc câu từ bốn đến sáu chữ, như "Tên của bạn là gì?"
    • Mở rộng nhận thức của mình về đối lập bé trai / bé gái, có / không, tốt / xấu…
    • Hiểu các phần khác nhau của một câu chuyện kể như (hôm nay), (hôm qua), tương lai (ngày mai).
    • Bé có có thể ghi nhớ câu chuyện lên đến 1000 từ.
    1. Đồ chơi cho bé 3 đến 4 tuổi (tìm những món như bên dưới hoặc có công dụng tương tự)
    • Đồ chơi cho bé vận động, đẩy kéo, chạy, đồ chơi trong đó bao gồm rất nhiều hoạt động thể chất. Gợi ý xe đẩy ngựa gỗ.
    [​IMG]

    đồ chơi cho bé 3 đến 4 tuổi vận động cùng bạn bè

    • Đồ chơi liên quan đến mở đóng, xoáy ốc và tháo. Làm cho tay linh hoạt và khéo léo phát triển các cơ ngón tay. Gợi ý Bộ lắp ghép kỹ thuật đa năng
    [​IMG]

    • Khối và thẻ liên quan đến các hoạt động như xây dựng tháp, xắp xếp thành lâu đài hay tòa nhà. Bộ xếp hình 51 chi tiết cho bé.
    [​IMG]

    • Đồ chơi tạo ra các loại khác nhau của âm thanh.
    • Nhà búp bê và đồ chơi búp bê phụ kiện. Cho bé vui chơi và đóng vai cùng bạn bè
    [​IMG]

    • Đồ chơi cho chơi nước, đồ chơi câu cá
    • Đồ chơi nhà bếp, dụng cụ nấu ăn cho bé đóng vai. Tới thời điểm này, bé yêu thích các dụng cụ với kích thước càng giống thật càng tốt và đa dạng hơn.
    [​IMG]

    • Câu đố hình thức đơn giản ghép thành con vật từ 10 miếng trở lên
    • Đồ chơi / Trò chơi cho hình dạng, kích thước, vv
    • Đồ chơi giáo dục cho phát triển về số lượng và kỹ năng đọc.
    [​IMG]

    Đồ chơi giáo dục cho bé học chữ thích hợp nhất từ 3 đến 4 tuổi để chuẩn bị cho bé đi học

    1. Các khuyến nghị an toàn khi mua đồ chơi cho bé 3 đến 4 tuổi
    • Trong trường hợp trẻ em được vẫn chưa bỏ được thói quen ngậm đối tượng, tìm ra các bộ phận nhỏ trong đồ chơi mà bạn mua.
    • Đồ chơi không độc hại và màu sắc được dễ bám dính vào người bé. Màu sơn phải được an toàn với trẻ
    • Tránh đồ chơi điện tử , đồ chơi công nghệ gây nóng
    • Ba mẹ nên dành thời gian để vui chơi cùng con. Và dùng các đồ chơi giáo dục hỗ trợ hướng dẫn bé làm quen và ghi nhớ chữ, đếm số…
    Cảm ơn bạn đã đọc, cùng tìm hiểu đồ chơi cho bé 4 đến 5 tuổi ở phần tiếp theo nhé.

    Đừng quên Follow chúng tôi trên facebook để cập nhật những thông tin bổ ích và khuyến mãi hấp dẫn

    Nguồn: Kendotoy
     
  5. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    6 sai lầm cần tránh khi mua đồ chơi cho con
    Đồ chơi trẻ em là con dao 2 lưỡi nếu chúng ta mắc phải những sai lầm dưới đây

    Trong mọi thời đại, mọi gia đình, đều xuất hiện các món đồ chơi trẻ em từ đơn giản thô sơ đến phức tạp và hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng mang 2 mặt đối lập nhau. Tại sao, dù bạn mua rất nhiều đồ chơi đắt tiền cho con, nhưng vẫn bị chúng gào thét đòi hỏi khi qua các khu thương mại. Hay sự phiền phức kéo dài của những món đồ chơi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của trẻ và của chính bạn. Hãy suy nghĩ về con bạn và đọc bài viết này. Xem bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều và mắc phải bao nhiêu điều dưới đây.

    [​IMG]

    Đồ chơi trẻ em rất quan trọng đến sự phát triển và tư duy của con bạn

    1. Tránh các đồ chơi trẻ em có có từ tính nam châm
    Nam châm là niềm vui cho trẻ em, nhưng là một trong những mối nguy hiểm nhất khi nuốt phải chúng hiện nay. Đa phần các loại đồ chơi nam châm đều là những phần nhỏ cho trẻ chơi. Và thói quen khó bỏ của trẻ và ngậm và bỏ miệng. Khi trẻ lỡ nuối một hay phần của nam châm. Chúng có thể gắn với nhau từ các phần khác nhau trong ruột và gây ra tắc ruột, vấn đề lớn đe dọa tính mạng.

    1. Tránh các trò chơi điện tử gây ồn
    Hiện nay, các loại đồ chơi có điện của Trung Quốc được bày bán tràn lan trên khắp mọi nơi. Từ lòng lề đường bụi bặm đến các gian hàng trong chợ hay ngay cả một cửa hàng cao cấp nào đó. Các đồ chơi này tạo ra rất nhiều tiếng nhạc, tiếng trống hay những âm thanh chói tai mà không có nút âm lượng tăng giảm. Bạn chỉ có thể tắt hay mở chúng lên. Vào các ngày lễ tết, đi đến các nơi công cộng như quán cà phê, công viên, nhà thờ, chùa… Thật sự bạn có thể gây khó chịu cho những người xung quanh khi chẳng may con bạn bật lên. Hoặc ngay cả khi ở nhà khi chúng chơi mà bạn đang đau đầu cũng thật khó nói chúng tắt. Nếu bạn mua bất kỳ thiết bị điện tử mà tạo ra tiếng ồn, hãy chắc chắn rằng chúng có một công tắc tắt và điều khiển âm lượng. Khi bảo trẻ không nghe lời, bạn cũng có thể giảm tiếng ồn nhỏ nhất.

    1. Tránh Nhân vật Văn hóa thời thượng
    Điều này có vẻ ít rõ ràng hơn một số người hay chưa gặp phải. Nhưng trừ khi bạn biết rằng một nhân vật đã thành một biểu tượng văn hóa cho trẻ em. Chúng có thể gây ra một cơn sốt văn hóa thời thượng mà một số phụ huynh có thể muốn tránh. Nó giống như hút thuốc lá, dễ dàng hơn khi để chúng không bao giờ bắt đầu hơn là để ngăn chặn một khi bạn bị nghiện. Bố, mẹ có thể không bao giờ có thể yên ổn khi đi qua các siêu thị, khu mua sắm mà không bị trẻ ăn vạ cho bất cứ điều từ các nhân vật trẻ thần tượng. Những nhân vật mẫu mã mới sẽ ra liên tục theo các bộ phim hoạt hình hay chiến dịch quảng cáo hấp dẫn từ các công ty đó. Cách tốt nhất không mua Diego, Spiderman, Barbie, Pokemon, hoặc các mặt hàng tương tự Khác. Các mẫu đồ chơi trẻ em tạo ra một chuỗi vô tận các sản phẩm kế tiếp nhau cho đến khi có món khác vượt lên chúng. Trừ khi bạn có nguyên một căn phòng lớn cho con chơi và khoản chi tiêu thoải mái. Còn không, hãy tránh xa chúng ngay từ bây giờ.

    [​IMG]

    Đồ chơi cho con là sự đau đầu cho ba mẹ mỗi khi chọn lựa

    1. Tránh đồ chơi nguy hiểm
    Tránh các đồ chơi gây nguy hiểm cho con bạn hay cho người khác. Hãy tránh các loại đồ chơi vũ khí bạo lực, các loại súng hơi tạo ra lực lớn. Các loại đồ chơi vượt quá khả năng của của trẻ như ván trượt, giày trượt. Các loại đồ chơi chất nổ như pháo đốt. Bạn không muốn chứng kiến cảnh chúng bắn vào mắt của một đứa trẻ khác, hay gây ra các thương tích nghiêm trọng như té hay bị tông mạnh.

    1. Tránh mua đồ chơi không phù hợp với tuổi của trẻ
    Hãy dừng lại với khả năng và lợi ích của độ tuổi của trẻ đang có. Không cho một món đồ chơi từ trẻ sơ sinh để một trẻ mới biết đi. Hay một món đồ chơi trẻ mẫu giáo cho một đứa trẻ đang chập chững đi. Ví dụ, xe tập đi là món quà hoàn hảo nhất đối với bất kỳ trẻ nào 1 năm tuổi. Nhưng khi trẻ đã biết chạy, chúng đâu còn hứng thú với việc bám vào chúng nữa. Hay mang một bảng chữ cái phức tạp cho một đứa trẻ 2 tuổi chơi. Đồ chơi tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất chỉ khi đủ 2 yếu tố

    • T1: Đồ chơi đúng với tuổi và khả năng phát triển của trẻ
    • T2. Cha mẹ cùng chơi với con, và dùng đồ chơi như là công cụ giáo dục và hướng dẫn trẻ.
    1. Tránh mua những đồ chơi có các phần quá nhỏ
    Trẻ con thích chơi với các đồ vật kích thước nhỏ cho ngón tay nhỏ. Chúng ta biết rất nhiều trẻ thích bộ xếp hình với các chi tiết rất nhỏ như lego. Tuy nhiên trẻ có thể nuốt phải các đồ chơi nhỏ và gây ra tắc nghẽn hô hấp. Ngoài ra chúng không thực sự đủ lớn để hiểu cần phải thu gọn sau khi đã bày ra. Và chính bạn sẽ tự làm khổ mình với các khoảng thời gian dọn dẹp vô tận. Hoặc nếu các chi tiết bị mất thì coi như bộ đồ chơi đó chỉ là quá khứ trong cuộc sống của trẻ. Trừ khi con bạn, và bạn là những người kĩ tính và gọn gàng cất giữ đồ đạc.

    Trên đây là 6 điều cần tránh khi bạn quyết định mua cho con một món đồ chơi. Hay chỉ là bạn đi mua quà tặng bằng đồ chơi trẻ em cho một đứa trẻ. Tất cả là quan điểm và ý kiến của chúng tôi. Bạn có thể đóng góp hoặc đưa ra ý kiến của riêng bạn trên fanepage của chúng tôi.

    Cảm ơn bạn đã quan tâm

    Nguồn: Kendotoy
     
  6. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Các bạn có thể đọc thêm rất nhiều thông tin cần thiết trong việc nuôi dạy trẻ tại web: Kendotoy.com
     
  7. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    do choi go +  xe cuu hoa - Copy.jpg do choi go +  xe cuu hoa (2).jpg do choi go +  xe cuu hoa (3).jpg xe thang cứu hỏa được bé rất thích
     
  8. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    hay quá thanks mẹ nha
     
    Nguyễn Cao Kỳ Ghê thích bài này.
  9. botsandaychuan

    botsandaychuan Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    cái này dc cái an toàn.,mình cũng biết 1 anh chuyên làm đồ chơi gỗ này.a pảo cố gắng vì những đứa trẻ việt nam không phải chơi đồ trung quốc nữa
     
  10. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Dạ, chị cần tìm hiểu thêm về thông tin hay nữa. Có thể tham khảo tại web kendotoy.com nha. có cả trăm bài về đủ thể loại cho trẻ nhé
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  11. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Dạ, hiện tại nhiều cha mẹ có điều kiện (không có khả năng minh cung k dám nói tới) nhưng vẫn dừng lại mua cho con chơi những món đồ chơi trung quốc bán tại vỉa hè, có mười mấy ngàn. Vừa bụi bặm, nhiễm khuẩn mà độc hại nữa. Ai cũng chú ý đến sức khỏe của con thì TQ làm gì có cơ hội hả chị
     
  12. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    ok thanks mn nhiều nha hì
     
  13. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    :):):):):) ok ạ
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  14. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    :)
     
  15. botsandaychuan

    botsandaychuan Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    thì ng việt mình vẫn thích rẻ hơn miễn phí hơn...bản tính rồi bạn.
     
  16. botsandaychuan

    botsandaychuan Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    ak.phải nói thêm là vì thế lên ng việt mình bị đô hộ nghìn năm vẫn là ng việt,cứng đầu...
     
  17. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    bản tính cũng phải tùy cái chứ ạ. chẳng lẽ giờ biết con mình đang cầm thuốc độc cũng cho chơi, cho cầm. Bản thân mình thì người lớn tự chịu, con nít ảnh hưởng đến tương lai lắm. Nhiều clip của thời sự cũng đưa tin rồi. vẫn k chịu bỏ
     
  18. botsandaychuan

    botsandaychuan Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    òn lâu mới bỏ được ý bạn.cứ rẻ thôi.ngay cả mình bán hàng tốt.nhưng hàng tốt thì làm gì có giá rẻ,mà mấy mẹ nha mình cứ phải rẻ mới mua.xong hno mua phải bột sắn dây đểu lại quay ra trách mình...kiểu như tại mình bán đắt lên họ đi mua chỗ khác mới mua phải bột đểu ý,ức chế cực kỳ.mặc dù đã cố giảm hết sức có thể rồi,hàng tôt thì làm gi có giá bèo.haiz
     
  19. Nguyễn Cao Kỳ Ghê

    Nguyễn Cao Kỳ Ghê Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2016
    Bài viết:
    1,232
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    ý thức và kiến thức mới là yếu tố quyết đinh, thà nhà điều kiện k cho phép. Nhiều nhà mẹ sài toàn hàng hiệu, vẫn tiếc tiền chi tiêu cho những cái về sức khỏe. thôi kệ đi c. Ai muốn tốt cho bản thân mình hay k thì tùy họ thôi
     
  20. botsandaychuan

    botsandaychuan Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    uh.kệ họ
     

Chia sẻ trang này