Vừa chuyển về nhà mới được một tuần thì bố em phát hiện bị ung thư dạ dày, ai cũng buồn và suy nghĩ cho rằng đó là do hạn làm nhà gây nên. Nhưng em thì không nghĩ thế, ung thư là do cả một quá trình tích lũy như không phải như kiểu viêm họng. Bố bị đau dạ dày từ lâu lắm rồi, đã đi khám và điều trị cứ khỏi được 1 thời gian không đau, sau đó lại tái phát. Có đi khám tổng thể ở Việt Pháp, làm sinh thiết mà cũng không phát hiện ra. Mãi đến trước tết 3 tuần đau quá đi khám lại mới biết. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may là bố em phát hiện sớm ở giai đoạn đầu, các bác sỹ chỉ định cắt 3/4 dạ dày và điều trị bằng hóa chất. Cơ hội bình phục là 80%. Nhưng khi đi xét nghiệm tổng thể để làm phẫu thuật, thì chỉ số men gan của bố là hơn 120 (trong khi chỉ số cho phép là 40), vậy là không mổ được. Phải điều trị truyền dịch để men gan giảm. Lúc đó các bác sỹ gọi ck em vào nói riêng, thể ung thư của bố lây lan rất nhanh, điều trị sớm ngày nào hay ngày đó, nhưng điều đáng ngại là men gan của bố cao quá, mổ phải dùng quá nhiều thuốc, nếu không giảm được men gan thì không thể điều trị được. Lại còn sau này truyền hóa chất nữa, men gan cao vậy không ai dám điều trị, vì thuốc gì cũng làm tăng men gan, gan mà bị suy một cái là coi như xong. Không làm gì nổi. Ck em không dám nói cho gia đình biết, đêm đêm em tỉnh dậy thấy vẫn trằn trọc không ngủ được, em hỏi lại nắm tay em rồi nói " anh lo quá, anh không thể ngủ nối". Thật đáng buồn là hồi còn trẻ bố uống rượu như kiểu uống nước và từ khi về hưu thì ngày nào cũng 6-7 lon bia. Rồi hút thuốc lá ngay 1 bao. Đến hơn 1 tuần điều trị, men gan của bố chỉ giảm xuống được 80. Các bác sỹ vẫn quyết định mổ. Và thực tế bổ ra bố bị cắt 4/5 dạ dày. Cũng may mắn là khi mổ xong, vài ngày xét nghiệm lại chỉ số men gan đã ở mức cho phép, có thể tiếp tục điều trị hóa chất. Đến lúc này, em mới thật sự hiểu tại sao chỉ số men gan lại quan trọng như vậy. Ck em trước làm các xét nghiệm khám sức khỏe tổng quát mấy năm trước, các chỉ số men gan đều rất cao, đến 3-4 lần bình thường. Thật may năm nay các chỉ số đó đều ở mức cho phép. Em có cùng bạn mở xưởng sản xuất và cung cấp tỏi đen, nên ck em ăn thường xuyên trong vòng 1 năm, ngày chỉ 1-2 củ thôi. Các mẹ đọc đến đây rất có thể bĩu môi nói hóa ra quảng cáo bán tỏi đen. Đúng, em bán tỏi đen, và thấy được tác dụng tuyệt vời của nó nên em quảng cáo là đúng rồi. Nhưng các mẹ ạ, ngoài tỏi đen còn nhiều thực phẩm khác có chức năng giảm men gan mà, đâu nhất thiết phải thế. Khi bố bị như vậy, điều đầu tiên không phải em khuyến khích ck ăn tỏi đen mà là nói rõ ngay tác hại của bia rượu để ck em tránh xa cho em nhờ. Các bố nữa, đúng phí hoại sức khỏe thời tuổi trẻ, đừng sử dụng quá nhiều bia rượu và thuốc lá, hãy bảo vệ sức khỏe của mình khi còn có thể.
Tỏi đen có nhiều tác dụng lắm mn ạ. Trong đó có tác dụng giải độc gan làm hạ men gan. Tuy nhiên lối sống lành mạnh, ăn uống và thể dục thể thao là quan trọng hơn cả. Hic, cái này nói dễ mà làm khó này.
Ngày tết nhiều người uống rượu bia nhiều, đó là nguyên nhân làm men gan cao. Thế này thì đúng là cần phải ăn tỏi đen để bảo vệ cơ thể mới được.
tỏi đen giờ cũng nhiều bên bán đểu lắm - tỏi song nhuộm phẩm màu thành đen, ăn vào cũng bình thường mà tiền chi ra mua mất khá nhiều
Hì, có thể lắm. Nhưng chỉ cần cầm và ăn sẽ phát hiện ra ngay. Vì tỏi đen là tỏi thường đã được lên men, ăn sẽ dẻo, ngọt và không hề có mùi tỏi. Còn tỏi sống mà nhuộm màu như bạn nói vì chắc chắn còn vị cay và mùi hăng của tỏi, củ tỏi cũng không thể dẻo được. Tỏi làm bằng nồi cơm điện cũng dễ dàng phân biệt với tỏi được sản xuất theo đúng quy trình.
Nói thì dễ lắm, đàn ông thường chết sớm hơn phụ nữ vì những nỗi lo lắng, đau đớn mà không thể giãi bày, khi đó họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng hoặc tìm đến bia rượu, thuốc lá thôi...
Được mẹ nó nhé, tỏi đen dùng cho mọi người, mọi lứa tuổi. Mình đang bầu 30 tuần rồi, mỗi ngày ăn 1 củ tỏi đen ngâm mật ong để phòng các bệnh về mũi họng và dạ dày.
Hi hi, nhiều người sẵn sàng chia sẻ mà bạn như vợ, cha mẹ, chứ không nhất thiết phải dùng rượu bia để tâm sự đâu bạn.
hầu hết Gan kém là do uống rượu bia chế độ sinh hoạt không phù hợp tốt nhất là hạn chế bia rượu và các chất kích thích khác là tốt nhất