Bất kỳ ai cũng có thể bị rạn da và dễ bắt gặp nhất là ở lứa tuổi đang và sau dậy thì. Có rất nhiều nguyên nhân gây rạn da như do di truyền, thời kỳ bầu bí, tăng cân nhanh, căng thẳng và sự phát triển cơ thể ở tuổi dậy thì… Khi da bị giãn ra đột ngột, các vết rạn sẽ hình thành ở các vị trí như: mông, đùi, vai, ngực hay bắp tay với dạng những vệt dài, màu trắng hoặc nổi bật so với màu da và không thể biến mất ngay cả khi chúng ta đã qua độ tuổi này. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng chúng lại làm các bạn gái mất tự ti, nhất là khi diện váy hoặc trang phục gợi cảm. Dưới đây là 5 cách làm mờ các vết rạn, giúp da căng mượt, hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Nước cốt chanh Nghe qua thì có vẻ khó tin nhưng chanh giúp tẩy tế bào chết cho da rất hiệu quả, làm những vết thâm do rạn da để lại biến mất, cho làn da mịn màng sáng hồng. Vì thế bạn có thể làm mờ rạn da ngay tại nhà chỉ với những bước sau. Thực hiện: · Pha loãng nước cốt chanh với nước theo tỉ lệ 1:3 rồi bôi đều lên vùng da bị rạn. · Massage nhẹ nhàng da theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. · Làm sạch da lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 1 lần/tuần. 2. Đường nâu Sử dụng đường nâu cũng là một biện pháp an toàn và dễ thực hiện để giúp bạn thoát khỏi những vết rạn da. · Trộn đều đường nâu+ nước cốt chanh + dầu hạnh nhân theo tỉ lệ 3:1:1. · Thoa đều hỗn hợp lên vùng da có vết rạn và massage nhẹ nhàng trong 5 phút. · Làm sạch da lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 1 lần/tuần. 3. Nước ép khoai tây Trong khoai tây có chứa một lượng lớn vitamin C, giúp làm trắng và phục hồi lại vùng da bị rạn hiệu quả. Cách làm thì cực kỳ đơn giản: · Chọn những củ khoai tây chắc, tươi, không bị dập úng · Ép lấy nước, dùng bông gòn thấm nước ép khoai tây rồi thoa lên vùng da bị rạn. · Để khô trong 5 phút sau đó làm sạch với nước ấm. Thực hiện 1 lần/tuần. 4. Lòng trắng trứng Các protein trong lòng trắng trứng được cho là siêu tốt cho da, giúp da tăng độ đàn hồi và gắn kết các sợi collagen giúp vùng da bị rạn phục hồi nhanh hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên dùng mặt nạ trứng sẽ giúp da sáng hồng và các vùng sạm thâm do rạn cũng sẽ dần biến mất. Để đạt hiệu quả tối đa, mẹ nên bôi lòng trắng trứng 3 lần/tuần. Thực hiện: · Làm sạch da bằng nước mát sau đó thoa đều lòng trắng trứng lên vùng da có vết rạn. · Để chúng khô hoàn toàn rồi rửa lại với nước. · Dùng dầu oliu để dưỡng ẩm cho da ở bước cuối. 5. Dầu dừa Thêm một tác dụng rất tốt của dầu dừa là nó giúp phòng chống rạn da hiệu quả. Đặc biệt với những mẹ mới mang bầu nên sử dụng bôi hàng ngày để bảo vệ làn da mỏng manh. Thực hiện: · Làm sạch da. Dùng dầu dừa nguyên chất massage đều vùng da bị rạn trong vòng 5-10 phút. · Để yên tầm 30 phút rồi tắm sạch lại như bình thường. · Có thể thực hiện mỗi ngày để đạt được kết quả tốt nhất.
Công dụng của lòng trắng trứng được cho là siêu tốt cho da, không những giúp phục hồi rạn da nhanh chóng nó còn giúp da sáng hồng và các vùng sạm thâm do rạn cũng sẽ dần biến mất đấy ah
Các mẹ sau khi sinh em bé, hãy thử áp dụng 5 tip này xem, vừa an toàn tự nhiên lại có hiệu quả. Đặc biệt là dầu dừa, đã có mẹ review là vô cùng hiệu quả nha! Thậm chí áp dụng từ những giai đoạn đang mang thai luôn.
Hi, đúng rồi á bạn, chỉ là thời gian hơi lâu để thấy được công dụng, nhưng thật sự xài pp tự nhiên rất tuyệt vời.
Hi, đúng rồi á bạn, chỉ là thời gian hơi lâu để thấy được công dụng, nhưng thật sự xài pp tự nhiên rất tuyệt vời.