Tất cả chúng ta đều biết sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là loại thức ăn hoàn hảo để trẻ sơ sinh phát triển toàn diện. Trong sữa mẹ có chứa các chất đề kháng và dưỡng chất, các chất này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thay đổi của bé và bảo vệ bé khỏi viêm nhiễm và bệnh tật. Điều đó không phải chỉ là lý thuyết khi đã có những nghiên cứu chứng minh lợi ích của sữa mẹ của khoa học thế giới mà bạn cần tham khảo ngay tại link dưới đây: http://lamchame.vn/so-sanh-su-khac-...ng-thuc-va-sua-bo-duoi-kinh-hien-vi-1507.html
Trước mình sinh bé đầu bố mẹ chồng mình còn bảo "Mày toàn ăn cơm mới thịt và rau thì sữa có chất gì cho con đâu, cho nó uống thêm sữa ngoài cho khỏe..." Mình phải đấu tranh mang tiếng con dâu hư vì cãi lại bố mẹ chồng quyết tâm cho con ăn sữa mẹ 5 tháng đầu đó. Ai cũng nghĩ như bạn thì đã không phải bàn.
Bố mẹ ck mn hay nhỉ, bình thường ng trẻ thời nay mới hay có suy nghĩ tân tiến khi dùng sữa công thức, như ba mẹ ck em thì một mực muốn em ăn nhiều cơm nóng, thức ăn ... để con có sữa tuti, ông bà ko có thiện cảm với sữa ngoài
Nhà mình ông bà cứ nhìn cháu hàng xóm thấy con người ta không có sữa cho con vì sinh mổ nên mất sữa sớm. Buộc phải uống sữa ngoài. Và cháu thì béo tốt nên nhìn thấy cháu mình tăng cân ít k bằng nên toàn bảo mình phải cho con uống thêm sữa ngoài để con tăng cân béo tốt thôi.
Chỉ có sữa mẹ là giúp con có sức đề kháng tốt nhất mà thôi, sữa mẹ vô cùng quý giá, bao nhiêu người muốn còn chẳng có thế mà, ông bà đúng là ko biết quý, cứ chạy theo cái con số làm gì. Chỉ cần con khỏe mạnh, ít ốm vặt là được mà. Còn sau này lớn lên tụi nhỏ cũng đâu vào đấy cả thôi, thời nay lớn hơn đứa nào chả mập mạp đáng yêu
Mình cũng nghĩ vậy, quan trọng là con cái mình khỏe mạnh ngoan ngoãn, còn bề ngoài thì đâu đánh giá gì. Ông bà thì vài ngày lại cho con lên cân toàn so sánh mệt lắm.