Thông tin: Những Nguyên Tắc Mẹ Cần Nhớ Khi Con Bị Sốt

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support6, 23/5/2017.

  1. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Khi bé bị sốt cơ thể thường mệt mỏi, khó chịu dẫn tới quấy khóc. Tuy sốt không phải là bênh mà là phản ứng tự nhiên để chống lại viêm nhiễm của cơ thể nhưng mẹ vẫn cần chú ý chăm sóc cho bé để bé hạ sốt và cảm thấy dễ chịu hơn.

    [​IMG]
    [​IMG]

    1. Đừng vội cho bé uống kháng sinh

    Thông thường khi bé sốt chỉ cần uống hạ sốt có paracetamol mà không cần phải kháng sinh. Chỉ định, liều lượng bạn cần tham khảo bác sỹ chuyên môn. Kháng sinh thường được bác sỹ chỉ định khi nghi ngờ bé sốt do vi khuẩn gây nên

    2. Giữ vệ sinh thân thể

    Việc giữ vệ sinh thân thể, rửa tay trước và sau khi ăn cho bé cho bé sẽ giúp bé nhanh hạ sốt hơn.

    3. Cho bé ăn nhiều hoa quả

    Khi bé bị sốt cao cơ thể sẽ mất rất nhiều nước vì vậy bạn nên cho bé ăn hoặc uống nhiều nước hoa quả để tăng cường nước cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng cho bé đặc biệt là họ nhà cam bưởi.
    Nếu bé có triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa bố mẹ nên pha nước điện giải để cho con uống.

    [​IMG]
    [​IMG]

    4. Theo dõi các triệu chứng của bé

    Khi bé nôn không nên cho bé uống nước hoặc ăn uống luôn mà chờ khoảng 20 - 30 phút mới có thể cho bé ăn hoặc uống.
    Nếu bé khoảng 5 - 6 tiếng mà không đi tiểu tiện lần nào bạn nên cho bé uống nhiều nước hoặc nước điện giải vì khi đó bé đang bị mất nước.
    Nếu bé chỉ sốt và vẫn ăn ngủ bình thường thì mẹ không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên nếu bé sốt quá 3 ngày, kết hợp tiêu chảy và nôn 5-6 lần/ ngày, mẹ cần đưa bé đến bệnh viện. Bé sẽ được xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm nước tiểu để chẩn đoán bệnh.
    Trường hợp bé bị sốt kèm theo triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, đừng cố ép bé ăn. Thay vào đó, cho bé uống thật nhiều nước. Ngoài ra uống nước bù điện giải, nước muối loãng cũng giúp bé không bị mất nước do tiêu chảy.

    5. Hạ sốt cho bé

    Cách hạ sốt tự nhiên, an toàn và hiệu quả nhất mẹ có thể áp dụng là dùng khăn mềm ấm đắp trên trán trẻ, hoặc lau khăn ở những vùng như cổ, nách, bẹn. Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý không mặc cho bé quá kín mít sẽ khiến nhiệt độ cơ thể bé khó có thể hạ.

    6. Bổ sung men vi sinh vào chế độ ăn của bé

    Men vi sinh giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch, khi bé sốt bạn có thể cho con ăn sữa chua có nhiều lợi khuẩn.

    7. Mẹ cần thật bình tĩnh

    Trong mọi trường hợp mẹ cần luôn luôn bình tĩnh để chu động phán đoán, giải quyết tình hình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support6
    Đang tải...


  2. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,915
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích nhé
     
    support6 thích bài này.
  3. sonviettinlaw

    sonviettinlaw A B C

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình cũng hay bị sốt lắm. Nhà mình có chị làm bác sĩ trong việc nhi cũng khuyên không nên cho bé uống kháng sinh nhiều. Nên hầu như bé bị sốt mình thường chỉ đút đít cho con, rồi dán miếng sốt cho con thôi. Với hôm nào con sốt thì mình thường xuyên cho con uống nước quýt hoặc nước cam. Thường thì 1-2 ngày con sẽ đỡ và không còn dấu hiệu của sốt nữa.
     
    support6 thích bài này.
  4. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng rồi b ạ, nếu bé sốt cao thì có thể để chậu nước bên cạnh lấy khăn dấp nước vắt đi và lau cho bé, như vậy cũng làm bé giảm sốt khá nhanh
     
  5. Xedap_thongnhat

    Xedap_thongnhat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nếu bé bị sốt thì thường nếu sốt trên 38,5 độ mới cho uống hạ sốt. Xem con sốt hôm sau có thuyên giảm không. Nếu không sẽ đưa con đi khám để tìm nguyên nhân và làm theo hướng dẫn của bác sỹ. Hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh.
     
    Huy Lân thích bài này.
  6. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng r đây mn ạ, chứ gặp mấy ông thầy lang gần nhà thì toàn là cho con kháng sinh nặng
     

Chia sẻ trang này