Dạy Con Tránh Khỏi Lạm Dụng Tình Dục

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi th0aihuy3n, 15/3/2017.

  1. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cái này ai có con nhỏ nên đọc cho biết. Trước khi được pháp luật bảo vệ thì hãy bảo vệ chính mình và những người thân.
    Ở Vn cứ ỡm ờ việc dạy giáo dục giới tính.

    "XIN CÁC VỊ PHỤ HUYNH TRẺ HÃY CHIA SẺ :
    Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố , (nơi đầu quân của trưởng nam mình) chia sẻ những quy tắc cơ bản để bảo vệ con em chúng ta!

    [​IMG] Quy tắc quần lót (PANTS rules) mà tổ chức NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) kêu gọi các phụ huynh nên dạy cho con của mình:
    ☆ P – Private (Riêng tư): Nói với trẻ rằng không một ai có thể được nhìn hay chạm vào vùng kín của bé, trừ một số người như bác sĩ, y tá hay bố mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ y tá cần phải mặc đồng phục và đang trong giờ khám chữa bệnh, phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì và cần có sự đồng ý của con.
    ☆ A – Always remember your body belongs to you (Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con): Hãy cho trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ cần biết nói “Không”.
    ☆ N – No means no (Không là không): Giúp trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói “không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.
    ☆ T – Talk (Nói về những điều bí mật khiến con buồn): Cha mẹ giải thích cho con về sự khác biệt giữa những bí mật "tốt" và "xấu". Những câu như “Đây là bí mật của riêng hai chú cháu mình" thường của những kẻ lạm dụng khiến trẻ con cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai khác nghe. Những bí mật "tốt" có thể là món quà hay bữa tiệc. Những bí mật "xấu" là cái khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Con cần nói ra.
    ☆ S – Speak up (Lên tiếng): Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng, có thể nói với bố mẹ, hay chị gái, cô giáo...
    [​IMG] Bác sĩ Lan Hải giới thiệu Quy tắc bàn tay trong giao tiếp mà cha mẹ cần dạy trẻ để giúp trẻ tự bảo vệ mình.
    Bàn tay của bé có 5 ngón và cũng được chia thành 5 vòng tròn giao tiếp.
    1. Ôm hôn, dùng với người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột.
    2. Nắm tay: Với bạn bè, thầy cô, họ hàng.
    3. Bắt tay: Khi gặp người quen.
    4. Vẫy tay: Nếu đó là người lạ.
    5. Xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy nếu những người xa lạ mà bé cảm thấy bất an, tiến lại gần và có cử chỉ thân mật.
    Luật bàn tay này không chỉ phù hợp với trẻ mầm non mà với trẻ tiểu học, vị thành niên.
    Một số kỹ năng cần thiết mà bạn cũng cần dạy trẻ để trẻ có thể tự bảo vệ chính bản thân mình:
    - Từ 3 tuổi trở đi, VIỆC VỆ SINH VÙNG KÍN, TẮM RỬA CON CÓ THỂ TỰ LÀM ĐƯỢC.
    - Nếu con đã nói KHÔNG mà ai đó vẫn có hành động "phạm quy" thì dạy con hét thật to, chạy ra chỗ khác, hoặc cắn, phản kháng lại người đó.
    - GỌI ĐÚNG TÊN BỘ PHẬN CƠ THỂ vì nếu lỡ có sự vụ xảy ra, khi trình báo và lấy lời khai, việc nói không chính xác tên bộ phận cơ thể sẽ giúp "hung thủ" dễ thoát tội.
    - Dạy con KHÔNG HAM QUÀ, ĐÒI ĐỒ CHƠI, MÊ KẸO BÁNH, KHÔNG NHẬN BẤT CỨ THỨ GÌ NGƯỜI LẠ ĐƯA CHO (khi không có bố mẹ hoặc người thân ở đó).
    - Khi con tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, hoặc tập thể thao, dạy con TRÁNH MẶC TRANG PHỤC HỞ HANG HOẶC DỄ LÀM LỘ CƠ THỂ.
    Đừng phó thác cho pháp luật, đừng phó thác cho những điều tra viên. Không ai có thể bảo vệ tốt hơn con cái bằng chính cha mẹ, và một vài người cha người mẹ dũng cảm cũng sẽ chẳng thể nào làm nên chuyện nếu không có sự chung tay, chia sẻ của cả cộng đồng. Xin đừng vô cảm, dù chỉ là một phút trong đời! "
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi th0aihuy3n
    Đang tải...


  2. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG] Quy tắc quần lót (PANTS rules) mà tổ chức NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) kêu gọi các phụ huynh nên dạy cho con của mình:
    ☆ P – Private (Riêng tư): Nói với trẻ rằng không một ai có thể được nhìn hay chạm vào vùng kín của bé, trừ một số người như bác sĩ, y tá hay bố mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ y tá cần phải mặc đồng phục và đang trong giờ khám chữa bệnh, phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì và cần có sự đồng ý của con.
    ☆ A – Always remember your body belongs to you (Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con): Hãy cho trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ cần biết nói “Không”.
    ☆ N – No means no (Không là không): Giúp trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói “không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.
    ☆ T – Talk (Nói về những điều bí mật khiến con buồn): Cha mẹ giải thích cho con về sự khác biệt giữa những bí mật "tốt" và "xấu". Những câu như “Đây là bí mật của riêng hai chú cháu mình" thường của những kẻ lạm dụng khiến trẻ con cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai khác nghe. Những bí mật "tốt" có thể là món quà hay bữa tiệc. Những bí mật "xấu" là cái khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Con cần nói ra.
    ☆ S – Speak up (Lên tiếng): Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng, có thể nói với bố mẹ, hay chị gái, cô giáo...
     
  3. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG] Bác sĩ Lan Hải giới thiệu Quy tắc bàn tay trong giao tiếp mà cha mẹ cần dạy trẻ để giúp trẻ tự bảo vệ mình.
    Bàn tay của bé có 5 ngón và cũng được chia thành 5 vòng tròn giao tiếp.
    1. Ôm hôn, dùng với người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột.
    2. Nắm tay: Với bạn bè, thầy cô, họ hàng.
    3. Bắt tay: Khi gặp người quen.
    4. Vẫy tay: Nếu đó là người lạ.
    5. Xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy nếu những người xa lạ mà bé cảm thấy bất an, tiến lại gần và có cử chỉ thân mật.
    Luật bàn tay này không chỉ phù hợp với trẻ mầm non mà với trẻ tiểu học, vị thành niên.
    Một số kỹ năng cần thiết mà bạn cũng cần dạy trẻ để trẻ có thể tự bảo vệ chính bản thân mình:
    - Từ 3 tuổi trở đi, VIỆC VỆ SINH VÙNG KÍN, TẮM RỬA CON CÓ THỂ TỰ LÀM ĐƯỢC.
    - Nếu con đã nói KHÔNG mà ai đó vẫn có hành động "phạm quy" thì dạy con hét thật to, chạy ra chỗ khác, hoặc cắn, phản kháng lại người đó.
    - GỌI ĐÚNG TÊN BỘ PHẬN CƠ THỂ vì nếu lỡ có sự vụ xảy ra, khi trình báo và lấy lời khai, việc nói không chính xác tên bộ phận cơ thể sẽ giúp "hung thủ" dễ thoát tội.
    - Dạy con KHÔNG HAM QUÀ, ĐÒI đồ chơi, MÊ KẸO BÁNH, KHÔNG NHẬN BẤT CỨ THỨ GÌ NGƯỜI LẠ ĐƯA CHO (khi không có bố mẹ hoặc người thân ở đó).
    - Khi con tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, hoặc tập thể thao, dạy con TRÁNH MẶC TRANG PHỤC HỞ HANG HOẶC DỄ LÀM LỘ CƠ THỂ.
    Đừng phó thác cho pháp luật, đừng phó thác cho những điều tra viên. Không ai có thể bảo vệ tốt hơn con cái bằng chính cha mẹ, và một vài người cha người mẹ dũng cảm cũng sẽ chẳng thể nào làm nên chuyện nếu không có sự chung tay, chia sẻ của cả cộng đồng. Xin đừng vô cảm, dù chỉ là một phút trong đời! "
     
  4. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là những quy tắc và những điều cần dạy con. Mình cũng có bé 4 tuổi, đã từng nói chuyện với con về những quy tắc này.
    Nhưng vì bé còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được những gì mình nói với bé nên đôi khi cũng thấy lo và cần thường xuyên nhắc nhở để con không quên thôi.
    Giờ nhiều vấn đề đáng lo mà chúng ta cần trang bị cho con để phòng tránh thôi.
     
    th0aihuy3n thích bài này.
  5. một bước chân

    một bước chân Thành viên mới

    Tham gia:
    6/3/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài này, rất đúng với tình hình hiện nay. Các bà mẹ, ông bố cần phổ biến, dạy dỗ cho các bé biết nha.
     
    th0aihuy3n thích bài này.
  6. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi tối khi vệ sinh cho con trước khi ngủ mình vẫn thường dặn con rằng: Chỗ này thì sao con ? Có cho ai đụng vào ko ? Chỉ được cho mẹ và cô vệ sinh thôi nhé.
    Bé trả lời là cắn chết luôn :))))
     
  7. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mình vẫn nghĩ bây jo bé nhỏ có nói nhiều bé cũng ko hiểu hết được, nên chỉ dạy con những điều thật sự rất đơn giản, dễ hiểu, và dễ nhớ, lâu dần sẽ hình thành thói quen và dần dần giải thích cho con hiểu thêm vì sao lại như vậy
     
  8. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ngoài vấn đề bắt cóc đang tràn lan thì vấn đề tình dục cũng đang trong tình trạng cảnh báo. Có nhiều cha mẹ ko quan tâm cứ ngại ngùng ko dẫn dắt bé đúng hướng sau này lại hại chính con của mình
     
    một bước chân thích bài này.
  9. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng hay nhắc lại con những kiến thức đó khi thay đồ, khi xem chương trình nào đó mà có liên quan tới vấn đề bắt cóc, trẻ lạc...
    Phải giáo dục dần thôi.
     
    một bước chân thích bài này.
  10. th0aihuy3n

    th0aihuy3n Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ cần 5 giây mỗi ngày để trở thành bố mẹ tuyệt vời trong mắt con
    Bố mẹ thường có xu hướng "trầm trọng hóa" những việc mình phải làm để con cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. Tuy nhiên, những điều khiến trẻ thực sự cảm nhận được tình yêu của bố mẹ lại vô cùng đơn giản.
    Tôi được xem một đoạn clip ngắn rất hay với chủ đề "Những điều các bà mẹ nghĩ về chính mình và những điều các con nghĩ về họ", các bà mẹ được mời đến trường quay và thực hiện một nhiệm vụ là "miêu tả chính bản thân mình trong vai trò một người mẹ". Các bà mẹ xuất hiện trong đoạn clip đều nghĩ rằng mình thực sự chưa hoàn hảo, họ ước mình giữ được bình tĩnh trước khi nói chuyện với các con, ước mình có thể làm tốt hơn việc dành thời gian để ngồi xuống bên con và lắng nghe con kiên nhẫn hơn, ước mình tự tin hơn khi làm mẹ, họ cảm thấy rằng "kiên nhẫn" thực sự là một cuộc giằng co khiến các bà mẹ mệt nhoài và ước mình có thể kiên nhẫn nhiều hơn nữa…

    Một bà mẹ theo "chủ nghĩa hoàn hảo" thì thú nhận rằng, sự hoàn hảo thực sự là một trở ngại đối với một người mẹ. Một số bà mẹ khác thì chia sẻ rằng luôn cảm thấy có vấn đề với tâm trạng và cảm xúc của chính mình hay trong cách xử lý các tình huống mà bọn trẻ gây ra…

    Thế nhưng, thực sự lũ trẻ nghĩ gì về mẹ của mình? Chúng luôn thấy mẹ thật tuyệt vời, xinh đẹp, hài hước, cá tính. Chúng sung sướng được mẹ ôm chặt vào lòng, chúng hào hứng khi được ăn những món ăn mẹ nấu, chúng thích được hẹn hò đi mua sắm với mẹ, được xem phim cùng mẹ, được tô màu hay làm những món đồ thủ công với mẹ, được nhún nhảy cùng mẹ, được ăn kem với mẹ, được sơn móng tay là đi làm tóc cùng mẹ… Đối với chúng, mẹ là người bạn thân nhất, là "người hùng" chỉ bởi vì "mẹ luôn ở bên và yêu thương cháu mãi mãi". Câu trả lời của những em bé trong đoạn clip đã khiến các bà mẹ bật khóc cảm động hoặc bật cười hạnh phúc.

    Một người mẹ đã thốt lên rằng "Dường như tôi chỉ toàn tập trung vào những điều tiêu cực, tôi nghĩ là tôi sẽ bước ra ngoài kia để tự tin nói rằng, mình thực sự đã làm được điều gì đó tuyệt vời đấy chứ!". "Tiêu cực", "thất vọng", "căng thẳng", "bất lực", "tồi tệ"… là những trạng thái mà gần như người mẹ nào cũng nhắc đến khi nói về công việc làm mẹ của mình. Họ luôn cố gắng để có thể làm cha mẹ tốt hơn, tốt hơn nữa mà quên mất rằng, lũ trẻ chẳng cần lý do gì để yêu thương mẹ chúng hơn, bởi vì chúng luôn dành cho mẹ trọn vẹn tình yêu thương vô điều kiện của mình.

    Vì thế, điều cần nhất khi làm cha mẹ là hãy thư giãn, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị và những điều đơn giản mà bạn đang trải qua hàng ngày cũng với con.
    [​IMG]
     
  11. monmon449

    monmon449 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    lần nào về nhà cũng phải nhắc nhở mấy em ở nhà
     
  12. đoàn võ văn

    đoàn võ văn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2017
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Lắp Đặt camera quan sát để các con không rời khỏi tầm mắt của mình nào các mẹ ơi.
    đang giảm giá 50% và miễn phí lắp đặt.
    Lắp đặt camera tại nha trang
     
  13. Metruongson

    Metruongson Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2017
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bổ ích quá cảm ơn chủ top nhiều .
     
  14. Khushi

    Khushi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    MINI GAME HẤP DẪN NHÂN DỊP 6/1 DÀNH CHO MẸ VÀ BÉ CỦA COOKSTAR Nhân dịp ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6, fanpage Cookstar tổ chức minigame với thử thách cho con vào bếp. Cha mẹ chỉ cần gửi ảnh/video các con vào bếp học nấu ăn hoặc là đang phụ giúp bố mẹ chuẩn bị bữa cơm.... vào fanpage Cookstar, sau đó kêu gọi like và share. Rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang đợi chờ bạn và bé! Theo dõi tại: Link event: https://goo.gl/sCcC4G Link fanpage: https://goo.gl/c7jFRw Link website: https://cookstar.asia/
     
  15. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,912
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    223
    xã hội giờ tớ thấy cứ loạn làm sao ý, chả tin tưởng được ai, giờ nhiều vụ lạm dụng trẻ con nhan nhản, đọc mà khiếp, đúng là phải dần dần dạy con các quy tắc này, cảm ơn bạn
     
  16. laver

    laver Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    kiến thức vô cùng bổ ích cảm ơn bạn nhiều nhé
     
  17. Khushi

    Khushi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    MINI GAME HẤP DẪN NHÂN DỊP 6/1 DÀNH CHO MẸ VÀ BÉ CỦA COOKSTAR Nhân dịp ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6, fanpage Cookstar tổ chức minigame với thử thách cho con vào bếp. Cha mẹ chỉ cần gửi ảnh/video các con vào bếp học nấu ăn hoặc là đang phụ giúp bố mẹ chuẩn bị bữa cơm.... vào fanpage Cookstar, sau đó kêu gọi like và share. Rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang đợi chờ bạn và bé! Theo dõi tại: Link event: https://goo.gl/sCcC4G Link fanpage: https://goo.gl/c7jFRw Link website: https://cookstar.asia/
     

Chia sẻ trang này