Thường diễn tiến từ tình trạng viêm đường hô hấp trên, viêm họng, viêm phế quản không được điều trị tốt, viêm phổi là bệnh lý gây nhiều biến chứng đáng sợ và nguy hiểm đến tính mạng trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em
Nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy viêm phổi là bệnh lây nhiễm gây tử vong số 1 đối với trẻ em. Thời tiết trở lạnh, không khí thay đổi dịp cuối năm và thực trạng ô nhiễm môi trường làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus, vi khuẩn, gây viêm đường hô hấp trên và từ đó làm gia tăng nguy cơ viêm phổi. Viêm hô hấp trên khiến trẻ ho, nóng sốt, đau họng, sổ mũi. Nếu không được điều trị đúng và kịp thời, tình trạng này có thể diễn tiến thành viêm phổi với các triệu chứng mà lắm khi các bậc cha mẹ dễ bỏ qua. Trẻ cũng có thể có sốt, ho, mệt mõi như viêm hô hấp trên, nhưng đặc biệt sẽ có triệu chứng có thể trẻ đã bị viêm phổi: đó là thở nhanh – triệu chứng xuất hiện sớm nhất khi trẻ bị viêm phổi nhưng lại là điều mà ít người quan tâm đến nên nhiều bậc cha mẹ xem nhẹ, chủ quan.
Viêm phổi có thể dẫn tới các biến chứng nặng nề thậm chí chết người như suy hô hấp cấp, áp xe phổi, tràn dịch, tràn mủ màng phổi, nhiễm trùng máu. Điều này khiến trẻ phải chịu nhiều di chứng về sau và ảnh hưởng lớn đến cơ hội phát triển mạnh mẽ về thể chất và trí tuệ của trẻ.
Viêm phổi ở trẻ em cần phải “được bác sĩ thăm khám và điều trị ngaygiúp trẻ chóng khỏi bệnh cũng như tránh biến chứng nặng và tử vong. Thậm chí có nhiều trường hợp trẻ bị viêm phổi nặng phải nằm viện nhiều tháng trời, vừa trị bệnh vừa chống chọi với nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. Với bệnh lý này, ngay cả khi trẻ đã được về điều trị tại nhà thì việc dùng thuốc vẫn phải được duy trì tiếp tục theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tránh trường hợp cha mẹ vì thấy trẻ đã hết triệu chứng, xót con phải uống thuốc nhiều mà ngưng thuốc làm bệnh của trẻ không hết hẳn, dễ tái phát, dễ diễn tiến nặng và tăng nguy cơ kháng kháng sinh khiến việc điều trị thêm khó khăn và tốn kém. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ mà còn khiến cha mẹ lo lắng, sinh hoạt bình thường bị đảo lộn, ảnh hưởng đến công việc.
Tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tránh viêm phổi
Thêm một ngày nằm viện do viêm phổi, trẻ mất thêm một ngày được học hành, vui chơi, phát triển và thêm một ngày trẻ phải đối mặt với nguy cơ lây bệnh từ bệnh viện. Theo BS. Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Hô Hấp TPHCM, Trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chia sẻ trong “Ngày hội giáo dục sức khỏe hô hấp trẻ em 2016”: “Viêm phổi có thể do nhiều loại mầm bệnh khác nhau gây ra, trong đó, vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae) là vi khuẩn hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ. Thực tế, nếu như các vấn đề về viêm đường hô hấp trên được điều trị sớm, hiệu quả, bé sẽ tránh được nguy cơ viêm phổi cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên việc điều trị tốt viêm đường hô hấp trên hiện vấp phải một rào cản lớn chính là thói quen tự ý kê đơn cho con uống thuốc và không tuân thủ nghiêm liệu trình của bác sĩ về loại kháng sinh, liều lượng, thời gian sử dụng để chặn đứng nguy cơ viêm hô hấp diễn tiến thành viêm phổi của các bậc cha mẹ. Tình trạng mượn đơn thuốc, “vay thuốc” (lấy thuốc cũ còn lại của người khác) vẫn là sai lầm thường thấy ở nhiều bậc cha mẹ có con bị viêm đường hô hấp.”
Bác sĩ Trần Anh Tuấn cũng đưa ra lời khuyên cho các bà mẹ tham dự ngày hội: “Thông thường thởi gian điều trị trung bình cho viêm phổi là 7-10 ngày và không nên tự ý ngưng thuốc sớm ngay cả khi trẻ có vẽ đã tốt hơn. Tuy nhiên việc phải điều trị thuốc dài ngày với nhiều lần phải cho trẻ uống thuốc trong ngày là việc không phải hoàn toàn dễ dàng với các bậc cha mẹ. Gần đây, xu hướng điều trị kháng sinh ngắn ngày có thể là giải pháp tốt cho trường hợp nàykháng sinh có liệu trình điều trị ngắn (5 ngày) vẫn đủ khả năng điều trị hiệu quả các chứng bệnh nhiễm khuẩn mà dễ dàng tuân thủ chỉ định hơn cho bệnh nhân. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên chủ động phòng tránh các bệnh đường hô hấp cho con, hạn chế nguy cơ viêm phổi bằng cách cho trẻ chích vaccine cúm, vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae), và tránh đưa trẻ đến nơi đông người, môi trường ô nhiễm.”
Chăm sóc trẻ nhỏ là một công việc khó khăn, đòi hỏi ở người cha, người mẹ không chỉ những kiến thức khoa học mà cả những kinh nghiệm. Với những kiến thức hữu ích khi tham gia “Ngày hội giáo dục sức khỏe hô hấp trẻ em 2016”, các bà mẹ đã có những kiến thức nhất định về một số bệnh thường gặp ở trẻ, khiến các mẹ tự tin hơn khi chăm sóc con.
Viêm Phổi, Cần Có Kiến Thức Để Chăm Sóc Trẻ
Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support5, 10/3/2017.