Mncó chỗ xách tay thì tốt rồi nhưng kphải ai cũng có. mua xách tay cũng cần phải có tiền và quan hệ.mua xách tay nhiều lúck có đúng, có ngày loại mình cần. vậy nên vẫn cần có kiến thức để mua đc mọi nơi phục vụ cho sở thích của bản thân.
bây giờ đồ fake tràn lan để có được kinh nghiệm nhận biết được hàng Au như mẹ công nhận là khâm phục ạ!
có cung có cầu, quần áo có giả, nhái fake thì nước hoa cũng y chang mà mn. Giờ mình chỉ thắc mắc cái loại nước hoa chiết. Lieuj có thực sự chuẩn k nhỉ
Thông tin của bạn rất hữu ích!Mình thì chưa bao giờ tìm hiểu về vấn đề này vì họ hàng nhà mình rất đông lại bên nước ngoài nhiều, Mỹ, Úc, Anh , Đức, Pháp, Hàn , Nhật đủ cả nên toàn đc xách đem về cho nên hoàn toàn yên tâm. Chứ mua hàng xách tay chưa chắc đã đúng là xách tay, vì ng bán lẻ mua lại của ng bán buôn, nguồn hàng chỉ truyền tai nhau, tin tưởng nhau là chính. Vì lợi nhuận ng ta sẵn sàng lừa cả ng thân nói gì người ngoài. Dạo này trên FB rao bán đầy nc hoa Fake giá rẻ, nc hoa chiết giả mạo, độc hại đầy chất hoá học nguy hại cho sức khoẻ, nước hoa giả mạo đội lốt nc hoa xách tay Singapore. Làm mình rất bức xúc. Rồi mỹ phẩm thiên nhiên nhưng toàn chất hoá học độc hại giá trên trời. Chỉ với 30-50 / lọ mỹ phẩm gia công bán ra giá 300k, 1 triệu thậm chí vài triệu. Siêu lợi nhuận nên ai cũng đi lừa ng để kiếm tiền nhanh và nhiều. Chỉ cần vào google tìm "mỹ phẩm gia công" bạn sẽ dễ dàng mua đc mỹ phẩm gia công rồi tự đặt tên, in mẫu mã theo yêu cầu thế là ra đc 1 dòng mỹ phẩm mới(( Quảng cáo ngập facebook. Người mua cả tin lao vào mua, làm đại lý, làm cộng tác viên. Rồi tự làm mỹ phẩm, tự làm serum. Trời ơi đâu phải làm bánh đâu mà làm bằng tay. Khoá học đâu rẻ, từ 500 đến 8 triệu. Giờ người ta có thể làm tất cả vì tiền, mà các mẹ quá cả tin. Làm mỹ phẩm cần máy móc hiện đại, công thức chuẩn, nghiêm ngặt, đâu làm như cái bánh mà tự làm đc. Mấy cái giấy kiểm định chất lượng của viện nọ viện kia thì làm giả khó gì, bằng còn làm giả cơ mà. Còn có thật thì nó chỉ kiểm định ko chì, ngoài chì ra thì còn bao nhiêu chất độc hại nữa. Việt Nam giờ quá loạn rồi các mẹ ơi.
Vâng nc hoa chiết đâu ra nhiều thế! Luận điệu vô lý, trẻ con. Tất cả hàng lỗi đều huỷ hết nhé! Đọc mà nực cười, hàng xách tay lỗi do vận chuyển rất hiếm. Lấy đâu ra nhiều như này????
Thật sự tự làm mỹ phẩm mà như này thì quá bẩn. Chưa nói nguồn gốc hoá chất ở đâu, ai kiểm định, lại biếu tiền cho đứa khôn thôi.