Vừa tròn 8 tháng, nhưng Bông nhà mình vẫn chưa biết bò, tuy nhiên lại đứng và vịn được vào thành giường hay thành ghế một cách chắc chắn. Mình tham khảo những bài tập trên youtube và dạy con tập bò kết hợp tập đứng để con phát triển toàn diện. Mình cũng mới sắm cho con một chiếc xe để tập đi, không phải để con biết đi sớm mà để con tự phát triển, trải nghiệm, cảm giác, định hướng rõ ràng hơn về thế giới xung quanh. Mình từng đọc được những nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ về sự phát triển kỹ năng đi của mỗi trẻ sẽ khác nhau, thông thường trẻ sẽ chập chững biết đi từ 9-15 tháng tuổi. Họ đều không khuyến khích việc tập đi quá sớm trước 8 tháng tuổi cho con. Các mẹ không cần nóng vội, khi con đủ 8 tháng tuổi thì hãy bắt đầu cho con tập đứng vịn và cho con tập thêm các bài tập hỗ trợ làm quen với thăng bằng trong không gian. Nếu BÉ CHẬM BIẾT ĐI thì phải làm gì? Hãy tìm hiểu NGUYÊN NHÂN trước khi mua một chiếc xe đẩy tập đi cho con các mẹ nhé! - Trẻ có thể mắc các bệnh lý do chậm phát triển vận động (trường hợp này cần đến tham khảo ý kiến của bác sĩ) - Bố mẹ ít cho bé làm quen với việc giữ thăng bằng (ông bà bố mẹ thường bồng bế trẻ nhiều hơn là cho trẻ cơ hội học cách giữ thằng bằng) - Lạm dụng xe đẩy: Đây là sai lầm của nhiều bậc phụ huynh Việt mắc phải, xe đẩy hoặc các đồ chơi tập đi đều không có tác dụng giúp bé biết đi sớm. Tại 1 số quốc gia phát triển như Canada, việc tập đi bằng xe đẩy hay đồ chơi tập đi là không nằm trong danh mục hướng dẫn thực hành của các chuyên gia sức khỏe. Các chuyên gia ở các nước khác như Anh cũng không khuyến khích điều này. Các chuyên gia phân tích một số nguyên nhân sau: + Xe đẩy tập đi không hỗ trợ bé giữ thăng bằng + Xe đẩy tập đi không hỗ trợ cơ lưng + Xe đẩy tập đi làm bé không nhìn được bàn chân khi bé đi, các nghiên cứu trên yếu tố tâm lý, việc đi của bé cần có sự phối hợp giữa cảm nhận của bạn chân và mắt. + Bé thường đứng trên ngón chân khi di chuyển, điều này có thể gây ra các vấn đề bệnh lý vận động bàn chân. Đặc biệt các bé sinh non là không được sử dụng xe đẩy tập đi. Do vậy, thay vì dùng các dụng cụ tập đi, bố mẹ hãy dành thời gian tập cho bé giữ thằng bằng khi tập đi. Không lạm dụng và phụ thuộc vào dụng cụ tập đi thì hệ cơ và sự cân bằng của bé sẽ phát triển, việc biết đi là tất yếu (nếu bé không bị bệnh lý về vận động). Nguồn: Sưu tầm Trích dẫn tại: Câu chuyện cho con
bé nhà mình biết đi từ lúc gần 1 tuổi, lúc 10 tháng cho bé dùng xe tròn, bé vừa đi nhanh, cứng cáp lại không bị ngã.
Bé nhà mình cũng vậy , ban đầu tập mẹ dễ nản vì con hay bò, dắt hai tay bước có vài bước lại buông ra đòi bò cho nhanh ))
Cháu minh sumo quá, hiên giờ 9 thang ma chưa bit lẫy, mọi ng cứ bảo trốn lẫy, chăng bit khắc phục như nao bây giơ
Cảm ơn chị đã chia sẻ kinh nghiệm ah, lúc nhìn thấy con đi được dù chưa vững nhưng cũng rưng rưng rồi ah