Kinh nghiệm: Mách Bố Mẹ Những Phương Pháp Giúp Bé Phát Triển Khả Năng Ngôn Ngữ

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi CuaNho198, 18/7/2017.

  1. CuaNho198

    CuaNho198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2017
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Trong những năm tháng đầu đời của mình trẻ tiếp xúc nhiều nhất chính là gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng những đứa trẻ ngay từ nhỏ được đọc và giao tiếp nhiều ngay từ khi còn nhỏ sẽ sở hữu vốn từ vựng phong phú, nền tảng ngữ pháp vững chắc, khả năng giao tiếp sẽ tốt hơn.

    Dưới đây xin được chia sẻ với các bố các mẹ những phương pháp đơn giản giúp phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ

    1. Thường xuyên nói chuyện với con hằng ngày
    Hằng ngày thay vì để con tự chơi một mình, những lúc rảnh rỗi hãy ở bên con, nói chuyện với con.Kể cho con nghe những câu chuyện thú vị và lắng nghe con kể những câu chuyện của chính con. Đây không chỉ là cách để cha mẹ gần gũi và hiểu về con hơn mà còn là cách để thông qua giao tiếp, cha mẹ sẽ giúp cho khả năng ngôn ngữ của con phát triển hơn. Quá trình con lắng nghe cha mẹ trò chuyện con sẽ học mở rộng được vốn từ vựng và khả năng ngữ pháp của mình. Sau đó quá trình con giao tiếp với cha mẹ chính là quá trình con thực hành những gì mình đã được học.

    [​IMG]

    Hãy gần gũi bên con, trò chuyện bên con mỗi ngày
    2. Sớm rèn thói quen đọc sách cho con

    Nên sớm rèn luyện thói quen đọc sách cho con, lựa chọn những cuốn sách ý nghĩa, thuộc chủ đề con yêu thích, dễ đọc để thu hút sự chú ý của con, để bước đầu con làm quen với thói quen đọc sách. Sau đó dần dần mới nâng dần mức độ khó lên.Thông qua việc đọc sách con không chỉ khám phá được nhiều điều bổ ích từ thế giới xung quanh mà thông qua câu từ, con chữ trong sách cũng phần nào giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ.

    [​IMG]

    Hãy lựa chọn cho con những cuốn sách con yêu thích từ dễ tới khó để con làm quen dần dần
    3. Đừng quá gắt gao với các phát âm hoặc diễn đạt của con

    Một đứa trẻ khi lần đầu tiên làm quen với việc lắp ghép câu từ, con chữ thành một câu, biết diễn đạt những suy nghĩ của mình thành lời chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở ban đầu. Đừng quá gắt gao, xét nét với con khi ấy. Nếu bạn càng khó sẽ càng khiến con nản lòng, không tự tin, ngại giao tiếp và không muốn bộc bạch bản thân mình nữa.Hãy kiên nhẫn trong việc dạy con, uốn nắn và chỉnh sửa dần dần cho con. Thêm nữa chính bản thân cha mẹ trong quá trình giao tiếp hằng ngày luôn chú ý cách nói năng, câu chữ thật chuẩn mực. Trẻ sẽ bắt chước, học tập từ những người xung quanh mình, nhất là cha mẹ.

    [​IMG]

    Thay vì quát nạt con, hãy điều chỉnh cho con dần dần và chính bản thaan mình cũng phải là người làm gương trong cách nói năng, diễn đạt
    4. Hạn chế cho con tiếp xúc với ti vi hoặc máy tính

    Nên hiểu rằng ti vi và máy tính sẽ không giúp ích nhiều cho tính tương tác, phản hồi với thế giới bên ngoài – hai yếu tố quan trọng tới khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bởi vì trẻ vẫn sẽ học được rất nhiều điều bổ ích từ ti vi và internet nên bố mẹ vẫn nên cho con sử dụng những thiết bị này nhưng hãy hạn chế thời gian sử dụng và luôn ở bên cạnh con trong quá trình con sử dụng chúng.

    [​IMG]

    Có kế hoạch cho việc xem ti vi hoặc máy tính của con thật hợp lý
    5. Thường xuyên cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời

    Những chuyến đi tham quan, hoạt động bên ngoài không chỉ giúp con mở rộng kiến thức và sự hiểu biết mà ra ngoài cơ thể của con trở nên nhạy bén, năng động hơn nhờ thế khả năng phát triển ngôn ngữ cũng vì thế mà nhanh nhạy, phát triển hơn.

    [​IMG]

    Thường xuyên cho bé tham gia các hoạt động ngoài trời
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi CuaNho198
    Đang tải...


  2. ThuyLinh.Nguyen90

    ThuyLinh.Nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bài viết hay. Cho mình xin bài để chia sẻ đưoc không ạ
     
  3. lachcach

    lachcach Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bài viết hay quá cảm ơn mẹ nhiều ạ
     
  4. CuaNho198

    CuaNho198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2017
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. Chia sẻ trực tiếp từ bài viết của mình hoặc dẫn link bài viết nhé bạn.
     
  5. CuaNho198

    CuaNho198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2017
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn đã đọc bài của mình. Hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho bạn.
     
  6. ThuyLinh.Nguyen90

    ThuyLinh.Nguyen90 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/7/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    m
    Mình muốn xin để post trên website của trung tâm tiếng Anh bên mình. Cuối bài sẽ ghi đầy đủ học tên của mẹ ạ. Xong sẽ gửi link cho mẹ kiểm tra nhé
     
  7. CuaNho198

    CuaNho198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2017
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Không nhé bạn.
     

Chia sẻ trang này