Nghẹt mũi là triệu chứng ban đầu của khá nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh liên quan đến đường hô hấp. Phổ biến nhất là các bệnh cảm cúm, tuy nhiên các mẹ cũng nên lưu ý đến các bệnh khác cũng có triệu chứng tương tự để chẩn đoán và điều trị đúng cách cho trẻ nhé. Sau đây là vài cách phòng trị sỗ mũi - nghẹt mũi mà các mẹ có thể tham khảo : Với trẻ dưới 1 tuổi, an toàn nhất là dùng nước nuối NaCl 0,9% để vệ sinh mũi cho trẻ. Nước muối sinh lý 0,9% có thể sử dụng lâu dài, không có tác dụng phụ. Nước muối sinh lý góp phần làm loãng dịch tiết, giúp lông chuyển hoạt động mạnh hơn, đẩy dịch tiết hoặc bụi bặm ra phía ngoài. Trẻ sơ sinh chưa biết tự xì mũi do đó mẹ nên dùng phương pháp bấc sâu kèn. Phương pháp được thực hiện như sau: dùng khăn giấy mềm, dai để làm bấc sâu kèn; đặt vào hốc mũi để thấm ướt dịch mũi, sau đó lấy ra và đặt lại một bấc sạch, lặp lại các bước này cho đến khi sạch mũi. Nếu trẻ bị nghẹt nhiều thì nên nhỏ 2-3 giọt làm bấc sâu kèn, sau đó nhỏ thêm một giọt. Không nên hút mũi, bơm rửa cho trẻ vì áp lực không thể chính xác, nếu mạnh có thể làm tổn thương niêm mạc. Ngoài ra, phản xạ nuốt của bé còn yếu, nếu bơm nhanh có thể làm bé sặc vào phổi. Chưa kể, các động tác thô bạo có thể làm bé sang chấn tâm lý. Vệ sinh mũi cho trẻ ngày 3 – 4 lần khi trẻ có biểu hiện hắt hơi nhiều lần trong ngày. Khi bé chớm sổ mũi, mẹ cần phải nhỏ mũi cho con ngày 5 – 6 lần. Trẻ chảy mũi càng nhiều bố mẹ càng phải tích cực vệ sinh mũi cho con. Nếu thấy trẻ chảy nước mũi nhiều mẹ ngưng vệ sinh mũi sẽ khiến con viêm mũi lâu hết hơn, viêm nhiễm có nguy cơ nặng hơn. Cảm lạnh: Nguyên nhân hàng đầu của chứng nghẹt mũi. Khi bị cảm lạnh, nghẹt mũi thường đi kèm với các dấu hiệu khác như sốt nhẹ hoặc nhẹ hơn thì nóng người, ho, đau họng, hát hơi, để lâu có thể sổ mũi… Nếu bé chỉ có nghẹt mũi mà không có dấu hiệu khác kèm theo thì có thể đây chỉ là phản ứng của trẻ khi gặp thời tiết lạnh hoặc cũng có thể ăn phải đồ cay. Nếu là trẻ sơ sinh và bị nghẹt mũi mà không có các dấu hiệu khác thì chỉ là ngạt mũi sơ sinh, nghĩa là chất nhầy của bào thai còn vướng lại trong đường hô hấp của trẻ. Trẻ bị ngạt mũi thường cảm thấy khó chịu và bức bối, sinh ra quấy khóc liên tục. Mẹ cần nhanh chóng áp dụng một trong số các biện pháp trên để khắc phục tình trạng bệnh cho bé. Chúc các mẹ thành công, nuôi dạy con tốt hơn. Nguồn : Sưu Tầm
Nên giữ ấm cho trẻ thường xuyên và tránh gió khi ra khỏi nhà, nhất là vào thời tiết mùa đông ở miền bắc
Mình đã có 2 nhóc, 1 đứa 5 tuổi, và 1 đứa 2 tuổi mà đứa nào cũng rất dễ bị viêm mũi. Cũng dùng qua rất là nhiều thuốc rồi mà không ăn thua. Mà cứ nhìn con phải uống kháng sinh là xót xa không chịu nổi http://img.*********/forum/images/smilies/Sigh.gif Nhưng từ khi được các mẹ khác mách cho bài kết hợp " Nhỏ illiadin và uống Siro Muhi màu xanh lá cây " là xong béng. Trộm vía là 2 đồng chí nhà mình từ hồi áp bài này là "bách phát bách trúng" http://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif. Chia sẻ cho mẹ nào có con đang viêm mũi áp dụng thử
Bạn ơi, con mình mới có 4mth liệu có dùng được không, cháu bị viêm mũi nặng quá, đi khám vs uống bao thuốc rồi không khỏi
em cũng chưa cho con dùng illiadin bao giờ. cái này hiệu quả lắm hả các mẹ. chắc e phải note lại để thử cho con thôi.
Con mình dùng thấy tốt bạn ah, trước bị nghẹt mũi nặng mà dùng loại này thấy 3,4 ngày sau là khỏi rồi, thế nên zờ cứ chớm chớm là m dùng là tịt luôn